Công an Thanh Hoá xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Chủ Nhật, 22/10/2023, 05:35

Năm 2023, Công an phường An Hưng (TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) được Công an tỉnh Thanh Hoá chọn thí điểm xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị". Đến thời điểm hiện tại đơn vị đã đạt 18/22 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại (dự kiến đạt - PV) sẽ được đánh giá vào cuối năm 2023.

Xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an, tạo môi trường văn minh, an toàn cho người dân.

Để triển khai xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" thành công trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hoá đã thành lập đoàn công tác học tập kinh nghiệm thực tế xây dựng mô hình tại đơn vị bạn, đồng thời tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tại 60/60 Công an phường trên địa bàn theo 22 tiêu chí tạm thời của Bộ Công an.

z4788291741085_d26ef210ead6e9aac451b22c4ff84347.jpg -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra vận hành hệ thống camera an ninh tại Công an phường An Hưng (TP Thanh Hoá).

Trên cơ sở công tác khảo sát, đánh giá thực tế, Công an tỉnh Thanh Hoá đã lựa chọn Công an phường An Hưng (TP Thanh Hoá) thực hiện thí điểm xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" giai đoạn 2023 - 2030.

Theo Thượng tá Phạm Thái Hùng - Phó Trưởng Công an TP Thanh Hoá: Phường An Hưng là một trong những phường trọng điểm về an ninh chính trị, với diện tích khoảng 6,5km2, dân số hơn 16.800 người, là địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung dân cư kinh doanh buôn bán, công nhân khai thác làm đá mỹ nghệ; có Quốc lộ 45, 47 đi qua địa bàn... Thời gian qua, Công an phường An Hưng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường bảo đảm tốt ANTT, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT được tăng cường; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm... Bên cạnh những kết quả đạt được, các mặt công tác của Công an phường còn một số hạn chế, như: Công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu giải quyết một số vụ việc phức tạp về ANTT có lúc chưa kịp thời; trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm của một số CBCS còn hạn chế; trụ sở Công an phường, một số trang thiết bị phục vụ làm việc đã xuống cấp, hư hỏng; vũ khí, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ được nâng cấp trong nhiều giai đoạn, chủng loại không đồng bộ... Từ thực tế trên, việc lựa chọn Công an phường An Hưng để xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an cơ sở.

Trung tá Lương Văn Tiến - Trưởng Công an phường An Hưng cho biết: Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã tích cực tham mưu cho Đảng uỷ, UBND phường ban hành nhiều kế hoạch, nghị quyết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị".

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, thường xuyên của Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hoá và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương, đến nay Công an phường An Hưng đã đạt 18/22 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa hoàn thiện thuộc các nội dung đánh giá cuối năm. Các tiêu chí đã đạt, bao gồm: Trụ sở làm việc của Công an phường được đầu tư xây dựng đúng mẫu thiết kế, đủ công năng hoạt động theo quy định, không gian thoáng mát, khang trang, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường; trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ được đầu tư trang bị mới hoặc mua sắm bổ sung, thay thế kịp thời, đủ định mức; các nguồn kinh phí đều được đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn phường được quan tâm thực hiện và đi vào nền nếp. Đã triển khai và hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao trong thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; 100% các trường hợp sai lệch thông tin về dữ liệu dân cư quốc gia đều được chỉnh sửa kịp thời, bảo đảm thông tin dân cư "Đúng, đủ, sạch, sống". Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài, quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC, trật tự an toàn giao thông được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra vụ việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên.

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các đối tượng quản lý nghiệp vụ; 100% tin báo, tố giác tội phạm đều được tiếp nhận, phân loại xử lý theo quy định; tiến hành rà soát, lập hồ sơ quản lý và triển khai các biện pháp giám sát các loại đối tượng theo quy định, qua đó đã làm giảm tỷ lệ tái phạm của người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và các loại đối tượng khác trong diện quản lý tại địa bàn dân cư dưới 1,5%...

Đáng chú ý, từ khi xây dựng mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", tình hình hội phạm trên địa bàn phường An Hưng giảm sâu, 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn chỉ xảy ra 5 vụ việc (giảm 6 vụ so với năm trước). Địa bàn không có ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma tuý. Một trong những dấu ấn quan trọng và nổi bật ở phường An Hưng, đó là công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Trong đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT đã được triển khai và phát huy hiệu quả tích cực. Điển hình như mô hình: "Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra", "Camera với ANTT", "Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT, ATGT", "Tổ liên gia an toàn về PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", "Ứng dụng mạng xã hội Zalo trong công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm"…

Mới đây, ngày 12/10, trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hoá, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới tham quan trụ sở Công an phường An Hưng. Tại đây, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao việc bố trí, sắp xếp hệ thống phòng tiếp dân, phòng làm việc, phòng nghỉ khoa học, hợp lý… Đồng thời, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền các cấp ở tỉnh Thanh Hoá đã tạo điều kiện cho Công an Thanh Hoá nói chung, Công an phường An Hưng nói riêng. Đặc biệt là đã huy động được sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay cùng lực lượng Công an xây dựng đơn vị kiểu mẫu, điển hình về ANTT. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, xây dựng thành công "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" đã khó nhưng việc giữ vững được danh hiệu "kiểu mẫu" là điều vô cùng khó. Do đó, không thể chủ quan, thoả mãn với những kết quả đã đạt được mà phải phấn đấu liên tục, thường xuyên, làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa.    

Trần Thắng
.
.