Những "bông hồng thép" trên tuyến đầu chống dịch

Thứ Bảy, 28/08/2021, 06:57

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thời gian qua, đội ngũ nữ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vẫn tích cực sát cánh cùng với đồng chí, đồng đội làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, cách ly, với quyết tâm chung sức ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh đem lại trạng thái bình thường cho thành phố bên bờ sông Hàn…

"Lo lắng và thương con gái rất nhiều. Trong khu vực phong tỏa nhiều rủi ro, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, nhưng là một người mẹ tôi chỉ có thể động viên con cố gắng và giữ gìn sức khỏe. Vì tôi hiểu rằng, con là chiến sĩ Công an thì phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến vì nhân dân". Đó là lời tâm sự của bà Đỗ Thị Bích Hường, mẹ của Trung úy Phan Thị Bích Ngọc - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng.

Đã hơn 1 tháng qua, Trung úy Phan Thị Bích Ngọc chưa được về nhà. Ngay khi nhận được lệnh tăng cường về cơ sở, chị xung phong tăng cường về Công an phường Thọ Quang cho đến nay, sát cánh cùng đồng chí, đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch tại khu phong tỏa. Ban ngày, Trung úy Ngọc làm nhiệm vụ trực chốt phong tỏa. Sau ca trực, chị về phụ giúp với "chị nuôi" chăm lo bữa ăn cho anh em đơn vị có sức chiến đấu. Trung úy Ngọc chia sẻ rằng, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường rất vất vả, ngày đêm 24/24h thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, dầm mưa giải nắng, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt chủ trương chống dịch. Niềm mong muốn duy nhất của chị là dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi nhà, mọi người được bình an, vui vẻ bên nhau như trước đây...

Những "bông hồng thép" của lực lượng Công an TP Đà Nẵng dù ở tuyến đầu hay hậu phương cũng luôn nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ. Bên cạnh công tác kiểm soát chặt từng nhà dân trong vùng cách ly y tế và tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch thì các CBCS Công an còn hỗ trợ giúp đỡ những hộ dân khó khăn trong khu phong toả, cách ly y tế.

Những

Nữ cán bộ Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tại một điểm chốt ở thành phố Vinh vào sáng 23/8. 

Thiếu tá Đào Thị Cẩm Quyên, cán bộ Đội CSGT Công an quận Sơn Trà, được tăng cường về cơ sở ngay từ khi có lệnh cách ly y tế, cho biết: "Nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, thuê trọ để ở, thiếu thốn lương thực thực phẩm. Chúng tôi vận động được một số suất quà để hỗ trợ kịp thời, bước đầu giúp bà con tạm thời ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khu vực Nại Hưng 3 còn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ dân phố 69, 70, 71 tặng quà cho bà con nhân dân...".

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực, thực hiện tốt việc thực hiện cách ly y tế và tăng cường thêm nhiều biện pháp cao hơn trong những ngày giãn cách "cứng" được tổ công tác khu vực Nại Hưng 3 triển khai thực hiện, Thiếu tá Quyên cho biết thêm: "Thi thoảng có người dân ra trước nhà để ngồi, tổ tuần tra lưu động chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, vận động nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch, quyết tâm làm sao kêu gọi mọi người cùng hợp tác, góp phần làm tốt công tác này để công sức của từng CBCS không đổ sông, đổ biển, để làm sao đẩy lùi dịch bệnh ở khu vực này".

Mỗi lực lượng, mỗi địa bàn đều gắn với trọng trách, nhiệm vụ riêng. Với những nữ chiến sĩ Công an tại các đơn vị cơ sở là những đêm dài sát cánh với đồng đội cùng ăn, cùng ở, cùng đồng hành với nhân dân. Trung tá Hà Thị Hồng Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tâm sự, khi về cơ sở mới thấy nỗi vất vả của CBCS ở cơ sở như thế nào.

Không chỉ trực đêm, tuần tra, kiểm soát, truy vết, mà tất cả công việc phòng, chống dịch, hầu như CBCS Công an các phường, xã đều xung kích đi đầu. Mặc dù, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã có quy định, các chiến sĩ nữ có con nhỏ, chồng trong ngành được phép ở nhà, nhưng rất nhiều CBCS nữ đều mong muốn cống hiến hết mình, đã gửi con cho ông, bà nội ngoại lên đường chống dịch. Đối với các CBCS nữ chuyên làm công tác hành chính, việc đứng chốt trong mùa nắng nóng là một thử thách không nhỏ. Nhưng để hướng đến mục tiêu chung của TP Đà Nẵng là dập dịch một cách nhanh nhất thì tất cả CBCS nữ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng đồng đội thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch...

* Từ 0h ngày 23/8, tỉnh Nghệ An triển khai bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, các hoạt động được siết chặt hơn để lực lượng chức năng tiến hành bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã điều động gần 700 cán bộ chiến sĩ (trong đó có gần 50 đồng chí là lãnh đạo các phòng và hơn 100 nữ để thành lập mới 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh. Mỗi chốt bố trí ít nhất 9 đồng chí do 1 đồng chí lãnh đạo phòng hoặc chỉ huy cấp đội làm tổ trưởng. Nhiệm vụ các chốt kiểm soát là thực hiện tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân tại các chốt kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, vẫn tiếp tục duy trì 43 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các vị trí cửa ngõ ra, vào địa bàn thành phố.

Cũng trong đêm 22/8, Công an tỉnh đã thành lập 13 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh. Các tổ này thực hiện tuần tra kiểm soát 24h/24h hàng ngày, vừa tuyên truyền vừa kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việt Thành - Bình Minh
.
.