Khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng LLVTND Đào Đình Bảng

Thứ Bảy, 01/10/2022, 18:58

Ngày 1/10, tại thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã diễn ra lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Đào Đình Bảng.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng sau khi gia đình sưu tầm được nhiều tư liệu, kỷ vật quý, tái hiện cuộc đời hoạt động cách mạng của người đảng viên đầu tiên của Đảng bộ Yên Bái và hoàn thành công trình Nhà tưởng niệm.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; Thiếu tướng, TS, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo đại diện chính quyền địa phương, Công an các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, thân nhân gia đình của đồng chí Đào Đình Bảng… 

Khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng -0
Các đại biểu xúc động xem lại những tư liệu, kỷ vật về cuộc đời hoạt động cách  mạng của Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng.

Trong không khí trang nghiêm xúc động, ông Lê Văn Thạch, đại diện gia đình Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng đã phát biểu, cùng các đại biểu ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những kỷ niệm về, Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng (1924-2014). “Hôm nay, tròn 8 năm ngày Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng trở về cõi vĩnh hằng, trước anh linh của ông, các con, cháu nguyện hứa sẽ luôn gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống vẻ vang của gia đình; sống và cống hiến, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước, của ngành Công an, xứng đáng với sự hy sinh của những lớp người đi trước vì độc lập, tự do và sự phát triển phồn vinh của đất nước…”,  đại diện gia đình Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng nêu rõ.

Nhà tưởng niệm Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng được hoàn thành là công trình thể hiện tâm huyết của gia đình, dòng họ đồng chí Đào Đình Bảng với mong muốn lưu giữ những tài liệu, kỷ vật của ông, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ con cháu và những thế hệ đi trước đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng -0
Ông Lê Văn Thạch, đại diện gia đình đã cùng các đại biểu ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những kỷ niệm về, Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước trân trọng đánh giá cao việc cấp uỷ, chính quyền địa phương và gia đình đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng và hoàn thành công trình Nhà tưởng niệm Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ, trong suốt cuộc đời hoạt động và chiến đấu của mình đồng chí Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh đã gắn bó và cống hiến trọn cuộc đời mình công tác cho lực lượng CAND.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng -0
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước bày tỏ mong muốn gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm, bổ sung tư liệu về cuộc đời và hoạt động của đồng chí Đào Đình Bảng; mong muốn gia đình sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Nhà tưởng niệm một cách hiệu quả, thiết thực, đúng mục đích, để nơi đây không chỉ thuộc về riêng gia đình, dòng họ mà trở thành một trong những địa chỉ đỏ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống lực lượng CAND cho thế hệ trẻ, cũng như cán bộ và nhân dân.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái chia sẻ với các đại biểu dự buổi lễ nhiều thông tin về tiểu sử, cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, vinh quang của Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng; đồng thời xúc động bày tỏ: "Đồng chí  Đào Đình Bảng là một nhà hoạt động cách mạng luôn ở nơi khó khăn, sóng gió nhất, một chiến sỹ Cộng sản kiên trung, mẫu mực, liêm khiết, trong sáng mà chúng ta cần học tập, noi gương. Chúng tôi, những người đồng đội thế hệ sau, xin được noi gương đồng chí, rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh, đạo đức xứng đáng là người chiến sỹ CAND…”

Khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ. 

Đại tá, AHLLVTND Đào Đình Bảng sinh ngày 14/8/1924, tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông là cán bộ lão thành cách mạng tham gia hoạt động từ năm 15 tuổi, là đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Yên Bái; đại biểu Quốc hội khóa II, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Trưởng Ty Công an tỉnh Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn; Phó trưởng Đoàn chuyên gia Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tại Lào; Phó Cục trưởng Bộ Công an … Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Đình Bảng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Nhân dân giao phó. 

Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tá Đào Đình Bảng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng phòng tuyến an ninh biên giới, đảm bảo ANTT trên các địa bàn chiến lược, thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Với những thành tích, chiến công xuất sắc đã đạt được, Đại tá Đào Đình Bảng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất…; được tặng thưởng Huân chương Itxala của Nhà nước Lào và nhiều phần thưởng cao quý.

Ngày 17/8/2012, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho đồng chí Đào Đình Bảng. Ngày 28/8/2012, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức lễ phong tặng danh hiệu AHLLVTND đối với Đại tá Đào Đình Bảng.

Anh Hiếu
.
.