Để Ba Bể mãi xanh tươi, thân thiện và an toàn

Thứ Hai, 25/07/2022, 08:30

Là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, hồ Ba Bể có diện tích 500ha, nằm trong khu vực Vườn quốc gia Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, hoạt động du lịch hồ Ba Bể từng bước được cải thiện, thu hút du khách.

Đặc biệt, mô hình "Ba Bể xanh, an toàn, thân thiện" do Công an huyện Ba Bể tham mưu UBND huyện chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, ban, ngành xây dựng, triển khai đã khiến công tác bảo đảm ANTT nơi đây được phát huy hiệu quả.

1.jpg -0
Thượng tá Nông Văn Thành, Phó Trưởng Công an huyện Ba Bể (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Khu du lịch Ba Bể.

Những ngày tháng 7 về với Ba Bể, giữa mênh mông là nước xanh như ngọc, tôi lại nghe vang vọng câu ca dao miêu tả vẻ đẹp đặc trưng của tỉnh miền núi Đông Bắc Tổ quốc: "Bắc Kạn có suối đãi vàng/ Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh". Du khách đến đây ắt hẳn sẽ đắm say giữa khung cảnh thiên nhiên ưu đãi, với hồ nước đẹp in đậm bóng núi mây trời, sơn thủy hữu tình và khí hậu mát mẻ, dễ chịu.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, nhằm phát huy những tiềm năng và thế mạnh mà thiên nhiên ban tặng cho, cũng như tạo môi trường an ninh, an toàn phát triển du lịch Ba Bể, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, mô hình "Ba Bể xanh, an toàn, thân thiện" luôn được lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn nói chung, đặc biệt Công an huyện Ba Bể phối hợp thực hiện hiệu quả. Trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt đã tăng cường công tác quản lý cư trú và quản lý người nước ngoài, bảo vệ môi trường cảnh quan Hồ Ba Bể, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Công an huyện Ba Bể thường xuyên chỉ đạo CBCS các đội nghiệp vụ và Công an xã nắm chắc tình hình, tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn thuộc Khu du lịch hồ Ba Bể. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng thực hiện nghiêm túc thông qua nhiều nội dung, hình thức khác nhau, giúp các hộ dân kinh doanh cũng như du khách nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. "Những năm qua, đặc biệt 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có tình trạng ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy. Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm được tăng cường, góp phần chuyển biến tích cực về bảo đảm ANTT tại cơ sở" - Thượng tá Phạm Quốc Trung, Trưởng Công an huyện Ba Bể khẳng định.

Để Ba Bể mãi xanh tươi, thân thiện và an toàn -0
Cán bộ chiến sỹ Đội CSGT Công an huyện Ba Bể kiểm tra tình hình chấp hành an toàn các phương tiện thủy phục vụ du khách tham quan lòng hồ.

Gần đây, Công an huyện đã tham mưu giúp UBND huyện Ba Bể tổ chức phương án bảo đảm ANTT "Tuần lễ du lịch - di sản văn hóa năm 2022" và sự kiện xúc tiến tiêu thụ bí thơm, sản phẩm gắn liền với hoạt động du lịch trải nghiệm sinh thái trên địa bàn. Thượng tá Nông Văn Thành, Phó Trưởng Công an huyện Ba Bể cho biết, lực lượng Công an huyện đã tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động người dân giao nộp 62 khẩu súng các loại và 7 linh kiện súng; 2,6kg đạn chì, 3 bộ kích điện... Đồng thời, phát hiện, xử lý 4 vụ, 5 đối tượng trồng cây thuốc phiện trái phép với tổng tang vật thu giữ hơn 400 cây; qua đó góp phần làm trong sạch địa bàn.

Theo chân Thượng tá Nông Văn Thành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) khu vực hồ Ba Bể, điều dễ dàng nhận thấy là tình hình chấp hành an toàn các phương tiện thủy, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cơ bản được các hộ dân thực hiện tốt. Để có được kết quả này, Công an huyện Ba Bể chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp; phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông huyện Ba Bể thông qua loa phát thanh tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác bảo đảm TTATGT; phản ánh hoạt động của lực lượng CSGT trong đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện. Đồng thời, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền trực tiếp về các quy định pháp luật đối với người tham gia giao thông, qua đó nâng cao ý thức của người dân.

"Chúng tôi tăng cường phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra hoạt động các phương tiện thủy hoạt động trên hồ Ba Bể và tuyến sông Năng, đặc biệt trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, sự kiện chính trị, văn hóa tại địa phương. Tập trung kiểm soát và xử lý các phương tiện chở người, kiên quyết đình chỉ các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đủ phao cứu sinh, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định", Thiếu tá Hoàng Minh Đạt, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Ba Bể thông tin. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền cho các trường hợp vi phạm, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT trên đường thủy nội địa.

Chị Ma Thị Mến, một chủ xuồng du lịch tại Hồ Ba Bể cho biết, bình thường mỗi ngày chị đón vài lượt khách, cuối tuần thì đông hơn. Do giá xăng lên nên mỗi chuyến vòng hồ thu 400 ngàn đồng chị cũng không được lãi nhiều. "Lực lượng CSGT bảo đảm an ninh, an toàn rất tốt, thường xuyên nhắc nhở chủ thuyền bảo đảm an toàn đường thủy; đồng thời ngăn chặn tình trạng cò mồi chèo kéo khách từ bên ngoài Khu du lịch, bảo đảm cạnh tranh công bằng, không gây phiền nhiễu cho du khách", chị nói. Vừa tham quan vòng hồ với cảm giác khoan khoái, dễ chịu, anh Nguyễn Văn Kiểm đến từ Bắc Ninh chia sẻ: "Lần đầu tiên đến Ba Bể chúng tôi thấy rất thú vị, không quá đông đúc, ngột ngạt mà công tác tổ chức, bảo đảm ANTT được thực hiện tốt, không có trộm cắp, móc túi, chủ thuyền vui vẻ, hòa đồng".

Ngày thứ hai trải nghiệm du lịch tại Ba Bể, anh Võ Nguyên Toàn, du khách từ TP Hồ Chí Minh nhận thấy, sự hoang sơ, vắng vẻ của hồ nước ngọt trên núi có sức hấp dẫn riêng. Ngồi xuồng tham quan, anh và mọi người trong đoàn được nhắc nhở mặc áo phao đầy đủ, tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn đường thủy. "Đồng thời, lực lượng CSGT cũng có mặt để kiểm tra, giám sát các chủ xuồng không chở quá số người quy định, với đoàn đông cần chia ra nhiều xuồng để bảo đảm an ninh, an toàn, khiến mọi người rất yên tâm tham quan, chụp ảnh", anh Toàn bày tỏ.

Theo ông Hoàng Ngọc Thấm, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể, lượng khách tham quan hồ Ba Bể 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 40.000 lượt, tăng hơn gấp đôi so với cả năm 2021 do thời gian đó ảnh hưởng bởi dịch bệnh. "Lượng khách tăng đồng nghĩa với cung cách phục vụ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn đòi hỏi cao hơn. Đặc biệt dịp 30/4 vừa rồi lượng khách tăng đột biến song không xảy ra tình trạng ùn tắc, cò mồi chèo kéo khách du lịch... Xác định những tháng cao điểm mùa hè, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Công an huyện, mà nòng cốt là CSGT tăng cường nhắc nhở các hộ kinh doanh không chèo kéo, hạ giá thuyền dưới mức quy định và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, làm sao hấp dẫn đông đảo du khách tới Ba Bể...", Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể cho hay.

Quỳnh Vinh
.
.