"Giăng lưới" phòng, chống tội phạm từ xa trung tâm thành phố

Thứ Hai, 17/06/2024, 08:15

Đã thành quy luật, cứ đến mỗi khi hè về, những vi phạm của thanh, thiếu niên trên đường phố lại có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Chủ động và sớm nhận diện những nguy cơ cũng như thủ đoạn vi phạm của số đối tượng này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cùng với Công an các quận, huyện, thị xã, nhất là những đơn vị, địa bàn giáp ranh giữa trung tâm thành phố với huyện ngoại thành tập trung lực lượng phòng, chống vi phạm từ sớm, từ xa.

Chặn đứng hàng chục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Quận Hà Đông với diện tích khá rộng, nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố lâu nay vẫn được xem là chốt chặn hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trong suốt thời gian qua, đây cũng là địa bàn mà số thanh, thiếu niên ở các huyện ngoại thành như Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức… thường đi qua để vào trung tâm thành phố nhằm thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã sớm nhận diện những điểm khác biệt này để kịp thời xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống hiệu quả loại tội phạm thanh, thiếu niên, tội phạm gây án trên đường phố.

ha dong.jpeg -0
Hàng chục đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng gây bức xúc trong dư luận xã hội bị triệu tập.

Lấy ra cả chồng hồ sơ về những vụ án liên quan đến tội phạm đường phố đã bị đơn vị cùng với các phòng chức năng, Công an các quận, huyện phối hợp xử lý, Trung tá Ngô Ngọc Nam, Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hà Đông cho biết: Chỉ tính trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, ít nhất có tới gần 70 đối tượng thanh, thiếu niên ở các huyện ngoại thành điều khiển xe máy phóng nhanh, lạch lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng đi qua địa bàn quận Hà Đông. Còn theo thống kê của Phòng CSHS cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2024, các đơn vị gồm Công an quận Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ đã điều tra, xử lý đối với 8 vụ/8 vụ đạt 100%, làm rõ 152 đối tượng (trong đó Công an quận Hà Đông bắt 2 vụ, 64 đối tượng, Công an huyện Chương Mỹ bắt 5 vụ, 82 đối tượng, Công an huyện Thanh Oai bắt 1 vụ, 6 đối tượng). Các đơn vị đã xử lý hình sự 83 đối tượng, xử phạt hành chính cảnh cáo 2 đối tượng, lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại phường, xã 17 đối tượng, chưa có hình thức xử lý 41 đối tượng.

Mới nhất, khoảng 3h sáng, ngày 10/5, lực lượng tuần tra của Công an quận Hà Đông phát hiện trên đoạn đường Trần Phú thuộc địa bàn phường Văn Quán có khoảng hơn 30 thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau theo hướng đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Công an quận Hà Đông đã khẩn trương xác minh truy bắt các đối tượng. Đến nay Công an quận Hà Đông đã làm rõ, truy xét, bắt giữ được 31 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng cầm đầu).

Đáng chú ý, trong số đó có 11 đối tượng là người tỉnh ngoài, biết, tụ tập nhau thông qua những nền tảng mạng xã hội. Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ nhóm đối tượng này tụ tập và hẹn đánh nhau tại đường Trường Chinh thuộc quận Đống Đa, TP Hà Nội. Khi đi tìm đối thủ qua địa quận Hà Đông, nhóm đối tượng trên bị lực lượng tuần tra Công an quận Hà Đông phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý.

Trước đó, ngày 25/3, trên đoạn Quốc lộ 6 thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, tổ tuần tra của Công an quận Hà Đông phát hiện khoảng hơn 30 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Công an quận Hà Đông đã khẩn trương tăng cường lực lượng tổ chức trấn áp, ngăn chặn kịp thời và truy xét, làm rõ bắt giữ được 33 đối tượng, trong đó đã xử lý hình sự 26 đối tượng. Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ hai nhóm thanh niên này tụ tập tại Chương Mỹ và hẹn đánh nhau tại khu vực hầm cầu vượt thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Liên kết "trong ngoài" xử lý vi phạm

