Công an Đồng Nai tự chấn chỉnh mình để tạo niềm tin

Thứ Bảy, 26/02/2022, 10:06

Sau khi Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều cán bộ có sai phạm, với quyết tâm kiện toàn bộ máy, tạo niềm tin, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp sáng tạo, nhanh chóng tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện trong xây dựng Đảng và thực thi nhiệm vụ.

Bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Không có vùng cấm

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế của lực lượng khiến dư luận bức xúc để chấn chỉnh, từ cuối năm 2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ưu tiên chỉ đạo đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", đỉnh điểm là vụ hàng chục đối tượng xăm trổ đã bao vây xe chở Công an nhiều giờ trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa, khiến dư luận bức xúc.

dn 1.jpg -0
Công an Đồng Nai bắt giữ một băng nhóm tội phạm.

Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trước năm 2019, nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm từ một số tỉnh, thành phố phía Bắc vào Đồng Nai khuếch trương thanh thế, bành trướng các hoạt động như chiếm đất, "bảo kê", cho vay lãi nặng, đánh bạc.

Trong đó, có băng nhóm không ai dám đụng đến. Để tập trung trấn áp tội phạm băng nhóm, Công an Đồng Nai đã kiện toàn bộ máy, bố trí hợp lý cán bộ tâm huyết, dũng khí trong đấu tranh đến cùng với tội phạm, đẩy mạnh cuộc vận động tạo khí thế trấn áp mạnh tội phạm sâu rộng trong lực lượng và xã hội.

Theo đó, nhiều chuyên án được xác lập, tấn công, trấn áp thẳng vào những tội phạm tồn tại nhiều năm trên địa bàn, bẻ gãy các đường dây liên kết và xóa dứt điểm khái niệm “vùng cấm của tội phạm”. Điển hình như các chuyên án triệt phá băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" do Đặng Quang Toàn (Toàn “đen”) cầm đầu; chuyên án do Lý Thị Loan (Loan “cá”) đứng đầu, điều hành đường "bảo kê" các chợ ven khu công nghiệp; chuyên án đánh bạc ở địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai - Lâm Đồng; trấn áp triệt để các tội phạm hình sự băng nhóm hoạt động phi pháp trong các quán bar, vũ trường, khởi tố nhiều chủ cơ sở chứa chấp, tiếp tay các đối tượng sử dụng ma túy.

Ông Nguyễn Văn Thuận, người dân huyện Trảng Bom bộc bạch: “Ban đầu, người dân luôn cảm thấy bất an, lo lắng, vì có băng nhóm xăm trổ, mang theo hung khí đi gây mất an ninh trật tự. Giờ, bà con rất vui, tình hình an ninh trật tự đã an toàn, người dân đi làm về khuya hay sáng sớm đi tập thể dục rất an tâm, vì tội phạm đã bị đẩy lùi”.

Cùng với đó, Công an tỉnh Đồng Nai tập trung chấn chỉnh tình trạng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát giao thông (CSGT) đã gây tai tiếng trong xã hội. Những cá nhân liên quan đến hành vi "bảo kê" xe, tiêu cực trong tuần tra, xử lý giao thông lập tức được điều động ra khỏi lực lượng CSGT hoặc kỷ luật cho ra khỏi ngành. Quân số từ Phòng CSGT đến các đội, trạm được tinh giản.

Một thời khi nhắc đến cung đường quốc lộ 1A, đoạn cửa ngõ phía Bắc trước khi vào TP Hồ Chí Minh, từ các tỉnh Tây Nguyên xuống theo quốc lộ 20 và quốc lộ 56 nối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều lái xe, người dân luôn ca thán với tình trạng tiêu cực của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Suối Tre.

Năm 2013, nơi đây từng xảy ra sự việc rúng động cả nước khi một sĩ quan dùng súng bắn chết Phó Trạm trưởng ngay trong trụ sở do mâu thuẫn sau khi ăn nhậu. Nay, không còn tình trạng các tổ CSGT bố trí dày đặc để kiểm tra, tiêu cực của CBCS đã được chấn chỉnh.

Lái xe Đỗ Minh Đức, cư ngụ tỉnh Bình Thuận cho biết: “Trước đây, mỗi lần đi qua tuyến đường này, ít nhất bị kiểm tra hai lần, nay rất ít thấy CSGT kiểm tra, nếu có cũng nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính. Khi đi qua đây vào những dịp lễ, Tết còn được cán bộ tiếp sức bằng cử chỉ tặng nước suối, khăn lạnh. Thời điểm dịch COVID-19 vừa qua, người dân còn được nhận khẩu trang miễn phí”,

Trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cũng thực hiện phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hàng loạt vụ bị triệt phá, góp phần tạo sự công bằng trong sản xuất kinh doanh, ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng. Đặc biệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phá thành công chuyên án về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Đến nay, kết thúc giai đoạn 1 chuyên án, đã tịch thu, kê biên tài sản hàng nghìn tỷ đồng; khởi tố 100 bị can, trong đó nhiều đối tượng giữ chức vụ trong các đơn vị chống buôn lậu. Chuyên án này đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Để cán bộ khát khao cống hiến

Theo Thượng tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng Phòng CSGT, thời gian qua, đơn vị đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết tác phong của CBCS khi tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân. Để mỗi chiến sĩ CSGT thực sự là “Đại sứ thiện chí” trong mắt người dân, Phòng CSGT đã tổ chức các hoạt động, như: Phát nước suối, khăn lạnh, khẩu trang y tế miễn phí cho người tham  gia giao thông vào các dịp lễ, Tết.

