Công an TP Hồ Chí Minh trao 1.000 phần quà cho trẻ mồ côi, khó khăn

Chủ Nhật, 19/09/2021, 12:33

Nhân dịp Tết Trung thu, Công an TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 1.000 phần quà (gồm lồng đèn, tập trắng, bánh, sữa…) cho các cháu thiếu nhi tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, Nhà Bè, phường Tân Phong, quận 7 và một số khu cách ly tại huyện Bình Chánh.

Theo Thượng tá Lê Viết Tiệp, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an TP Hồ Chí Minh, Trung thu năm nay rất đặc biệt so với mọi năm vì vướng vào dịch dã. Để kịp thời động viên tinh thần, 1.000 phần quà trung thu gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, tập sách, bánh quy được Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh gửi đến con của CBCS, các mái ấm nuôi trẻ mồ côi, các em bé đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện dã chiến, các em tại khu trọ nghèo trên địa bàn phường Tân Phong, quận 7, huyện Nhà Bè và một số khu cách ly tại huyện Bình Chánh.

Công an TP Hồ Chí Minh trao 1.000 phần quà cho trẻ mồ côi, khó khăn  -0
Trao 300 phần quà gồm bánh trung thu, bánh quy, sữa, lồng đèn cho các trẻ đang điều trị COVID-19 sáng 19/9.

Sáng 19/9, Đoàn công tác đã tới trao 300 phần quà cho các trẻ đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Trước đó, chiều tối 18/9, Đoàn công tác đã phối hợp Đảng ủy phường Tân Phong quận 7 trao 200 phần quà và phối hợp với Huyện đoàn Nhà Bè 300 phần quà đến các em tại các khu trọ trên địa bàn. 

Công an TP Hồ Chí Minh trao 1.000 phần quà cho trẻ mồ côi, khó khăn  -0
Hoa hậu Thế giới người Việt (năm 2010) Diễm Hương tham gia đoàn công tác tặng quà cho các em khu trọ trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Trước đó, Đoàn công tác của Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm gia đình của Thượng úy Võ Thanh An Bình (tại đường Hai Bà Trưng, quận 3) là cán bộ của đơn vị (Phó Bí thư Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh), hiện đang được trưng dụng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công an Quận 4 và tặng quà cho con của đồng chí, động viên gia đình đồng chí Bình. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, Thượng úy Võ Thành An Bình đã phải xa gia đình để tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Hai con nhỏ của anh Bình ở với ông bà.

Công an TP Hồ Chí Minh trao 1.000 phần quà cho trẻ mồ côi, khó khăn  -0
Thượng tá Lê Viết Tiệp tặng quà Trung thu cho con anh Võ Thành An Bình.

Sau đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 44 em mồ côi tại 2 Mái ấm Ga Sài Gòn và Mái ấm Ánh Sáng trên địa bàn quận 3. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi quản lý cùng các cháu; trao các phần quà gồm bánh trung thu, tập vở, sữa, lồng đèn cho các cháu.

Công an TP Hồ Chí Minh trao 1.000 phần quà cho trẻ mồ côi, khó khăn  -0
Các em bé ở Mái ấm Ánh Sáng vui mừng với quà Trung thu được tặng.

Thượng tá Lê Viết Tiệp cho biết, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, con em CBCS và nhiều em nhỏ khó khăn, mồ côi… không có điều kiện để vui chơi. Do đó, Công an TP Hồ Chí Minh khởi xướng chương trình tặng quà để tạo niềm, động lực cho các em trong mùa Trung thu. Các phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa tích cực và niềm vui cho các cháu. Qua đó, giúp các cháu đảm bảo sức khỏe, học tập tốt…

Phú Lữ
.
.