Công an TP Hồ Chí Minh cử 5 cán bộ tham gia cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Năm, 09/02/2023, 16:23

5 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung cùng đoàn công tác thuộc Bộ Công an bay thẳng qua Thổ Nhĩ Kỳ để làm nhiệm vụ quốc tế cứu hộ tại vụ thảm họa động đất tại đây…

Sau khi nhận được lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đưa đoàn cứu nạn cứu hộ thuộc Bộ Công an sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ quốc tế cứu nạn cứu hộ trong thảm họa động đất, chiều 9/2,  5 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận lệnh và lập tức lên đường.

5 cán bộ cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ -0
Sau khi nhận lệnh cả 5 cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ lập tức ra sân bay lên đường.

Đây là 5 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ trong lực lượng cứu hộ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh với nhiều chiến tích cứu nạn cứu hộ hàng trăm vụ, cứu được nhiều nạn nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong các vụ hỏa hạn, sự cố.

5 cán bộ cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ -0
 5 cán bộ chiến sĩ đã tham gia cứu nạn cứu hộ và giải cứu hàng trăm trường hợp gặp nạn trong các vụ hỏa hoạn sự cố ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh.

5 cán bộ chiến sĩ sẽ bay ra Hà Nội tập trung cùng đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an (gồm 20 cán bộ chiến sĩ) và 75 CBCS thuộc Bộ Quốc phòng sau đó bay thẳng qua Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ quốc tế.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh, 5 cán bộ chiến sĩ gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội Trưởng Đội 3; Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo,cán bộ Đội Khu vực 1; Đại uý Nguyễn Trường Nam, cán bộ Đội 3; Thượng uý Nguyễn Văn Trung, cán bộ Đội 3 và Thượng uý Nguyễn Nhật Phương, cán bộ Đội 3.

Nhiệm vụ của 5 cán bộ chiến sĩ này là cùng đoàn CNCH Bộ Công an làm nhiệm vụ quốc tế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới trở về.

M.Đức
.
.