Đảm bảo “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 12/08/2021, 06:10

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, huyện Hòa Vang phải xây dựng từng thôn, xã thành “vùng xanh”, là “hậu cứ vững chắc” trong phòng, chống dịch của TP Đà Nẵng. 

Mới đây, làm việc với chính quyền huyện Hòa Vang, đồng chí Nguyễn Văn Quảng,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã biểu dương công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời đề nghị, huyện Hòa Vang phải xây dựng từng thôn, xã thành “vùng xanh”, là “hậu cứ vững chắc” trong phòng, chống dịch của TP Đà Nẵng.

Kết quả đó có sự góp phần rất lớn của lực lượng Công an huyện Hòa Vang, với vai trò là nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19…

Đảm bảo “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 -0
 Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Công an xã Hòa Ninh trên đường ĐT602.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, trước tình  hình  dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp, thực hiện Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an 11 xã tập trung khảo sát tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã hoàn chỉnh các phương án chốt chặn cách ly giũa các xã và trên 113 thôn, thiết lập và duy trì 453 chốt chặn, cách ly, giãn cách xã hội trên địa bàn toàn huyện, trong đó có 129 chốt mềm có lực lượng chốt chặn, 324 chốt cứng; lực lượng Công an chủ trì chốt chặn tại 65 điểm.

Bên cạnh, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự Công an các xã tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đến từng khu dân cư; kiểm tra xử lý vi phạm phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 05 của UBND TP. Qua đó, từ ngày 31/7/2021 đến nay, đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 38 vụ, 45 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, phạt tiền hơn 311 triệu đồng; nhắc nhở hơn 2.000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Riêng việc kiểm soát người ra ngoài khi không thật sự cần thiết thông qua Giấy đi đường do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành, phát hiện thu giữ 31 trường hợp sử dụng Giấy đi đường không đúng quy định; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, 2 doanh nghiệp cấp giấy đi đường sai quy định, phạt tiền 30 triệu đồng; 1 trường hợp sử dụng Giấy đi đường không đúng mục đích, phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Điển hình, ngày 4/8, tại tuyến đường liên thôn 5 và thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Hòa Ninh kiểm tra Nguyễn Hữu Hiền (SN 1972, trú tổ 58, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), phát hiện Giấy đi đường của Hiền do Công ty TNHH Thương mại Lê Yến Như cấp thiếu nhiều thông tin.

Qua làm việc, Hiền khai nhận do có quan hệ họ hàng với Giám đốc Công ty Lê Yến Như (trụ sở tại 372 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là bà Lưu Thị Phương (SN 1982, trú Vân Dương 1, xã Hòa Liên), nên đã xin Giấy đi đường. Bà Phương cũng thừa nhận Công ty Lê Yến Như không được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05. Công an xã Hòa Ninh đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Hiền và 15 triệu đồng đối với Công ty Lê Yến Như.

Hay vụ việc, ngày 4/8, Công an xã Hòa Tiến điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1998, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có hành vi tung tin bịa đặt sai sự thật trên mạng Facebook về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân, đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng và chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Điện Bàn xử lý theo quy định. Ngày 7-8, qua công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch, Công an xã Hòa Ninh phát hiện nhóm 7 thanh niên (5 nam, 2 nữ) tụ tập ăn nhậu tại thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05; kiểm tra thử test phát hiện 2 đối tượng Hồ Thị Thanh Vương và Nguyễn Thị Bồng dương tính với chất ma túy.

Công an xã đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, phạt tiền 105 triệu đồng; Công an xã xử phạt 2 đối tượng trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 1,5 triệu đồng...

Cũng theo Thượng tá Mai Chiến Thắng, thời gian qua, Công an huyện Hòa Vang đã triển khai lực lượng, bảo đảm ANTT Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Khu cách ly tập trung Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.

Đồng thời tổ chức cách ly y tế trong dân cư đối với 3 khu vực tại thôn Phước Hưng Nam, xã Hòa Nhơn, thôn Cồn Mong và thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước; tiếp tục duy trì  triển khai lực lượng phối hợp chốt chặn kiểm soát dịch tại 10 chốt các cửa ngõ ra vào thành phố trên địa bàn huyện; đã dừng,  kiểm tra 31.883 phương tiện, 47.888 lượt người.

Qua kiểm tra, chốt chặn phát hiện, tổ chức cách ly y tế đối với 18 trường hợp trở về từ các vùng dịch; phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiến hành đảm bảo ANTT, giám sát, hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho 5 đoàn người trở về từ vùng có dịch ở các tỉnh phía Nam, với khoảng 1.380 xe máy, 2.650 trường hợp, đi qua các tuyến quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân….

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, toàn lực lượng Công an huyện Hòa Vang quyết tâm bám sát cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn.

Hồng Thanh 
.
.