Nhân rộng mô hình giáo dục trẻ em không vi phạm pháp luật

Chủ Nhật, 14/11/2021, 10:25

Sau thời gian thực hiện mô hình “Trẻ em 3 không” (không vi phạm pháp luật, không bỏ học, không sử dụng chất kích thích) được Công an xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế, tham mưu triển khai đã đạt hiệu quả tích cực.

Mô hình này giúp các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nỗ lực rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, làm người có ích cho xã hội.

Trung tuần tháng 11/2021, chúng tôi theo chân các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thủy Phù dự buổi sinh hoạt của Ban điều hành mô hình “Trẻ em 3 không” ở thôn 8A, xã Thủy Phù. Ngoài các em học sinh Tiểu học và THCS, buổi sinh hoạt còn có sự tham gia của các bậc phụ huynh, cán bộ địa phương.

Tại buổi sinh hoạt, các em học sinh được CBCS Công an xã Thủy Phù tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật nhằm giúp các em hiểu rõ, nắm bắt để tránh bị lôi kéo, vi phạm. Đồng thời, các em cũng được bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân.

Buổi sinh hoạt thảo luận sôi nổi, các CBCS Công an vui vẻ giải thích pháp luật, kèm theo dẫn chứng những câu chuyện thực tế sinh động nên tạo không khí rất sôi nổi, thu hút các em học sinh và phụ huynh.

Ông Lê Viết Song, Bí thư Chi bộ thôn 8A, bày tỏ rằng, trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng nên từ tháng 2/2020, sau khi được sự cho phép của các cấp, chính quyền thôn phối hợp với lực lượng Công an xã triển khai mô hình “Trẻ em 3 không” để giáo dục học sinh trên địa bàn.

Ngoài lực lượng Công an xã, mô hình còn có sự tham gia của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ thôn và người dân, cùng Ban Giám hiệu các trường học. Đi đôi với công tác tuyên truyền 3 nội dung trên, mô hình còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại tình dục đối với trẻ em; kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan...

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, mô hình “Trẻ em 3 không” đã phát huy hiệu quả tích cực. Các em học sinh hiểu rõ hơn quyền lợi của bản thân, riêng các bậc phụ huynh nắm rõ các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy con trẻ, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em, không để trẻ em có các hành vi vi phạm pháp luật, bỏ học, sử dụng các chất kích thích. Đối với các em học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật được Ban điều hành mô hình phối hợp với phụ huynh răn đe, giáo dục, giúp đỡ các em tiến bộ.

Em Lê Thị Yến Nhi, học sinh Trường THCS Thủy Phù chia sẻ: “Khi tham gia vào mô hình “Trẻ em 3 không”, nhờ các chú, các bác tuyên truyền, giáo dục nên em nhận thức rõ hơn các quy định pháp luật và tuyên truyền lại cho bạn bè cùng trang lứa không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội. Đồng thời bản thân em nỗ lực học tập tốt hơn để có tương lai tươi sáng”.

Thầy giáo Ngô Hoàng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Phù cho biết, thời gian qua, nhà trường đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật đến học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các hội nhóm, diễn đàn trao đổi cùng với việc vận động các em học sinh tham gia vào mô hình “trẻ em 3 không”. Nhờ thế nên nhiều năm trở lại đây, nhà trường chưa có học sinh nào vi phạm pháp luật, hoặc “dính” vào ma túy, các tệ nạn xã hội.

Theo lãnh đạo UBND xã Thủy Phù, nhờ sự vào cuộc tích cực của Ban điều hành mô hình “Trẻ em 3 không” cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã, nhà trường và các đoàn thể nên ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Nhiều tình huống, sự việc liên quan đến trẻ em được giải quyết kịp thời, thấu đáo.

Trung tá Nguyễn Thanh Hiếu, Trưởng Công an xã Thủy Phù nói rằng, với những hiệu quả tích cực do mô hình “Trẻ em 3 không” mang lại, Công an xã tiếp tục tham mưu cho UBND xã Thủy Phù nhân rộng mô hình này ở các thôn còn lại; nhằm đảm bảo 100% trẻ em ở xã được học hành, không bị xâm hại, không sử dụng các chất ma túy, giúp các em trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Anh Khoa
.
.