Công an tỉnh Sóc Trăng cần tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phục vụ hiệu quả việc phòng, chống dịch

Thứ Ba, 03/08/2021, 16:20

Tiếp tục chương trình công tác tại vùng Tây Nam Bộ, chiều 3/8, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Cùng dự buổi làm việc, về phía tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu (đóng tại tỉnh Cà Mau), Trại giam Bến Giá (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, đóng tại tỉnh Trà Vinh).

Sóc Trăng đang kiểm soát tốt tình hình dịch, tiến tới mở rộng “vùng xanh” -0
 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, tháng 7/2021, ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều phương án phòng, chống dịch theo nhiều cấp độ.

Đồng thời, chỉ đạo Công an các địa phương chủ động, phối hợp chặt với các cấp chính quyền, các ngành chức năng đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu cách ly, điểm phong tỏa, tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

Sóc Trăng đang kiểm soát tốt tình hình dịch, tiến tới mở rộng “vùng xanh” -0
 Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu, Trại giam Bến Giá cho biết, từ khi dịch COVID-19 khởi phát, trại giam đã chủ động quán triệt, tập trung phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất với phương châm “Chống dịch như chống giặc”. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây, đường lây. Thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và khuyến cáo của Bộ Y tế. Hiện nay, trại giam tiếp tục duy trì việc thực hiện tổ chức cho CBCS làm việc theo 3 vòng, CBCS làm việc ở các vòng không trực tiếp tiếp xúc với nhau, giao dịch chủ yếu qua thiết bị bộ đàm trên kênh nội bộ. Bằng mọi biện pháp không để dịch bệnh lây lan trong CBCS và phạm nhân.

Sóc Trăng đang kiểm soát tốt tình hình dịch, tiến tới mở rộng “vùng xanh” -0
 Đại tá Nguyễn Minh Ngọc báo cáo công tác phòng, chống dịch của Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, từng CBCS Công an tỉnh đã tích cực, xung kích tuyến đầu, khắc phục mọi khó khăn, với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất trong phòng, chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đánh giá rất cao sự đóng góp hiệu quả trên các mặt công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch.

Sóc Trăng đang kiểm soát tốt tình hình dịch, tiến tới mở rộng “vùng xanh” -0
 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế của Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi nghe các báo cáo liên quan về công tác phòng, chống dịch của các đơn vị tham gia buổi làm việc, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng, công tác phòng chống dịch hiện nay phải theo hướng liên vùng, liên khu vực, giữ vững “vùng xanh” lấn ra “vùng đỏ”. Căn cứ vào tình hình hiện tại, Sóc Trăng đang thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch, cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, dập dịch, tiến tới mở rộng, phát triển “vùng xanh”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an tỉnh Sóc Trăng tập trung, thực hiện công tác nắm tình hình phục vụ hiệu quả phòng, chống dịch. Không để người từ vùng dịch về địa phương mà không được kiểm soát y tế nghiêm ngặt. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng đồng chí xã, phường trong giám sát địa bàn cơ sở.

Sóc Trăng đang kiểm soát tốt tình hình dịch, tiến tới mở rộng “vùng xanh” -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Công an tỉnh Sóc Trăng các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác truy vết lịch sử dịch tễ. Đưa ra các chứng cứ điện tử thuyết phục để người bệnh phải khai báo chi tiết, trung thực lịch trình tiếp xúc. Thành lập đội ngũ phản ứng nhanh thực hiện khẩn trương, hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng kịp thời khi xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

Công an Sóc Trăng tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đảm bảo an ninh mạng. Tăng cường xác minh, xử lý các nguồn tin xấu, độc hại liên quan đến tình hình dịch bệnh lan truyền trên không gian mạng để ngăn chặn nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Đảm bảo an ninh trong các khu công nghiệp, không để bạo loạn, biểu tình…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng duy trì ứng trực 100% quân số. Chủ động thành lập các phòng tuyến, kiểm soát các trường hợp vào ra địa bàn, phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bịt kín các đường mòn, kênh rạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Song song đó, đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Sóc Trăng đang kiểm soát tốt tình hình dịch, tiến tới mở rộng “vùng xanh” -0
 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Trại giam Bến Giá các trang thiết bị, vật tư y tế.
Sóc Trăng đang kiểm soát tốt tình hình dịch, tiến tới mở rộng “vùng xanh” -1
 Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Trại giam Cái Tàu các trang thiết bị, vật tư y tế.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Trại giam Cái Tàu, Bến Giá phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giam giữ luôn cao hơn một cấp so với các địa bàn bên ngoài. Tổ chức cho CBCS làm việc theo 3 vòng nghiêm ngặt. Phải kiểm soát được nguồn lây, đường lây. Hình thành ngay bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị khi có ca nhiễm. Phải có phương án khi có trường hợp F0, bình tĩnh thực hiện sàng lọc, cách ly, điều trị hiệu quả. Đảm bảo tốt an ninh, an toàn trong giam giữ phạm nhân, đặc biệt thời điểm dịch bệnh phức tạp. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các cơ quan, đơn vị tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Dịp này, Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an trao tặng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng và Trại giam Cái Tàu, Trại giam Bến Giá các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trần Lĩnh
.
.