Ngày cuối nghỉ Tết dương lịch, CSGT Hà Nội chốt trực đảm bảo giao thông đón người dân trở về

Chủ Nhật, 04/01/2026, 16:34

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT Thủ đô ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ thành phố để đảm bảo TTATGT, đón người dân trở lại Hà Nội.

Chiều 4/1, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đánh giá trước tình hình người dân trở lại Hà Nội sẽ khiến mật độ phương tiện tại nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô như: cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... tăng cao; để đảm bảo giao thông được thông suốt, 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội được triển khai chốt trực từ sớm, sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống phát sinh gây ảnh hưởng đến giao thông.

Ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố, trên các tuyến Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã triển khai quân số ứng trực kết hợp tuần tra lưu động và theo dõi lưu lượng phương tiện qua hệ thống camera AI. Dữ liệu hình ảnh được cập nhật theo thời gian thực, giúp lực lượng chức năng chủ động điều chỉnh phương án phân luồng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt.

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, trên các tuyến Giải Phóng, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, khu vực Ngọc Hồi – Pháp Vân; Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng triển khai cán bộ, chiến sĩ chốt trực ngay từ sớm. Các tổ công tác không chỉ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông mà còn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp sự cố trên đường như xe hỏng, tai nạn giao thông hoặc cần hỏi đường.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT Hà Nội đã duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, không để xảy ra “khoảng trống”, “điểm mù” về TTATGT.

Cùng với công tác điều tiết phân luồng, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động vận tải hành khách như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Các đơn vị địa bàn cũng phối hợp hiệu quả với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI để đo đếm chính xác lưu lượng phương tiện, qua đó điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao trọng điểm trong các khung giờ cao điểm chiều và tối.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 7 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Dương lịch năm 2025 giảm 6 vụ, giảm 3 người chết, giảm 4 người bị thương. Không xảy ra các hành vi chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng CSGT đã xử lý 2.126 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng; tạm giữ 1.064 phương tiện; tước GPLX 47 trường hợp; trừ điểm GPLX 350 trường hợp. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe – những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Thắng Công
.
.