Lính hình sự vùng nông thôn Hòa Vang

Thứ Bảy, 25/12/2021, 08:25

Huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) trải dài chiếm đến hơn 2/3 diện tích, là cửa ngõ phía Nam, phía Bắc, nối liền với các tỉnh Tây Nguyên của thành phố thủ phủ miền Trung. Những năm qua, Hòa Vang đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, nhiều dự án, công trình trọng điểm của quốc gia, thành phố đã và đang triển khai xây dựng nên tình hình trật tự an toàn xã hội (TTATXH) cũng diễn biến rất phức tạp.

Thiếu tá Lê Trần Bá Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an huyện Hòa Vang cho biết, thời gian qua trên địa bàn nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc trái phép gây hậu quả nghiêm trọng, các đối tượng phạm tội hoạt động tinh vi, manh động, táo bạo. Tình hình liên quan đến tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp.

Ngay từ đầu năm 2021, Đội CSHS đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện thực hiện các chuyên đề của Giám đốc Công an thành phố như: đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên hoạt động cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê trên địa bàn; phòng chống tội phạm cướp, cướp giật; phòng, chống tội phạm cờ bạc; phòng, chống tội phạm giết người, xâm hại trẻ em, mua bán người, phòng, chống bạo lực gia đình. Tham mưu xây dựng các kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tuần tra mật phục chống trộm cắp tại các dự án, công trình trọng điểm…

"Phải nói lực lượng CSHS hình như lúc nào cũng bận như con mọn",  Thiếu tá Lê Trần Bá Đức tâm sự với chúng tôi như thế và kể hàng loạt công tác cơ bản nhất: Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, trinh sát bám địa bàn, cơ sở nắm thông tin và điều tra khám phá khi vụ việc xảy ra. Trong năm 2021, Đội CSHS, Công an huyện đã khám phá, khởi tố 9 vụ án, 22 bị can, xử lý 23 vụ vi phạm pháp luật, 79 đối tượng. Công tác tiếp nhận tin báo tố giác được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, không để xảy ra tình trạng án tạm đình chỉ, đình chỉ. Qua công tác điều tra, khám phá, Đội CSHS đã kịp thời điều tra nhiều vụ án phức tạp, gây dư luận xấu trong xã hội, nhanh chóng trao trả tài sản cho người bị hại, được nhân dân tin yêu.

5-2.jpg -0
CSHS Công an huyện Hòa Vang bắt giữ đối tượng có hành vi tổ chức cờ bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô đề quy mô lớn.

Lãnh đạo Đội CSHS kể cho chúng tôi nghe vụ án xảy ra ngày 21/8/2019, tại nhà bà Trần Thị Ngò, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Đây là vụ trộm cắp tài sản, với tài sản thiệt hại 210 triệu đồng, 4 chỉ vàng. Công an huyện đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau gần 2 năm, các trinh sát  kiên trì lần theo dấu vết, tung tích đối tượng phạm tội, đến tháng 8-2021, đã xác định, bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Văn Phúc (SN 1985, trú tại Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam).

Hay như vụ việc tối 6/10, bà Nguyễn Thị Tám, trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên, Hòa Vang, bị một đối tượng lạ mặt nấp sẵn trong nhà dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng rồi bỏ chạy. Vụ việc đã gây xáo trộn, hoang mang trong nhân dân, mất ANTT vùng nông thôn. Xác định đối tượng có thể là người địa phương khác tới, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, mọi người đang thực hiện giãn cách, cách ly để thực hiện hành vi trộm cắp, lực lượng CSHS phối hợp với Công an xã Hòa Liên tổ chức tuần tra mật phục tại nhiều khu vực xung yếu.

Sau 20 ngày, các trinh sát đã bắt được đối tượng Tẩn Nảy Sinh (SN 1996), là người dân tộc Dao, trú  tại xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai, đi lang thang làm thuê tại các tỉnh phía Nam. Sinh khai nhận đã đột nhập vào nhà bà Tám để trộm cắp khi bà Tám đi vắng, nhưng bất ngờ khi thấy bà Tám trở về nhà đã dùng búa tấn công bà Tám…

Gần đây nhất, từ công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức ghi số lô đề với quy mô lớn tại xã Hòa Phong, Hòa Vang gây mất ANTT trên địa bàn vùng nông thôn. Các đối tượng phạm tội rất ranh ma, xảo quyệt, hoạt động kín kẽ, tinh vi. Qua hơn một tháng bám theo đối tượng, dùng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 16/12, các trinh sát đã bắt giữ Trần Thị Kim Dung (SN 1982), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, cùng trú Hòa Phong, Hòa Vang) cùng tang vật, chứng cứ phạm tội, khi ngay trong ngày các đối tượng đã giao dịch ghi số lô đề với số tiền hơn 300 triệu đồng, chỉ trong hơn nửa tháng đã có hành vi tổ chức cờ bạc trái phép, mua bán ghi số lô đề  với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Đội CSHS, Công an Hoà Vang đã triệt phá được 4 nhóm, 11 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, bắt và xử lý 6 tụ điểm cờ bạc, khởi tố 1 vụ, 10 bị can. Ngoài ra, Đội còn làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản địa bàn, giải quyết đơn thư tốt giác tội phạm. Thiếu tá Lê Trần Bá Đức cho hay, trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, năm 2021, Đội được danh hiệu Đơn vị quyết thắng, là năm liên tiếp thứ 13 tập thể CBCS trong Đội giữ vững danh hiệu này.

Hồng Thanh
.
.