Đảm bảo an ninh, an toàn các lễ hội ở vùng châu thổ Cửu Long

Thứ Ba, 05/04/2022, 07:02

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, TP Cần Thơ sẽ thu hút đông đảo du khách đến tham sự chuỗi sự kiện Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX, được diễn ra từ ngày 6/4 cho đến ngày 11/4.

Với vai trò là Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) và Y tế của chuỗi các sự kiện, Công an TP Cần Thơ đã chủ động phối hợp với sở, ban, ngành thành viên Tiểu ban và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện.

an toan.jpg -0
Công an TP Cần Thơ chủ động công tác đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi sự kiện dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - Trưởng Tiểu ban ANTT và Y tế cho biết, hiện các thành viên Tiểu ban đang khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch đã đề ra. Các sự kiện sẽ diễn ra liên tục một tuần lễ, trong đó, sự kiện quan trọng nhất là Lễ Khánh thành Đền thờ Vua Hùng, tọa lạc tại quận Bình Thủy. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT các sự kiện, các thành viên Tiểu ban đã tiến hành khảo sát thực tế các địa điểm tổ chức, tình hình giao thông các tuyến đường, phác thảo sơ đồ bố trí lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và nhân dân cả nước đến tham dự sự kiện, lễ hội.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức phân luồng, dẫn đoàn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các tuyến đường trọng yếu, khu vực có nguy cơ ùn tắc cao.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ cho biết, trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện, tại các các ngã ba, ngã tư, cảng hàng không, bến tàu, bến xe…, đơn vị bố trí CBCS túc trực để chủ động điều tiết giao thông, hướng dẫn, hỗ trợ du khách đi lại thuận lợi. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, làn đường, phần đường... phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm đua xe trái phép. Đặc biệt, chủ động các giải pháp xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn xảy ra trên các tuyến giao thông trọng điểm, nguy cơ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Để công tác đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi các sự kiện trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm nay được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ luôn chỉ đạo sát sao đối với Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trong đó, tập trung tổ chức tấn công trấn áp, đấu tranh, triệt xóa tội phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, giết người, cướp, cướp giật tài sản, xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các hoạt động vận chuyển và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... Bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.

Trần Lĩnh
.
.