Cục Cảnh sát hình sự phát huy “quả đấm thép” trong đấu tranh, trấn áp tội phạm
Năm 2025, Cục Cảnh sát hình sự đã làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện tội phạm, tham mưu chiến lược cho Chính phủ, Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, giải pháp trong phòng, chống tội phạm; đồng thời phát huy vai trò “Tư lệnh” đối với hệ lực lượng Cảnh sát hình sự trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm sâu số vụ phạm tội.
Qua đó, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững, không để tồn tại và hình thành tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.
Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, mục tiêu hướng đến của lực lượng Cảnh sát hình sự là: “Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”. Lấy bình yên cuộc sống là lý tưởng; lấy hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống; lấy sự tin tưởng, giao phó của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tin yêu, ủng hộ của nhân dân và sự kéo giảm tội phạm bền vững làm thước đo hiệu quả công tác.
Nhất quán quan điểm không chạy theo thành tích, không chạy theo vụ án, chuyên án lớn mà tập trung vào công tác phòng ngừa nhằm hạn chế, triệt tiêu những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, không để vi phạm phạm pháp luật, tội phạm với mức độ “thấp” phát triển với tính chất, mức độ cao hơn, không để đường dây, băng nhóm hoạt động thời gian dài, gây hậu quả nghiêm trọng.
Để thực hiện mục tiêu đó, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2025, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, triển khai nhiều kế hoạch, phương án phòng, chống tội phạm về TTXH; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh thủ phạm; triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ cấp bách, đột xuất; đấu tranh, triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây, tổ chức tội phạm, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia… Theo đó, toàn quốc xảy ra 48.190 vụ, giảm 16.162 vụ = 25,11% so với năm 2024. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm sâu nhất từ trước đến nay; các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm đều giảm mạnh.
Đáng chú ý, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương điều tra, giải quyết hơn 60 vụ án có yếu tố nước ngoài, có vướng mắc về quan điểm xử lý, tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm hoặc có nhiều khó khăn theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ với kết quả vượt trội so với những năm gần đây. Điển hình, đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, do Ngô Quang Vỹ (SN 1992), trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá thành công. Đây là chuyên án lớn, đánh dấu việc áp dụng các quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, góp phần đảm bảo ANTT và củng cố niềm tin của nhân dân.
Cán bộ điều tra Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự cho hay, đối tượng Vỹ đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an do có dấu hiệu mua bán linh kiện súng. Tuy nhiên, việc triệu tập Vỹ rất khó khăn, đối tượng liên tục di chuyển và có nhiều thủ đoạn đối phó. Khi phát hiện bị theo dõi, Vỹ lập tức thay đổi lộ trình để cắt đuôi trinh sát. Tại nhà riêng, đối tượng còn xây dựng một lối đi bí mật để tẩu thoát khi cần. Lối đi này được ngụy trang khéo léo dưới một lớp xi măng mỏng phía trên (phía dưới là ô tủ đựng chăn, màn), chỉ đủ một người chui qua để lên tum mái nhà. Từ đây, sẽ có một cầu thang sắt dẫn xuống lối nhỏ ra phía cánh đồng cho Vỹ bỏ trốn khi thấy “động”. Từ đầu năm 2023, để che giấu hành vi phạm tội, Vỹ đã thuê hai ngôi nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ) làm kho chứa vũ khí, linh kiện và đặt các máy móc sản xuất và câu kết, thuê và hướng dẫn các đồng bọn sử dụng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Telegram, Zalo để tạo kênh bán hàng, livestream quảng cáo và hướng dẫn lắp đặt súng. Các món hàng được gửi đi qua dịch vụ giao hàng, được ngụy trang cẩn thận trong túi trà hay các món đồ cơ khí để tránh bị phát hiện. Thay vì gửi nguyên khẩu súng, Vỹ chia nhỏ linh kiện và gửi nhiều lần, sau đó hướng dẫn khách hàng cách lắp ráp.
Quyết không để đối tượng hoạt động lộng hành, sau một thời gian dài điều tra, với nhiều tài liệu, chứng cứ đầy đủ dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 13/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 CBCS chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Ngô Quang Vỹ và đồng phạm liên quan đến hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; thu giữ được 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria); khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì); cùng với hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng... Theo Ban chuyên án, số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã thực hiện 3.500 đơn hàng trên toàn quốc. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 26 đối tượng về tội “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát hình sự đã đấu tranh băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản đồng loạt khám xét nhiều trụ sở của Công ty VFIN trên địa bàn cả nước, tiến hành làm việc với 252 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan; phối hợp Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh điều tra truy bắt đối tượng giả danh Công an cướp 2 triệu USD xảy ra tại địa bàn Tây Ninh; phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ triển khai bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý có sử dụng súng AK chống lại lực lượng Công an; phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra vụ thảm sát giết 3 người tại Đồng Nai; phối hợp với Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đồng Tháp… bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra các vụ cướp tại các chi nhánh ngân hàng, tiệm vàng.
Cùng với thành tích làm tốt công tác tham mưu trong phòng, chống tội phạm, cũng như phát huy vai trò “Tư lệnh” đối với hệ lực lượng, Cục Cảnh sát hình sự đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác chuyển đổi số khi xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm CrimlensPro thuộc Dự án “Hệ thống thiết bị nghiệp vụ hỗ trợ thu thập tổng hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội về trật tự xã hội trên nền tảng thông tin truyền thông và mạng xã hội”. Đặc biệt, Cục Cảnh sát hình sự đã xây dựng “Phần mềm cơ sở dữ liệu nạn nhân bị mua bán” là 1 trong 12 nhiệm vụ của Bộ Công an triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị (nhiệm vụ đột xuất). Kết quả đến nay, phần mềm đã đồng bộ hoá từ Bộ Công an đến các bộ, ngành. Chủ trì nghiên cứu 1 đề tài cấp Bộ “Phòng, chống tội phạm mua bán người tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc”. Ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm hình sự đã đi vào thực chất, hiệu quả. Trực tiếp Cục Cảnh sát hình sự xác lập nhiều chuyên án và chủ trì chỉ đạo Công an các địa phương đấu tranh hàng chục chuyên án, bắt giữ hàng nghìn đối tượng…
Năm 2025, Cục Cảnh sát hình sự được Nhà nước Lào tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 lần được Bộ Công an tặng Thư khen; 1 tập thể cấp Phòng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hàng chục lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, bộ, ban, ngành, UBND biểu dương khen thưởng. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Cảnh sát hình sự vinh dự là một trong hai đơn vị trực thuộc Bộ Công an được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc. Đồng chí Tổng Bí thư đã biểu dương CBCS Cục Cảnh sát hình sự đã lập được nhiều thành tích, chiến công trong thời gian qua, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, các sự kiện trọng đại của đất nước.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, Cục Cảnh sát hình sự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Năm 2026, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, Cục Cảnh sát hình sự thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhận diện, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm “mạng” xâm phạm TTXH, tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm “núp bóng doanh nghiệp”, thực hiện khẩu hiệu hành động “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”; Phong trào thi đua “Ba nhất” của công tác Công an trong kỷ nguyên mới.


Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh xứng danh Anh hùng