Công an xã tuyến biên giới Việt - Lào giữ vững an ninh trật tự

Thứ Sáu, 23/01/2026, 06:18

Trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, lực lượng Công an các xã dọc biên giới Việt - Lào tại tỉnh Hà Tĩnh đã ngày đêm bám trụ, đảm bảo ANTT khu vực giáp biên, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Án ngữ cửa ngõ Tây Nam của tỉnh Hà Tĩnh, cùng với giáp ranh tỉnh Nghệ An, xã Sơn Hồng còn có chung đường biên giới với nước bạn Lào nên tình hình an ninh biên giới, an ninh trật tự luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong đó, nổi lên tình trạng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng người dân vào khai thác lâm thủy sản, chăn nuôi gia súc, vi phạm quy chế khu vực biên giới vẫn còn xảy ra.

Xác định đảm bảo an ninh biên giới nói riêng và ANTT nói chung là nhiệm vụ xuyên suốt, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng, Công an xã Sơn Hồng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, tuần tra vũ trang khép kín, bám cơ sở, bám địa bàn để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhờ vậy, trong suốt thời gian qua, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xã Sơn Hồng cơ bản được kiểm soát, trên địa bàn chưa phát hiện các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trung tá Trần Văn Quát, Trưởng Công an xã Sơn Hồng cho biết, để giữ vững ANTT vùng giáp ranh và khu vực biên giới, Công an xã Sơn Hồng đã huy động và nâng cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT sát hợp với tình hình thực tiễn địa bàn, giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng" về ANTT ngay tại cơ sở.

Tiếp tục phát huy tốt hiệu quả công tác tham mưu và phối hợp giữa Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Sơn Hồng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự ATXH và nhiệm vụ quốc phòng. Ngoài việc duy trì thường xuyên chế độ trao đổi, xác minh thông tin kịp thời giữa 3 lực lượng; Công an xã còn tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân. Trong năm 2025, đơn vị đã phối hợp tổ chức 16 lượt tuần tra bảo vệ khu vực biên giới, vùng lõi, vùng đệm nhằm phòng, chống hoạt động vượt biên trái phép, vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng cấm, di canh, di cư trái phép, bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Công an xã Sơn Hồng cũng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh cơ sở tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn gắn với thăm gặp cán bộ, nhân dân tại địa bàn cơ sở. Qua đó đã kéo giảm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo môi trường bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Công an xã đã phát huy tốt những truyền thống, tiềm lực sẵn có địa phương, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; duy trì, thực hiện, xây dựng mới hiệu quả nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong khi đó, ở địa bàn biên giới có nhiều tiềm ẩn nguy cơ về ANTT tại khu vực biên giới hơn là xã Sơn Kim 2, theo Đại úy Nguyễn Khắc Núi, Trưởng Công an xã thì nhờ làm tốt công tác nắm, thu thập thông tin, đánh giá, phân tích dự báo chính xác tình hình nên về cơ bản, an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững. Đặc biệt, với quyết tâm giữ bình yên biên giới trong dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Công an xã Sơm Kim 2 đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án tuần tra vũ trang khép kín để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trong việc kiểm soát chặt chẽ lượng người xuất, nhập cảnh; qua đó phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT.

Thông qua các quy chế và biện pháp phối hợp an ninh, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm ANTT. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, triệt xóa các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm; đồng thời thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xâm phạm biên giới quốc gia.

Tỉnh Hà Tĩnh có chung đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn của nước bạn Lào, với chiều dài hơn gần 165km, trải dài qua 8 xã biên giới phía Tây gồm Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình, Hương Khê, Hương Xuân và Phúc Trạch. Trong những năm vừa qua, khu vực biên giới Hà Tĩnh với nước bạn Lào luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT khi có quốc lộ 8A đi qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao và đường 12C nối Khu kinh tế Vũng Áng qua Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) sang Lào, với các loại tội phạm xuyên biên giới liên quan đến ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại... Mặc dù vậy, từ khi thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã và đặc biệt là triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình an ninh biên giới, ANTT tại các xã giáp biên ở Hà Tĩnh đã ổn định, không phát sinh các tình huống đột xuất, bất ngờ và không hình thành các "điểm nóng".

Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm, xác định đảm bảo an ninh biên giới, ANTT tại địa bàn vùng biên, nơi phên giậu của Tổ quốc là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên, liên tục nên Công an xã Phúc Trạch nói riêng và lực lượng Công an các xã biên giới luôn bám sát địa bàn, xây dựng các quy chế phối hợp, tuần tra để giữ bình yên biên cương. Đặc biệt, trong những ngày cả nước đang hướng về Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới đặt ra với nhiệm vụ cao hơn nên các đơn vị Công an xã biên cương đã nêu cao tinh thần, thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và trái tim của người chiến sĩ CAND "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và "còn Đảng thì còn mình". Trên tuyến đầu Tổ quốc, lực lượng Công an luôn tiên phong, xung kích, đi đầu trong việc phối hợp các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Dân quân tự vệ ngày đêm bám địa bàn, tuần tra biên giới để bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Để góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng, lực lượng Công an các xã biên giới trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là tại các vị trí đường mòn, lối mở kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, quyết tâm giữ vững an ninh khu vực biên giới. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng với các đơn vị lực lượng vũ trang cũng như quần chúng nhân dân trên tuyến, tình hình ANTT trên tuyến biên giới Hà Tĩnh luôn được giữ vững, nhất là trong thời gian diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước. Quyết tâm và ý chí của lực lượng Công an trong việc giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào bảo đảm ANTT của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiên Thảo
.
.