Khen thưởng thành tích bắt giữ vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán gần 1 tấn thuốc nổ

Thứ Tư, 11/05/2022, 12:34

Sáng nay, 11/5, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án về tàng trữ, mua bán vật liệt nổ trái phép.

Dự lễ trao thưởng có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ liên quan và Ban chuyên án.

2.jpg -0
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao thưởng cho ban chuyên án. 
Trước đó, vào tháng 9/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ tại địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sau một thời gian điều tra, khám phá, vào khoảng 4h sáng ngày 10/5/2022, lực lượng Công an đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thụ  (SN 1975, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Văn Toản (SN 1976, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy), thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ, 1 khẩu súng, 19 viên đạn, 1 xe tải BKS 73C-01020 và nhiều tang vật có liên quan khác.

Tại buổi lễ, Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao thư khen cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình; đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thưởng số tiền 20 triệu đồng cho Ban chuyên án đấu tranh về tàng trữ, mua bán vật liệt nổ trái phép.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về lực lượng Công an Quảng Bình phá thành công chuyên án, thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ, đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Qua đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm gửi lời chúc mừng, động viên chiến công, thành tích của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Bí thư biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Ban chuyên án đấu tranh chuyên án về tàng trữ, mua bán vật liệt nổ trái phép nói riêng cũng như những chiến công, thành tích của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để phá thành công chuyên án lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện; đồng thời, yêu cầu, Công an tỉnh Quảng Bình phải khẩn trương điều tra, mở rộng chuyên án này với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng mong muốn, thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn lực lượng, nỗ lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Quang Văn – Trần Tuấn
.
.