Khẳng định vai trò Công an xã trên quê hương Di sản thế giới Mỹ Sơn
Xã Thu Bồn (Đà Nẵng), địa bàn không chỉ nổi tiếng với Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn mà còn là khu vực ven sông Thu Bồn, thường xuyên bị ngập lụt sâu diện rộng vào mỗi mùa mưa lũ.
Trong những thời điểm cam go nhất, Công an xã Thu Bồn đã thực sự trở thành điểm tựa của nhân dân, khi là lực lượng đầu tiên có mặt tại các điểm ngập lụt, thực hiện sơ tán, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, đã phối hợp với chính quyền cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói rét, cô lập.
Đáng chú ý, trong các đợt mưa lũ diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, khi nước lũ dâng cao, gây ngập sâu có nơi hơn 3m, Công an xã Thu Bồn đã phối hợp Trạm Y tế xã triển khai cấp cứu và sử dụng ca nô được trang cấp băng qua dòng lũ dữ để vận chuyển 5 ca sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, 1 ca suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, 3 ca bệnh tim mạch, 1 ca rắn cắn, 1 ca chấn thương lên bệnh viện tuyến trên an toàn.
Nhớ lại khoảnh khắc vừa kể, Thượng tá Phan Duy Thành, Trưởng Công an xã Thu Bồn chia sẻ: "Với phương châm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trong những ngày mưa lũ dữ, chúng tôi đã huy động 100% lực lượng và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, phương tiện, trang thiết bị được trang cấp để phối hợp với các lực lượng khác, nhất là Quân sự xã hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ. Dù mưa to gió lớn, bất kể ngày hay đêm, khi nhận được thông tin người dân cần giúp đỡ thì chúng tôi đều cử lực lượng, sử dụng ca nô của đơn vị băng qua dòng lũ để ứng cứu kịp thời. Vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng Công an trong những ngày mưa lũ lịch sử đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu đậm trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân địa phương ghi nhận, biểu dương".
Nói về công tác trọng tâm là đảm bảo ANTT trên địa bàn, Thượng tá Phan Duy Thành cho biết, do đặc thù ở xã có Khu đền tháp Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới nên lượng du khách, nhất là du khách quốc tế đến tham quan, du lịch rất đông. Điều này gây áp lực lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chủ động cao của Công an xã trong đảm bảo ANTT, giữ vững môi trường an ninh, an toàn cho du khách và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Thượng tá Phan Duy Thành thông tin thêm, công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có mô hình "Zalo an ninh" của Công an xã Thu Bồn thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong năm 2025, thông qua mô hình "Zalo an ninh", Công an xã Thu Bồn đã đăng tải khoảng 8.000 thông tin, hình ảnh, clip tuyên truyền, cảnh báo về tình hình mưa bão, lũ lụt, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, Công an xã đã tiếp nhận hơn 500 thông tin từ người dân về các vấn đề có liên quan đến tình hình thiên tai, các vụ việc, hiện tượng xảy ra trên địa bàn liên quan đến ANTT, công tác cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn khoảng 5.000 người trên cộng đồng các trang Zalo an ninh tham gia cài đặt, kích hoạt định danh điện tử. Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện, các trang Zalo của Công an xã Thu Bồn đã đăng tải được khoảng 5.500 bài viết, video clip tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, kịp thời thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
Đặc biệt, để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, Công an xã Thu Bồn đã sử dụng mô hình " Zalo an ninh" hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc cho khoảng 10.000 lượt công dân trong việc thực hiện các thủ tục cấp căn cước và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID; tiếp nhận và hỗ trợ khoảng 15.000 lượt công dân liên quan đến các thủ tục hành chính (TTHC) ở lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, đăng ký quản lý cư trú, đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm, đăng ký thu nhận định danh điện tử mức 2,… qua đó tạo thuận lợi cho người dân giải quyết các vấn đề liên quan đến TTHC.
"Không chỉ sử dụng Zalo an ninh để hỗ trợ, hướng dẫn người dân giải quyết các TTHC cần thiết, từ sau ngày triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, với địa bàn rộng, dân sống đông, để kịp thời phục vụ người dân giải quyết TTHC, chúng tôi đã bố trí 2 nơi làm việc để người dân tiện liên hệ công tác. Điều này giúp người dân giảm thời gian, giảm quãng đường di chuyển để làm các thủ tục khi cần thiết. Đây là một trong những biểu hiện cụ thể tinh thần "gần dân nhất" của lực lượng Công an xã chúng tôi", Thượng tá Phan Duy Thành nhấn mạnh.
Trong công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thu Bồn cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Nổi bật, vào ngày 2/10, Chi đoàn Công an xã Thu Bồn phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an xã ra mắt mô hình "Em nuôi của Đoàn" và chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhận hỗ trợ em Phan Thị Bảo Ngọc (SN 2016, trú thôn Thạnh Xuyên, xã Thu Bồn, mồ côi mẹ, ba mất sức lao động) và em Bùi Nguyễn Khánh Ngân (SN 2018, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn, hộ nghèo, ba mất sức lao động). Cả hai em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Từ nguồn vận động đoàn viên, hội viên, Công an xã Thu Bồn đã tặng mỗi em 1 chiếc xe đạp và hỗ trợ một phần kinh phí cho các em.
Những nỗ lực của Công an xã Thu Bồn thời gian qua không chỉ là thành tích nghiệp vụ mà còn là bài học sâu sắc về sự linh hoạt, sáng tạo và tinh thần phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế không thể thay thế của lực lượng Công an cơ sở trong mọi tình huống.

Cơ quan nào sẽ tiếp tục quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An?
Hé lộ “Con đường Hoàng gia” tại Khu đền tháp Mỹ Sơn
Vẻ đẹp kỳ bí của Thánh địa Mỹ Sơn hút khách quốc tế tới Quảng Nam