Khen thưởng các cá nhân tham gia đỡ đẻ tại chốt kiểm soát COVID-19

Thứ Bảy, 07/08/2021, 12:19

Sáng 7/8, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã đến thăm và trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho các cá nhân tham gia đỡ đẻ cho một sản phụ ngay tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID - 19 thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Các cá nhân được khen thưởng gồm bà Trần Thị Vàng, người dân ngụ phường Phú Thọ; Đại úy Nguyễn Quốc Toàn, Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thọ và ông Trương Hoàng Hải, dân phòng phường Phú Thọ.

Bà Trần Thị Vàng năm nay 72 tuổi, trước đây bà từng công tác tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sông Bé, nay là Công an tỉnh Bình Dương. Mặc dù tuổi đã cao nhưng khi địa phương cần huy động nhân lực tham gia phòng chống dịch, bà sẵn sàng tham gia từ những ngày đầu thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Khen thưởng cho các cá nhân tham gia đỡ đẻ tại chốt kiểm soát COVID-19 -0
 Bà Trần Thị Vàng (giữa) cùng 2 cá nhân được tặng bằng khen.

Bà Vàng là người đã đỡ đẻ cho chị Lý Thị Đa Ghi (quê Sóc Trăng; tạm trú TP Dĩ An, Bình Dương) tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 giao lộ Đại Lộ Bình Dương - Lê Hồng Phong (phường Phú Thọ) vào sáng ngày 6/8 như CAND online đã đưa tin.

Tại buổi thăm hỏi, tặng giấy khen, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một trân trọng sự đóng góp của các cá nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt là trường hợp của bà Trần Thị Vàng, tuy tuổi đã cao nhưng không quản ngại khó khăn, vất vả để đóng góp công sức cùng với địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh và xử lý tốt tình huống như đã đề cập ở trên.

 

P.Tuyền
.
.