Trong hơn 3 tháng cao điểm đợt dịch thứ 4, CBCS CSGT là những người tuyến đầu, ngày đêm bám đường, bám chốt để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn. Hình ảnh chiến sĩ CSGT mang từng phần quà của chương trình “Gian hàng 0 đồng” đến trao tận tay người dân trong khu phong tỏa lúc khốn khó đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đầu tháng 10/2021, CBCS CSGT là lực lượng chủ công, tiếp sức, tặng suất ăn, chai nước khoáng và tổ chức dẫn đoàn cho hàng chục nghìn lao động về quê tránh dịch lúc khó khăn.

Cùng với các đơn vị khác, nhiều CBCS Phòng Cảnh sát kinh tế được tăng cường cho Công an xã, nên quân số giảm gần một nửa so với trước. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện 73 vụ vi phạm, với 163 đối tượng, đã khởi tố 30 vụ, 124 bị can.

Thượng tá Bùi Văn Đại, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ: “Các chuyên án lớn luôn được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo rất sâu sát, có thời điểm đã trực tiếp cùng chúng tôi tham gia lấy lời khai đối tượng để mở rộng, xử lý đến cùng những đối tượng khác đứng phía sau bảo kê hoạt động phi pháp. Nhờ đó, mỗi CBCS đều quyết tâm đấu tranh đến cùng, không bỏ sót tội phạm, không làm oan sai”.

Theo Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an tỉnh đã đề ra 5 nhóm giải pháp và quyết liệt thực hiện. Trước nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải là những người trách nhiệm, tâm huyết với công việc, từ đó CBCS cấp dưới noi theo.

Cùng với đó, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quy tụ được sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất, không có bàn lùi, không nêu khó khăn, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Ngoài ra, luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng người, đúng chuyên ngành và sẵn sàng thay thế ngay các cán bộ, chỉ huy làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ hay người chỉ huy có dư luận xấu, đơn thư khiếu nại tố cáo nhiều lần.

Xác định cán bộ là then chốt, quyết định thành công hay thất bại, nên cán bộ được bố trí đảm nhận vị trí lãnh đạo, chỉ huy phải thực sự có năng lực, phẩm chất đạo đức, phát huy sở trường và khát khao cống hiến. Một khi cấp trên đức độ, gương mẫu, cấp dưới sẽ noi theo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo môi trường công bằng cho mỗi CBCS cống hiến.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, những chuyển biến của Công an tỉnh Đồng Nai trong hai năm qua đã thay đổi diện mạo rất rõ nét, từ đó uy tín, niềm tin trong mỗi cán bộ đảng viên và người dân đối với lực lượng Công an ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã đặc biệt quan tâm, tập trung, bố trí, sắp xếp bộ máy tinh gọn, đúng người, đúng việc; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được tăng cường, trách nhiệm người đứng đầu đề cao, nhất là kiên quyết thay thế lãnh đạo, chỉ huy không hoàn thành nhiệm vụ...

Là người nhiều năm sinh sống, làm việc tại Đồng Nai, TS Vũ Trung Kiên, Phó khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Bài học từ thực tiễn Công an tỉnh Đồng Nai là việc lựa chọn, bố trí đúng cán bộ đủ năng lực đảm nhận vị trí là người đứng đầu. Minh chứng là những năm vừa qua, một bộ phận tiêu cực của lực lượng CSGT đã có rất nhiều phàn nàn từ người dân là giang hồ băng nhóm có biểu hiện lộng hành, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân...

Nhưng qua 2 năm trở lại đây, sau khi nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an Đồng Nai bị kỷ luật và Bộ Công an đưa một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt về thay thế, người dân đều thấy có chuyển biến rất nhiều. Các băng nhóm lộng hành bị xóa sổ, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, tình trạng CSGT tiêu cực hầu như không còn. Tôi nghĩ, điều rất quan trọng là vai trò của người đứng đầu. Điều này thể hiện cụ thể qua việc điều động, luân chuyển cán bộ trong cả hệ thống chính trị, chứ không chỉ riêng lực lượng Công an. Từ bài học, kinh nghiệm, kết quả ở Công an tỉnh Đồng Nai cho thấy cần phải đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động cán bộ, đặc biệt đối với địa bàn, cơ quan đơn vị có những vấn đề bất cập, hạn chế cũng cần phải học tập để xem xét thay đổi vị trí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu”.

Bảo Sơn
.
.