Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu “tiếp sức em đến trường”

Thứ Tư, 13/10/2021, 16:46

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an các địa phương trong tỉnh đã liên tục tổ chức trao tặng nhiều điện thoại thông minh cho học sinh nghèo hiếu học, con cán bộ chiến sĩ (CBCS), công nhân viên hợp đồng có hoàn cảnh khó khăn...

Trong 2 ngày 12 và 13/10, Công an thị xã Phú Mỹ đã tổ chức trao tặng 249 điện thoại thông minh cho học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường, xã: Tóc Tiên, Châu Pha, Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Tân Hòa và Tân Hải.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu “tiếp sức em đến trường” -0
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an thị xã Phú Mỹ tặng điện thoại thông minh cho học sinh.
Đây là chuỗi hoạt động “Tiếp sức em đến trường” do Công an thị xã Phú Mỹ phát động từ ngày 23/9 hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, do Chính phủ phát động nhằm chung tay với ngành Giáo dục bổ sung phương tiện học trực tuyến cho học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Chương trình nhận được sự đồng hành tài trợ về kinh phí của Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty Quý Tiến, Công ty Vật liệu Xanh, Công ty Vina Logistics, Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ (PTSC), nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đóng góp.

Tính đến nay, Công an thị xã Phú Mỹ đã trao tặng gần 400 điện thoại thông minh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng kèm thẻ sim sử dụng miễn phí trong 12 tháng cho gần 400 học sinh trên địa bàn.

Ngày 11/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an thị xã Phú Mỹ cũng đã tổ chức trao tặng 47 điện thoại thông minh cho con cán bộ chiến sĩ, công nhân viên hợp đồng đang làm việc tại Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

 

Mỗi điện thoại có trị giá 3 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Công an thị xã Phú Mỹ vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã và cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đóng góp.

Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định, chương trình “Sóng và máy tính cho em” là một hoạt động thiết thực, mang tính nhân văn và trách nhiệm sâu sắc, thời gian qua chương trình này luôn được Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặc biệt quan tâm. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mong muốn các cháu được nhận thiết bị học trực tuyến luôn phát huy tinh thần tự giác, siêng năng học tập và đạt kết quả tốt nhất.

Tương tự, trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã trao tặng 24 chiếc điện thoại thông minh để giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh là con em CBCS lực lượng Công an tỉnh có phương tiện học tập trực tuyến. Đồng thời, tạo điều kiện để các CBCS yên tâm công tác, cống hiến hết mình trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phú Lữ
.
.