Giữ vững môi trường an ninh, an toàn để TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ

Thứ Bảy, 17/08/2024, 11:54

TP Hồ Chí Minh là địa bàn năng động, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao, là đầu mối giao thông kết nối các vùng trong cả nước và quốc tế... Bên cạnh mặt tích cực thì các mặt tiêu cực ngoại lai của kinh tế thị trường đã tác động đến tình hình ANTT của thành phố, tiềm ẩn hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh liên tiếp lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội thành phố, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

6-1.jpg -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 (ngày 3/1/2024).

Đấu tranh hiệu quả với 5 loại tội phạm nổi cộm

Quán triệt thực hiện phương châm “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm (PCTP)”, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong đấu tranh PCTP; thường xuyên liên tục tuyên truyền đến người dân về thủ đoạn, hành vi của các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng tránh tội phạm. Công an thành phố cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch về “Tập trung nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình ANTT tại cơ sở trên địa bàn thành phố”.

Công an TP Hồ Chí Minh chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình tội phạm, quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ phù hợp tình hình tội phạm mới trong PCTP. Quán triệt phương châm “Phải triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa, xử lý các đường dây tội phạm và đối tượng sử dụng ma túy; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Công an thành phố đã tập trung trấn áp mạnh mẽ, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là 5 loại tội phạm nổi cộm trên địa bàn thành phố, gồm: Tội phạm đường phố (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản); tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan người nước ngoài; tội phạm và tệ nạn về ma túy.

Công an thành phố đã triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay. Quy mô đường dây có số lượng tiền giao dịch hơn 87.600 tỷ đồng, tang vật thu được trị giá gần 21 tỷ đồng. Ngày 12/11/2021, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 43 đối tượng có liên quan. Ngày 30/3/2022, Công an thành phố có Kết luận điều tra truy tố 43 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. 

Với “Đại án đăng kiểm” được dư luận đặc biệt chú ý, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý hàng loạt các hành vi sai phạm, tiêu cực mang tính hệ thống, xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các Chi cục - Trung tâm đăng kiểm tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước;  truy tố 254 bị can với 11 tội danh, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng.

Thông qua điều tra, khám phá án, Công an TP Hồ Chí Minh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xây dựng 6 sơ đồ hướng dẫn phương pháp phát hiện, điều tra tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm triển khai đến Công an 62 tỉnh, thành trên cả nước. Từ đó, Công an các tỉnh, thành phố đã nhận diện, xử lý được nhiều vụ án tương tự, góp phần đưa hoạt động đăng kiểm về đúng với mục đích ban đầu, minh bạch, hiệu quả. Chỉ tính riêng việc thay đổi chính sách miễn đăng kiểm lần đầu và kéo dài chu kỳ đăng kiểm đã tiết kiệm hơn 230 tỷ đồng mỗi năm cho hàng triệu chủ phương tiện… Ngày 27/12/2022, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng thư khen cho Công an thành phố và đánh giá đây là một chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an thành phố, thể hiện tinh thần quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, sự mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh chuyên án.

Tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn diện các sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ban chuyên án đã phát hiện những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong một thời gian dài, mang tính hệ thống, có tổ chức, xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến Phòng VAR, Phòng Tàu sông, đến các Trung tâm, Chi cục Đăng kiểm trên địa bàn cả nước. Cơ quan điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 182 cá nhân là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành trên cả nước. Ban chuyên án đã hoàn thành vượt tiến độ thời hạn, ngày 24/3/2024 đã Kết luận điều tra “Đại án Đăng kiểm” với nhiều tội danh, đề nghị truy tố 254 bị can. Đây là chiến công xuất sắc của Công an thành phố, đúng theo phương châm chỉ đạo “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

6-2.jpg -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng (nay là Ủy viên Bộ Chính trị), Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao hoa tặng Công an TP Hồ Chí Minh về các thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm (ngày 1/8/2024).

Những chiến công xuất sắc, điển hình

Trên lĩnh vực đấu tranh PCTP ma túy, Công an thành phố đã sử dụng hiệu quả phương thức đấu tranh từ xa, tập trung đấu tranh với các đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh, phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh và các thành phố lớn tổ chức phối hợp đấu tranh. Kết quả, Công an thành phố đã phát hiện 16.885 vụ, 38.536 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, trong đó: Khởi tố 13.961 vụ, 19.421 bị can; xử lý hành chính: 2.839 vụ, 18.970 đối tượng... Tang vật thu giữ trên 7,681 tấn ma túy các loại; 88,8kg tiền chất; 1.900 ống Morphin; 25 quả nổ, lựu đạn; 310 khẩu súng, 3.890 viên đạn; 1.084 cân tiểu ly; 10.542 xe máy; 169 ôtô; 22.478 ĐTDĐ; 70,03 tỷ đồng; 627.000 USD cùng hàng trăm ngàn tang tài vật khác có liên quan.

