Hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào Khmer

Thứ Hai, 22/08/2022, 07:34

Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang phát huy vai trò, hiệu quả tích cực, nhân tố rất quan trọng giúp lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Vĩnh Long hiện có 48 mô hình được chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, duy trì hoạt động. Nhiều mô hình hay, hiệu quả được nhân rộng, nhất là mô hình “Phát huy vai trò đồng bào dân tộc Khmer trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự đảm bảo bình yên”. Tháng 10/2020, xã Tân Mỹ (huyện Trà Ôn) thành lập, triển khai mô hình này.

Qua hai năm triển khai, đến nay mô hình mang lại hiệu quả cao. Đồng bào dân tộc Khmer chí thú làm ăn, đời sống người dân ngày được nâng cao, nhiều hộ thoát nghèo có kinh tế khá giả. Ban Quản trị các chùa Khmer phối hợp với chính quyền tích cực vận động bà con phật tử làm tốt công tác xã hội, hiến đất làm đường, xây cầu.

Hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào Khmer -0

“Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cung cấp lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị. An ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm trên 50%”, Đại uý Lê Hồng Vĩnh, Trưởng Công an xã Tân Mỹ, thông tin.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Tam Bình tiếp nhận trên 100 tin báo tố giác tội phạm, triệt xóa trên 80 vụ với trên 540 đối tượng tệ nạn xã hội. Ông Thạch Phanh, người dân ngụ ấp Giữa (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) chia sẻ: “Có lực lượng Công an địa phương tuần tra hằng đêm, tôi cảm thấy luôn được an toàn và ban đêm có đèn đường chiếu sáng, giao thông thuận tiện”.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện Tam Bình cho biết: Đơn vị đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cán bộ thường xuyên bám địa bàn và phối hợp với Ban Chỉ đạo xã tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm để có giải pháp phòng ngừa, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, cùng nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Văn Vĩnh - Hoàng Thân
.
.