Cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy ở Sơn La

Chủ Nhật, 13/03/2022, 08:29

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo đó, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội là vô cùng tinh vi, xảo quyệt.

Những trận đánh sinh tử ở vùng biên một lần nữa đã cho thấy, cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở Sơn La khốc liệt đến nhường nào. Trong những cuộc chiến ấy đã thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí, lòng dũng cảm và tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với “sói hoang” của lực lượng Công an Sơn La.

anh so 2.jpg -0
Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Vừ A Tà, thu giữ tang vật 17 bánh heroin.

Sơn La là tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh thuộc khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Với 274km đường biên giới giáp với hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, nước bạn Lào, thời gian qua, tuyến biên giới Việt – Lào tiếp tục là địa bàn trọng điểm về ma túy, vận chuyển ma túy. Địa bàn tỉnh Sơn La trở thành địa bàn trung chuyển ma túy từ phía bên kia biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. 

Điển hình, ngày 11/6/2018 tại bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ly La (tên gọi khác là Nô La) (SN 1992, quốc tịch Lào, trú tại Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) thu giữ 20 bánh heroin và một số tang vật có liên quan khác. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ khu vực tam giác vàng, đang trong quá trình vận chuyển mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Chia sẻ với PV, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết: Trong tổng số các vụ bị bắt giữ hiện nay, các đường dây, ổ nhóm hoạt động liên tỉnh, hoạt động lưu động có những “mánh khóe” ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng. Chúng có sự móc nối, câu kết với các loại tội phạm với nhau; biết triệt để lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, ngụy trang bằng các vỏ bọc hợp pháp và lấy đó làm bình phong cho hoạt động phạm tội, do vậy cơ quan chức năng rất khó khăn trong việc phá án.

Ngoài ra, hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19, các đối tượng cũng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, mua bán, giao nhận ma túy để phù hợp với tình hình. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức giao dịch, cách liên lạc không theo quy luật, sử dụng biện pháp công nghệ cao, tự tạo vỏ bọc thông qua các hoạt động công khai, cất giấu ma túy ở nhiều vị trí khó tìm như gầm xe, lốp xe, bao tải hàng hóa…

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết, với việc buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, các đối tượng này đã xác định được hậu quả sẽ gặp phải khi bị bắt giữ nên hết sức manh động, luôn thủ sẵn hàng nóng và chống trả đến cùng nếu bị truy bắt của cơ quan chức năng. Điều đó khiến các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ luôn phải đối mặt với hiểm nguy trong quá trình đánh án.

Còn nhớ những ngày đầu tháng 6/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công một chuyên án, bắt quả tang đối tượng Mùa A Dê, trú tại bản Pá Đông, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn (Sơn La) đang mua bán trái phép gần 30 nghìn viên ma túy tổng hợp. Từ đây, một đường dây mua bán ma túy lớn liên tỉnh được hé mở. Sau 3 tháng ròng, đối mặt với bao hiểm nguy, cho đến tháng 9/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn bắt giữ thành công đối tượng Cứ A Páo, trú tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, thu hơn 100 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59 và 1 hộp tiếp đạn.

Tiếp đó, đến tháng 12/2019, cơ quan Công an tiếp tục bắt Hàng A Sú, trú tại xã Mường Chùm, huyện Mường La. Sau đó hơn 1 tháng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ tiếp đối tượng Vũ Trọng Đại ngay khi hắn đang làm thủ tục xin cấp hộ chiếu để xuất khẩu lao động sang Nhật. Đồng thời, phối hợp với Công an TP Hà Nội xác định nhà của đối tượng Đặng Trọng Dũng, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, chính là đối tượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Sơn La đang truy tìm.

Sau hơn 1 ngày đêm bám sát di biến động và tìm hiểu rõ lối ra vào nhà của đối tượng, các mũi trinh sát đã bất ngờ phá 2 lần cửa kiên cố, ập vào bắt giữ an toàn đối tượng Đặng Trọng Dũng, thu hơn 100g ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng K54, 11 viên đạn và gần 50 triệu đồng, kết thúc toàn bộ chuyên án sau hơn 8 tháng điều tra, xác minh.

Trong 5 năm qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phá án thành công 224 vụ, 387 đối tượng, tnag vật thu giữ 198,35kg heroin; 53,67kg thuốc phiện; 663.741 viên MTTH; 12,85kg ma túy đá; 61 khẩu súng các loại; 7.124 viên đạn và 27 quả lựu đạn cùng số tiền trên 3,7 tỷ đồng….

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La nhận định, thời gian tới, do dịch bệnh COVID-19 còn diễn ra phức tạp, các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để trốn tránh lực lượng chức năng, từ đó gây ra khó khăn cho lực lượng, đòi hỏi cơ quan Công an phải chủ động các phương án để đánh bắt thành công.

Thiên – Hiếu – Đ.Tùng
.
.