Điển hình, chuyên án triệt phá đường dây sản xuất và mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn do đối tượng Văn Kính Dương cầm đầu, thu giữ số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay (tại thời điểm khám phá) gồm 12.750 viên thuốc lắc tương đương 3,7kg; 220kg ma túy tổng hợp; gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ khác có liên quan dùng để sản xuất ma túy; kê biên tài sản gồm: số tiền hơn 10 tỷ đồng, 8 xe ôtô (có 1 xe trị giá khoảng 20 tỷ đồng), 3 căn nhà (trị giá khoảng 15 tỷ), 2ha đất cao su. Đây là vụ án điển hình khi các đối tượng phạm tội đã thay đổi phương thức hoạt động từ mua bán sang sản xuất ma túy, có sự kết nối chặt chẽ giữa các khâu tổ chức sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ.

Tiếp đó, từ vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển các kiện hành lý xách tay có chứa ma túy được trà trộn, cất giấu trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam phát hiện ngày 16/3/2023 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an thành phố và các đơn vị phối hợp đã nhanh chóng rà dựng toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia qua tuyến hàng không và 7 chuyến hàng có chứa ma túy đã được vận chuyển trót lọt với cùng thủ đoạn lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, các đơn vị chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam tiêu thụ. Quá trình điều tra, CQĐT đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Lần theo “dòng chảy” của ma túy, Công an đã chặt đứt 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khui từng vỏ bọc của các “ông trùm” ma túy, khởi tố 1.038 bị can, làm rõ số tiền đã giao dịch mua bán ma túy lên đến hơn 28.000 tỷ đồng.

Chỉ sau chưa đầy 2 tuần kể từ ngày xác lập chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố và các đơn vị phối hợp đã nhanh chóng xác định được đối tượng Hà Danh Nậm  là chủ của số ma túy bị thu giữ.  Nậm đã lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng chuyển phát nhanh quốc tế để nhờ/thuê vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Toàn bộ 7 chuyến hàng chứa ma túy gửi về Việt Nam được tập trung về một đầu mối nhận hàng tại Đồng Nai là đối tượng Hoàng Sỹ Thắng. Thắng chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh đem đi giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương theo chỉ định của Hà Danh Nậm.

Qua 12 tháng đấu tranh, Cơ quan CSĐT 2 cấp của Công an thành phố và Công an các đơn vị, địa phương phối hợp đã triệt phá được hơn 180 đường dây vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai; đã khởi tố tổng cộng 183 vụ án/502 bị can để điều tra về các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 165 kg ma túy tổng hợp các loại, 10 khẩu súng, hơn 50 viên đạn các loại, 1 quả lựu đạn và nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra, còn làm rõ trước khi bị bắt, các đối tượng trong chuyên án đã từng mua bán hơn 130kg ma túy Ketamine; 8kg ma túy đá, 4.250 gói ma túy “nước vui”, 109.000 viên thuốc lắc với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 22.000 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an thành phố và các đơn vị phối hợp đã triệt phá 209 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm về ma túy có liên quan trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác; khởi tố 639 bị can, xử lý hành chính 108 đối tượng; ra quyết định truy nã quốc tế đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu Hà Danh Nậm; truy xét, thu giữ hơn 253kg ma túy các loại, 10 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 38 viên đạn các loại và nhiều tang vật khác có liên quan. Chuyên án đã được Chính phủ và Bộ Công an đánh giá là điển hình trong công tác đấu tranh, truy xét các đường dây tội phạm về ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, được Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Thư khen.

Trong chuyên án triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng các hội nhóm kín trên không gian mạng mua bán, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ tại 18 tỉnh, thành phố, Công an thành phố đã thu giữ số lượng vũ khí lớn nhất từ trước đến nay với 83 khẩu súng, 11.777 viên đạn, 4 quả lựu đạn và hàng ngàn sản phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại…

Trên lĩnh vực đấu tranh PCTP tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 23.085 vụ, 15.364 đối tượng vi phạm; khởi tố, điều tra 6.702 vụ, 2.707 bị can, thu hồi tài sản trị giá 1.288,8 tỷ đồng. Nổi bật là vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) do Tề Trí Dũng cùng đồng bọn thực hiện. Ngày 10/10/2022, TAND thành phố đã đưa vụ án ra xét xử, tổng hợp mức án của bị cáo hơn 100 năm tù, trong đó bị cáo chịu hình phạt cao nhất là 26 năm tù.

