Khắc ghi lời Bác, vì nhân dân phục vụ

Thứ Tư, 20/07/2022, 10:00

Kể từ khi ra đời, đặc biệt là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT, ngày 20/7/1962 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Việt Nam, lực lượng CSND luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội (TTATXH) đất nước.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành tích vẻ vang đó là cán bộ, chiến sĩ CSND luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”.

1.jpg -0
Bác Hồ đến thăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân Hà Nội nhân dịp Tết Quý Mão 1963.
Ảnh: Tư liệu.

Từ nhân dân mà ra, mang trong mình tính nhân dân sâu sắc, lực lượng CSND luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã trở thành khẩu hiệu hành động; “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình” chính là hoài bão và lý tưởng phấn đấu; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” là chỉ tiêu công tác hằng ngày của người chiến sĩ CSND...

Trong giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân, CBCS Cảnh sát luôn tận tình, chu đáo, với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Thực hiện lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, lực lượng CSND đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới quy trình công tác để tạo thuận lợi, dễ dàng nhất cho nhân dân. Dấu ấn nổi bật là lực lượng CSND đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử, với việc hoàn thành xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 1 đến hết tháng 7/2021, lực lượng CSND đã tổ chức thu nhận dữ liệu và cấp hơn 50 triệu thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho nhân dân ngay tại phường, xã.

Từ ngày 21/5/2022, thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy được cải tiến, thuận lợi, dễ dàng cho nhân dân. Theo đó, người dân làm thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy ngay tại phường, xã nơi cư trú và có thể khai báo đăng ký xe trên Cổng thông tin điện tử. Đây là việc làm thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Công an về tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ nhân dân được tốt nhất.

Hình ảnh những người chiến sĩ CSND ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ bản làng xa xôi đến các ngõ ngách của phố phường, từng giờ từng phút đối mặt với hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATXH; những gương CBCS xả thân trong “giặc lửa”, trầm mình trong nước lũ, xông pha nơi giông bão để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân; hàng vạn CBCS Công an cơ sở đã không quản ngại khó khăn, mặc cho nguy cơ lây nhiễm rất cao, hằng ngày, hằng giờ tham gia các chốt kiểm dịch, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy vết, khoanh vùng, dập dịch COVID-19... đã góp phần tôn vinh, làm đẹp hơn hình ảnh của người chiến sĩ CSND trong lòng nhân dân.

Sau khi Bộ Công an thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, các chiến sĩ CSND thực sự “sống trong lòng dân”, là “chỗ dựa” tin cậy của nhân dân. Sự tương tác hằng ngày giữa lực lượng Công an và nhân dân trở nên gần gũi hơn, Công an xã nắm chắc tình hình cơ sở, tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, xử lý kịp thời các vấn đề ANTT ngay tại cơ sở, theo đúng tinh thần: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Thực tiễn những năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, hành động đẹp và việc làm ý nghĩa của lực lượng Công an xã. Phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu với chủ đề “Sống trong lòng dân” tổ chức tại Thủ đô Hà Nội tối 5/6/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “63 điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay là những bông hoa tươi thắm nhất, phác họa tiêu biểu cho hơn 48.000 CBCS Công an xã đang ngày đêm vượt gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, lực lượng CSND đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH. Trong giai đoạn từ 2010 – 2021, trung bình hằng năm lực lượng CSND điều tra, khám phá 51.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 20.300 vụ phạm tội về ma túy; 16.200 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; 18.300 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường; thụ lý điều tra 100.000 vụ án các loại. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, lực lượng CSND đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác, nhờ đó những năm gần đây, số vụ tội phạm về trật tự xã hội liên tục giảm: Năm 2018, giảm 0,61% so với năm 2017; năm 2019 giảm 7,39% so với năm 2018; năm 2020 giảm 5,43% so với năm 2019; năm 2021 giảm 11,33% so với năm 2020.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm TTATXH, nhiều cán bộ, chiến sĩ CSND đã hy sinh hoặc mang trong mình thương tật. Từ năm 2016 đến nay, đã có gần 100 CBCS hy sinh, hơn 1.500 CBCS bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong quá trình đấu tranh, bắt giữ tội phạm và các đối tượng vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ...; riêng trong “cuộc chiến” chống COVID-19 vừa qua, đã có 17 CBCS hy sinh. Trong đó, nhiều CBCS đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho cuộc sống bình yên của nhân dân, tiêu biểu là: Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa, sinh năm 1991, Công an tỉnh Nghệ An, hy sinh trong khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy; Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh, sinh năm 1990, Công an tỉnh Hà Nam, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở; Thượng úy Phạm Huy Long, sinh năm 1986, Công an TP. Hồ Chí Minh, hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy; Thượng úy Trương Văn Thắng, sinh năm 1989, Công an tỉnh Quảng Trị, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa lũ năm 2020; Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, sinh năm 1989, Công an tỉnh Tây Ninh, bị nhiễm COVID-19 trong lúc tham gia truy vết các ca F1 và hy sinh... Những tấm gương không sợ hiểm nguy, tận tụy cống hiến, chiến đấu kiên cường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho đất nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, đã trở thành biểu tượng cao đẹp về tinh thần phục vụ, lòng quả cảm và đức hy sinh của người chiến sĩ CSND Việt Nam.

Vì nhân dân phục vụ, không chỉ là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ CSND, mà còn là đạo lý trả nghĩa, tri ân, báo hiếu đối với người đã nuôi dưỡng, đùm bọc, giúp đỡ - Đó là nhân dân. Vì nhân dân phục vụ, còn là nhiệm vụ cao cả, là vinh dự lớn lao của người chiến sĩ CSND, như Bác Hồ kính yêu từng dạy: “Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng CSND tiếp tục phấn đấu, luôn xứng đáng với 16 chữ vàng được Đảng, Nhà nước tuyên dương: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

PGS.TS Trần Quang Tám
.
.