Giúp người lầm lỗi hướng thiện, trở thành người có ích cho xã hội
Với sự vào cuộc của Công an xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội); sự đồng hành của chính quyền địa phương, nhiều người có quá khứ lầm lỡ đã tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội…
Sự tiến bộ của mỗi cá nhân là một minh chứng cho thấy hiệu quả của mô hình “Công an xã Tự Nhiên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, giúp đỡ người có quá khứ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng”.
Từ bỏ quá khứ lầm lỗi, trở thành người có ích cho xã hội
Chiều chập choạng, cửa hàng buôn bán thực phẩm của vợ chồng anh Nguyễn Thành Luân (SN 1988, HKTT và nơi ở Đội 3, xã Tự Nhiên) lại tấp nập khách đến mua hàng. Hương vị đặc biệt của món ăn cùng với việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến cửa hàng của họ ngày càng đông khách… Có công ăn việc làm, anh Luân cũng chí thú việc làm ăn, xa rời đám bạn bè xấu.
Nguyễn Thành Luân chỉ là một trong nhiều người lầm lỡ, sau khi được cảm hoá, giáo dục đã tiến bộ. Được biết, Luân sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Thường Tín. Sự bồng bột, dại khờ của tuổi trẻ đã khiến anh ta có những hành động sai lầm để rồi phải trả một cái giá không nhỏ. Luân cho biết: Từ nhỏ, mê chơi bời, Luân thường xuyên giao du với các bạn xấu, sẵn sàng gây gổ, đánh cãi chửi nhau khi xích mích. Có thời gian để có tiền tiêu xài, Luân còn tháo dỡ các khung vòm sắt của nhà mình đem đi bán. Với các hành vi phạm tội trên, đối tượng đã 2 lần bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, một lần vào năm 2008 và một lần vào năm 2012. Bất lực trước cậu con trai ngỗ ngược, bố mẹ Luân buộc phải bỏ quê mà đi…
“Nhàn cư vi bất thiện”; muốn người lầm lỗi hướng thiện phải cho họ cái cần câu, chứ không phải con cá nên ngay khi xuống địa bàn, Công an xã Tự Nhiên đã cùng các ban, ngành đoàn thể đến nhà gặp gỡ, động viên; phân công cán bộ cơ sở quản lý chặt chẽ Luân. Cùng với đó là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; giáo dục thuyết phục bằng tình cảm và uy tín của cán bộ cơ sở và Công an chính quy… Sau khi được sự giáo dục, thuyết phục và sự tạo điều kiện của cấp uỷ chính quyền địa phương; sự quản lý của lực lượng Công an xã, Luân tỉnh ngộ và quyết tâm từ bỏ con đường phạm pháp; xây dựng và chăm lo cho gia đình.
Nguyễn Thành Luân chỉ là một trong nhiều người lầm lỗi đã tiến bộ. Sự hoàn lương của Luân và nhiều người khác đã chứng minh hiệu quả của mô hình“Công an xã Tự Nhiên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, giúp đỡ người có quá khứ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng”
Chữ tâm của cán bộ Công an xã
Tự Nhiên từng được đánh giá là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Xã có 25 người nghiện; 55 đối tượng tù tha do phạm tội về ma túy; 46 đối tượng tù tha do phạm tội về hình sự; 3 trường hợp đang tạm hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hình sự…
Sau khi xuống địa bàn, trên cơ sở nắm chắc tình hình đặc điểm, quản lý đối tượng và để góp phần tiếp tục quản lý hiệu quả tình hình ANTT trên địa bàn xã, Công an xã Tự Nhiên đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 17/02/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chuyên đề: “Công an xã Tự Nhiên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, giúp đỡ người có quá khứ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng”. Đồng thời, đề xuất UBND xã, Ban Chỉ đạo 138 xã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ138, ngày 17/2/2020 về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Công an xã Tự Nhiên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, giúp đỡ người có quá khứ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng”; kết hợp giao ban tháng của UBND xã để thông báo kế hoạch cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của xã và các Khu dân cư để triển khai thực hiện.