Thượng tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đánh giá, trong thời gian vừa qua, tình hình các đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập thành những nhóm đông, điều khiển xe máy chạy thành đoàn, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, do thời tiết nắng nóng kéo dài, các thanh, thiếu niên được nghỉ hè nên tình hình tội phạm liên quan như đua xe, cổ vũ xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng dự báo sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Phòng CSHS và Công an các quận, huyện nhất là những địa bàn "cửa ngõ" ra vào thành phố triển khai kế hoạch liên kết đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố nhằm ngăn chặn kịp thời những "đốm lửa" ngay từ khi chúng manh nha hình thành, tụ tập, đi "bão"…

bat nua.jpg -0
Công an quận Hà Đông thu giữ nhiều xe máy, dao kiếm, phóng lợn của các đối tượng thanh, thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng.

Đánh giá của chỉ huy Phòng CSHS cho thấy, cùng với Phòng CSHS, Công an các quận trung tâm thành phố, Công an quận Hà Đông là một trong những đơn vị tiên phong và rất chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống đối với hệ, loại tội phạm đường phố. Ngày 17/10/2023, Công an quận Hà Đông tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm là thanh, thiếu niên điều khiển môtô, di chuyển trên đường phố, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng tại các địa bàn giáp ranh với sự tham gia của Công an các quận, huyện: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai và Hoài Đức.

Mới nhất, trên cơ sở hỗ trợ của Phòng CSHS, Công an quận Hà Đông đã cùng với Công an các đơn vị như Chương Mỹ, Thanh Oai xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên đường phố. Hay như Công an huyện Đông Anh cũng triển khai thế trận phòng, chống tội phạm thanh, thiếu niên gây án từ sớm, từ xa với sự phối hợp của Công an các đơn vị giáp ranh như Công an huyện Sóc Sơn, quận Long Biên, Tây Hồ, Công an các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Trung tá Phạm Xuân Thiên, Đội phó Đội CSHS, Công an huyện Đông Anh cho biết, mới đây đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và khởi tố đến hơn 30 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Đa số những đối tượng trên đều thuộc tỉnh ngoài, các địa bàn lân cận hẹn gặp nhau ở huyện Đông Anh để giải quyết mâu thuẫn cũng như kéo nhau vào nội thành để vi phạm pháp luật.

Cũng theo Thượng tá Lý Hoài Nam, đa số những đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm chủ yếu là nam giới, chiếm tới 93%, và độ tuổi dưới 16 đến trên 18 tuổi chiếm tỷ lệ ngang nhau. Về phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm, đa số trong các vụ việc, các đối tượng sau khi có mâu thuẫn đều lên mạng xã hội (chủ yếu là facebook messenger, zalo...) để liên lạc, lôi kéo bạn bè với số lượng đông người để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn. Việc chuẩn bị hung khí đa phần đều là hung khí có sẵn, được chuẩn bị từ trước sau đó các đối tượng đem cất giấu tại những địa điểm vắng người qua lại để sử dụng. Những hung khí này có tính sát thương rất lớn, khi gây án, chúng để lại hậu quả nặng nề. Các nhóm đối tượng thường hẹn đánh nhau tại những tuyến, trục đường chính giáp ranh các địa bàn, các địa điểm công cộng vắng người qua lại để dễ nhận biết, phát hiện được nhóm đối thủ. Đáng chú ý, trong quá trình chúng di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng mang theo hung khí để thị uy hoặc quay video đăng lên các trang mạng xã hội nhằm đe dọa nhóm có mâu thuẫn. Nếu phát hiện nhóm đối thủ hoặc các thanh niên đi trên đường có đặc điểm giống với nhóm có mâu thuẫn, các đối tượng lập tức điều khiển xe rượt đuổi, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Khi chặn được xe của đối thủ, các đối tượng đồng loạt sử dụng hung khí đánh gây thương tích cho đối phương, hủy hoại tài sản (đập phá xe máy) của đối phương. Những video gây rối của các đối tượng trên mạng xã hội cũng gây ra sự lệch lạc trong nhận thức, không ít đối tượng xấu tung hô, tạo dư luận xấu, cần phải bị nghiêm trị, xử lý.

Hoàng Phong
.
.