Giữ vững ANTT mùa thu hoạch nông sản

Chủ Nhật, 17/12/2023, 06:19

Hiện Gia Lai đang vào cao điểm thu hoạch cà phê và một số loại nông sản. Tại địa bàn huyện Đăk Đoa, với sự hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an, nhân dân rất hăng hái, tích cực tham gia vào các tổ tự quản về an ninh, trật tự nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm, nhất là phòng, chống tội phạm trộm cắp nông sản.

Sau những giờ lao động mệt nhọc, anh Clưnh ở làng Sao Đúp, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa vẫn tranh thủ cùng các thành viên trong Tổ tự quản về an ninh, trật tự của làng tham gia tuần tra trên những tuyến đường trọng yếu, các rẫy cà phê đang độ thu hoạch. Lúc 20h ngày 3/12/2023, Tổ tuần tra của anh Clưnh (gồm 8 thành viên) phát hiện 2 đối tượng đi xe môtô chở theo một bao cà phê, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe. Không thể quanh co chối cãi, hai đối tượng đã khai nhận vừa trộm cắp 44kg cà phê, định đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Tổ tuần tra nhanh chóng báo tin, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an xã Hà Bầu xử lý.

Anh Clưnh cho biết: “Tổ tự quản làng Sao Đúp có 64 thành viên, trung bình mỗi hộ dân cử một người đại diện tham gia. Chúng tôi được Công an xã hướng dẫn phương pháp tuần tra như: cách chia ca; khung giờ, địa bàn tuần tra; cách thức nhận diện các biểu hiện, đặc điểm nghi vấn; lập nhóm Zalo để thông tin nhanh. Mỗi đêm, chúng tôi luân phiên tuần tra ít nhất 3 ca, có việc xảy ra thì báo ngay cho cán bộ Công an xã đến hỗ trợ”.

Hiện giá cà phê đang ở mức cao, vì vậy tình trạng trộm cắp loại nông sản này diễn biến phức tạp. Có đối tượng vào tận vườn cắt trộm cả cành cà phê rồi sau đó mới tuốt lấy quả. Hành vi đó không chỉ gây thiệt hại về sản lượng, mà còn ảnh hưởng đến năng suất cà phê những năm sau. Tổ tự quản thôn 76, xã Hà Bầu đã bắt quả tang 2 vụ, 6 đối tượng vào vườn cà phê trong thôn để trộm cắp. Anh Nguyễn Thanh Phương - Tổ trưởng Tổ tự quản thôn 76 cho biết: “Rất bức xúc nhưng anh em trong Tổ thống nhất nguyên tắc là khi tổ chức vây bắt phải bảo đảm an toàn cho các thành viên, đồng thời không làm đối tượng bị thương; nhanh chóng bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an xã xử lý. Các gia đình trong thôn đều ủng hộ, cử người tham gia công việc này”.

Hiện 8/8 thôn, làng trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa đã thành lập Tổ tự quản về an ninh, trật tự với tổng cộng trên 300 người, mỗi tổ có từ 25 đến 60 thành viên. Gần 2 tháng trở lại đây, các Tổ tự quản của xã phát hiện 8 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 3 vụ trộm cắp cà phê, 1 vụ bắt trộm chó và 4 vụ sử dụng bình điện rà cá trái phép. Đại úy Đàm Mai Minh Tuấn - Trưởng Công an xã Hà Bầu cho biết: “Chúng tôi cùng lực lượng Công an xã bán chuyên trách định kỳ phối hợp các Tổ tự quản tuần tra địa bàn, hướng dẫn các biện pháp tuần tra, cách thức để bảo đảm an toàn cho các thành viên Tổ tự quản”.

Huyện Đăk Đoa có 425 Tổ tự quản về an ninh, trật tự đang hoạt động hiệu quả với hơn 5.000 thành viên. Hơn 1 tháng qua, các Tổ tự quản đã phối hợp Công an các xã, thị trấn thực hiện 426 lượt kiểm tra lưu trú, 145 lượt tuyên truyền tại các thôn, tổ dân phố. Qua đó tuyên truyền, phát động quần chúng tích cực tham gia chấp hành tốt các chủ trương, đường lối; nhận biết phương thức, thủ đoạn của tội phạm; nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình.

Thượng tá Ksor Định, Phó trưởng Công an huyện Đăk Đoa cho biết: “Ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an 17 xã, thị trấn tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các xã, thị trấn rà soát, tổ chức họp thôn xin ý kiến người dân và ra quyết định kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của các Tổ tự quản an ninh, trật tự. Các Tổ tự quản duy trì hoạt động xuyên suốt trong năm. Đây là mô hình hiệu quả nhằm bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm ngay tại cơ sở”.

Thúy Trinh
.
.