Công an xã Tự Nhiên đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên gồm hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân tổ chức 2.883 lượt vận động, tuyên truyền trực tiếp người có quá khứ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền tập trung về tác hại của ma túy cho số đối tượng này; xác nhận, giới thiệu việc làm ổn định cho 15 trường hợp, số còn lại lao động tự do…
Qua việc triển khai chuyên đề, đã có tác dụng đáng kể trong công tác phát hiện, phòng ngừa tội phạm: Tình hình trộm cắp vặt trên địa bàn giảm hẳn; số đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tiếp tục vi phạm (cả trong và ngoài địa bàn xã) bị phát hiện xử lý hình sự có chiều hướng giảm so với thời gian trước. Năm 2020, trên địa bàn xã có 8 trường hợp; năm 2021 giảm 2 đối tượng. Một số trường hợp, sau khi được cảm hoá, giáo dục đã trở thành những công dân tiến bộ; phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Qua việc thực hiện tốt chuyên đề dân vận khéo, lực lượng Công an xã chính quy nói riêng, Công an huyện Thường Tín nói chung được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tin tưởng, ủng hộ. Uy tín của lực lượng càng ngày được củng cố; khẳng định sự đúng đắn của Đề án bố trí Công an chính quy tại xã.
“Vạn sự khởi đầu nan, bên cạnh thuận lợi, họ cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thuận lợi đó là sự đồng tình của của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các Ngành, đoàn thể tập trung quyết liệt và có sự thống nhất cao từ xã đến 10 khu dân cư. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Phương án triển khai kế hoạch đơn giản, cụ thể, dễ thực hiện, đem lại lợi ích thiết thực phù hợp với điều kiện, tình hình của địa bàn.
Cùng với đó, việc vận động, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng vừa giúp cho tình hình ANTT tại địa phương được đảm bảo; vừa đem lại lợi ích cho bản thân công dân, được giới thiệu việc làm, kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, giúp đỡ gia đình; bản thân từ bỏ hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật; góp phần ổn định và phát triển kinh tế của địa phương. Đa số cán bộ cơ sở, nhân dân nhận thức và đồng tình, ủng hộ cao việc lực lượng Công an xã chính quy là đầu tàu, lực lượng nòng cốt, huy động các lực lượng chính trị, đoàn thể vận động, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Qua góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm, kiềm chế tỷ lệ gia tăng của tội phạm trên địa bàn, đóng góp lớn vào sự nghiệp phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo của xã.
Vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn đã có thời gian làm quen địa bàn, đối tượng, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoạt động của nhiều trường hợp công dân có quá khứ lầm lỡ. Do đó, có biện pháp tiếp xúc, vận động, thuyết phục phù hợp, có hiệu quả. Một số người có quá khứ lầm lỡ còn ngại tiếp xúc với lực lượng Công an và cán bộ cơ sở nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao.
Mặc dù các trường hợp công dân có quá khứ lầm lỡ tiếp tục vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm, tuy nhiên còn một số trường hợp tiếp tục vi phạm, bị bắt giữ, xử lý hình sự. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở đôi lúc còn chưa chặt chẽ, thống nhất, nhuần nhuyễn, còn có trường hợp nể nang, ngại va chạm đối với người có quá khứ lầm lỡ trên địa bàn.
Để tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã, Kế hoạch của Công an xã trong thực hiện chuyên đề “Công an xã Tự Nhiên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn, tuyên truyền, giúp đỡ người có quá khứ vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng”; đảm bảo duy trì hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, hỗ trợ tích cực cho công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, trong thời gian tới Công an xã Tự Nhiên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng, cửa hiệu, cán bộ và nhân dân hiểu và sẵn sàng tiếp nhận những người có quá khứ lầm lỡ vào làm việc để tạo thêm công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống, tránh xa vi phạm pháp luật.

Chuyện về nữ chỉ huy cấp đội của Công an Hà Nội xung phong tăng cường cơ sở