Công an tỉnh Cao Bằng: Ngăn chặn nhiều người xuất, nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, 22/10/2021, 16:44

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh.

Vào lúc 14h30 ngày 19/10, tại Trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 4A (xã Đức Xuân, huyện Thạch An), lực lượng chức năng phát hiện 2 công dân Việt Nam, quê ở tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đang trên đường đến TP Cao Bằng để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm.

Ngăn chặn nhiều người dân xuất, nhập cảnh trai phép -0
Một trường hợp tìm cách xuất cảnh trái phép bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 người dân trên cam kết không xuất cảnh trái phép; đồng thời phối hợp với Trung tâm y tế huyện Thạch An đưa đi cách ly theo quy định.

Ngăn chặn nhiều người dân xuất, nhập cảnh trai phép -0
Lực lượng chức năng trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, ngày 21/10, tại Cửa khẩu Sóc Giang (huyện Hà Quảng), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành trao trả 2 công dân Trung Quốc là Kha Dương Danh (SN 1994) và Trần Văn Long (SN 1993; cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực xóm Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An hôm 7/10.

Thanh Duyên - Đàm Nghị 
.
.