Nhiều mô hình hay tại một Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Thứ Hai, 03/10/2022, 08:02

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã chọn Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 làm đơn vị thí điểm mô hình Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô  thị từ  năm 2021.

Trong bối cảnh COVID-19 hoành hành, dù gặp nhiều khó khăn, song sau 1 năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm, Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã cơ bản hoàn thành 22/22 tiêu chí của đề án.

1.jpg -0
Trụ sở Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Trung tá Đào Dũng Sỹ Hà, Trưởng Công an phường Tân Chánh Hiệp cho biết, Công an phường đã thực hiện thành công nhiều mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) như: Mô hình Camera ANTT, Gậy ANTT của Chi hội Cựu chiến binh phường, Nhóm hộ tự quản về ANTT, Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư (mô hình 5+1), Nhóm Zalo ANTT, Tổ công nhân tự quản về ANTT, Điểm Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ…, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và đồng thuận…

Chung cư An Bình, thuộc tổ 8, khu phố 6, phường Tân Chánh Hiệp, hiện có khoảng 70 phòng cho thuê với hơn 150 nhân khẩu. Chung cư này đã bố trí các phương tiện giám sát, đảm bảo ANTT rất chặt chẽ. Từ bên ngoài đi vào chung cư, người dân đều phải quẹt thẻ từ quản lý cảm ứng của chung cư để nhận diện, đồng thời tại đây còn có sự hiện diện quản lý của thành viên ban quản lý chung cư. Người thuê phòng trọ đi ra ngoài quá giờ quy định (từ 0 đến 5 giờ) thì phải trực tiếp liên hệ với quản lý chung cư để được mở cửa. Đặc biệt ở mỗi tầng chung cư đều có hệ thống camera an ninh giám sát nên tình hình ANTT luôn được thắt chặt, đảm bảo. 

Trên địa bàn phường hiện có hơn 1.100 hộ ngăn phòng cho thuê với hơn 10.000 nhân khẩu tạm trú, lưu trú (chiếm khoảng 12%/ dân số cả phường). Từ tháng 12/2021, Ban chỉ huy Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo với tên gọi “Xây dựng lực lượng nòng cốt về ANTT trong khu nhà trọ”, tập trung chọn những hộ ngăn phòng cho thuê có từ 20 phòng trở lên, hình thành 11 “Tổ công nhân tự quản về ANTT” tại 11 khu phố với tổng số 447 thành viên tự nguyện tham gia, phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, để tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an đối với nhân dân trên địa bàn phường.

Gần đây nhất, Công an phường Tân Chánh Hiệp còn xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và điểm chữa cháy công cộng” ở hẻm 51, thuộc khu phố 11 với 16 hộ gia đình tự nguyện tham gia. Sau đó sẽ tiến tới nhân rộng ở địa bàn 10 khu phố còn lại. Mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ tại chung cư Hưng Ngân (khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp) cũng đạt được nhiều kết quả khả quan, được đông đảo người dân ủng hộ, đồng thuận. Công an phường đã lập hơn 124 nhóm Zalo ANTT với 8.680 người tham gia để trao đổi tình hình giữa người dân và CSKV, tiếp nhận nhiều tin phản ánh về tình hình ANTT và các mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân, từ đó xử lý kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Từ tháng 1/2022, trang Zalo Công an phường Tân Chánh Hiệp được lập, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc làm các thủ tục hành chính, góp phần tăng cường hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn…

Từ tháng 7/2021 đến tháng 8/2022, trên địa bàn phường xảy ra 24 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ tỷ lệ giảm 27%; khám phá 19 vụ, tỷ lệ khám phá đạt 79%, bắt 45 đối tượng… Thời gian qua, 100% ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Công an phường đã được giải quyết, đề xuất giải quyết kịp thời.

Phú Lữ
.
.