Công an TP Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi đầu phát huy vai trò toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; triển khai phong trào bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định với sự tham gia tích cực của hàng triệu lượt người dân; kết hợp đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm 701 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” với tổng số tiền cho vay hơn 13.000 tỷ đồng. Tình trạng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản theo phương thức khủng bố, tạt chất bẩn đã không còn xuất hiện. Đồng thời, chung tay vẽ hàng trăm bức tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp” trên các bức tường sau khi đã làm sạch “quảng cáo bẩn” tại những tuyến đường trung tâm đến từng con hẻm nhỏ của khu dân cư, thay đổi cảnh sắc phố phường, trở thành điểm tham quan ấn tượng của người dân, du khách, bạn bè quốc tế, góp phần phát triển du lịch thành phố…

6-3.jpg -0
Công an TP Hồ Chí Minh giữ vững môi trường an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

Giữ vững bình yên trên thành phố mang tên Bác

Với khẩu hiệu “Một vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án”, Công an TP Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong lực lượng CAND về ngăn ngừa và kéo giảm đi đến triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm đường phố. Công an thành phố đã thành lập các tổ công tác 363 hoạt động 24/24h để chủ động răn đe, đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, từ đó tình hình tội phạm cướp giật tài sản đã được giải quyết hiệu quả…

Công an thành phố cũng luôn luôn chú trọng đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng được 41 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT đạt hiệu quả cao. Trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng nổ, Công an thành phố đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kép “Phòng, chống COVID-19, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, bảo đảm ANTT”.

Với phương châm “Mỗi một CBCS là một chiến binh trên mặt trận chống dịch”, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các mặt công tác Công an tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 100% CBCS Công an thành phố tham gia chống dịch trong thời gian dài (từ 3 đến hơn 5 tháng), phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” thực hiện truy vết, đưa đi cách ly, điều trị và tuần tra, kiểm soát, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách của người dân. Nhiều đồng chí mắc bệnh trở thành F0 đã vừa điều trị vừa thực hiện nhiệm vụ tại nơi điều trị, cách ly (làm việc online, qua điện thoại…). Sau khi hết bệnh, mặc dù sức khỏe còn yếu đã tiếp tục tham gia cùng đơn vị, đồng đội chống dịch, sẵn sàng chấp nhận có thể bị mắc bệnh, thậm chí hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân… 

Sáng tạo trong công tác vận động quần chúng, tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an thành phố đã chủ động phát động chương trình “Công an TP Hồ Chí Minh - Hạt gạo nghĩa tình” với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có Công an; không để bất kỳ người dân nào khó khăn mà không được giúp đỡ” để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Qua đó đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp được gần 8 tỷ đồng tiền mặt; 2.486 tấn gạo; 1.518 tấn rau, củ, quả; 234 tấn nhu yếu phẩm; 69.779 thùng mì gói; 80.965 bộ đồ bảo hộ; 145.370 đôi găng tay y tế; 142.117 bộ kit xét nghiệm; 15.409.855 chiếc khẩu trang; 55 máy trợ thở trị giá 1,3 tỷ đồng; 5 máy thở Eliciae MV20 trị giá 1,2 tỷ đồng; 2 máy thở nồng độ cao cấp trị giá 1,6 tỷ đồng…

Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, CBCS Công an thành phố đã tích cực vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho các hộ dân thuê trọ với tổng số tiền hơn 230 tỷ đồng. Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đã vận động với tổng giá trị hơn 408 tỷ đồng…

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố đã trực tiếp tham gia hàng ngàn vụ, cứu hàng ngàn người trong các đám cháy, thiên tai, hoạn nạn, hỗ trợ hàng ngàn người tránh bão an toàn; lặn tìm tang vật phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm. Các CBCS luôn sẵn sàng “Lao vào ngọn lửa, lên núi cao, xuống vực sâu” cứu người, cứu tài sản, để lại muôn vàn ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có 1 tập thể (Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) và 1 cá nhân (Trung tá Nguyễn Chí Thành) đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vào năm 2023...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH, Công an TP Hồ Chí Minh vừa công tác, chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, không ngừng trưởng thành về chính trị tư tưởng và tổ chức, phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đặt ra trong tình hình hiện nay, góp phần tạo sự ổn định, giữ vững môi trường an ninh, an toàn trong mọi tình huống; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của TP Hồ Chí Minh “rực rỡ tên vàng”.

Phú Lữ
.
.