Giữ bình yên ở huyện vùng biên Việt – Lào

Thứ Bảy, 13/08/2022, 08:49

Nằm ở cửa ngõ tây bắc của tỉnh Hà Tĩnh, giáp ranh với hai huyện của tỉnh Nghệ An và chung đường biên giới với nước bạn Lào nên huyện Hương Sơn là địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT. Để giữ vững trật tự trị an, đảm bảo an ninh biên giới, Công an huyện Hương Sơn đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.

Tháng 6/2022, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn, đồng loạt tấn công, khám xét, bắt giữ các điểm mua bán số lô, số đề trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Qua đó, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng là tang số các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 14/6. Đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất hoạt động trên địa bàn từ trước đến nay, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Mọi giao dịch mua bán số lô, số đề chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Messenger... Đường dây này hoạt động trong thời gian dài gây mất ANTT, khiến quần chúng nhân dân rất bức xúc nên sau một thời gian kiên trì đấu tranh, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, triệt xóa thành công. 

6-1.jpg -0
Công an huyện Hương Sơn giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa.

Trước đó, vào ngày 12/5/2022, tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị P., ở thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm xảy ra vụ án mạng thương tâm. Anh Nguyễn Đình S. (SN 1985), là con đẻ của bà P. từ xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) sang thăm mẹ đẻ thì bị một người lạ xông vào chém tử vong khi anh S. đang ở nhà một mình. Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đấu tranh, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, chỉ sau 5 giờ truy xét theo dấu vết nóng, đã xác định được hung thủ dùng dao sát hại anh S. là Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) nên đã tiến hành bắt giữ.

Những vụ việc nêu trên là hai trong số rất nhiều những chiến công xuất sắc mà Công an huyện Hương Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn thì từ đầu năm đến nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương, trên cơ sở tình hình, đặc điểm địa bàn, Công an huyện Hương Sơn đã chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng" về ANTT.

Cũng theo Thượng tá Long, huyện Hương Sơn án ngữ cửa ngõ tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, nơi có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nậm Pao, chung đường biên giới dài 56km tiếp giáp với tỉnh Bôly Khămxay, nước bạn Lào. Hương Sơn cũng là địa phương giáp ranh với các huyện Nam Đàn và Thanh Chương của tỉnh Nghệ An, địa bàn rộng lớn nên bên cạnh là thế mạnh để phát triển kinh tế, cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về ANTT. Nhiều loại tội phạm, trong đó điển hình là tội phạm ma túy, tội phạm về kinh tế lợi dụng địa bàn giáp giới, giáp ranh để hoạt động, gây ra không ít khó khăn, thách thức cho lực lượng Công an trong quá trình đấu tranh, giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn nói riêng và tình hình an ninh biên giới nói chung.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, trong những năm qua, Công an huyện Hương Sơn đã chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Thông qua các hội nghị giao ban thường niên giữa hai huyện Hương Sơn và huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôly Khămxay, ngoài việc duy trì hợp tác, củng cố và tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt toàn diện, hai đơn vị còn trao đổi những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn và tuyến biên giới, đánh giá kết quả hợp tác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo chủ quyền tuyến biên giới. Từ đó, khắc phục những khó khăn trong quá trình phối hợp, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, phối hợp giải quyết, xử lý những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Lực lượng Công an cùng với Bộ đội Biên phòng, quân sự cũng đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, thống nhất trong công tác giữa hai bên. Phối hợp để cùng nhau giải quyết các vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới và trên địa bàn hai huyện; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công dân sinh sống hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật và phong tục, tập quán của hai nước trong quan hệ qua lại làm ăn trên địa bàn của nhau. Công an huyện Hương Sơn và Công an huyện Khăm Cợt cũng làm tốt công tác phối hợp, tổ chức truy bắt các đối tượng truy nã, tội phạm vận chuyển ma túy qua biên giới và công tác chống tái trồng cây thuốc phiện.

Với những biện pháp toàn diện và quyết liệt đó, kết hợp chú trọng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở của lực lượng Công an chính quy tại các xã, thị trấn, Công an huyện Hương Sơn đã trở thành “lá chắn” bình yên cho nhân dân trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng biên giới.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra, làm rõ 26 vụ, 43 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội. Phát hiện, bắt quả tang 11 vụ, 99 đối tượng có hành vi đánh bạc. Phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 12 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ 163,5kg pháo các loại; 34 vụ, 27 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; Phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy; 10 vụ, 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 5,87gam, 1.221 viên MTTH. Lực lượng CSGT đã phát hiện 50 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng và cơi nới thành, thùng, phạt tiền trên 220 triệu đồng, tước 27 GPLX, 20 chứng nhận kiểm định, phù hiệu.

Thiên Thảo
.
.