Công an chính quy về xã góp phần xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Thứ Bảy, 30/07/2022, 07:33

Ông Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) chia sẻ, từ khi thực hiện đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, mặc dù còn nhiều khó khăn, nơi làm việc và sinh hoạt còn tạm bợ, nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó, Công an Sơn Hà đã nỗ lực tích cực đảm bảo ANTT, góp phần đưa xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để tiếp tục vươn lên nông thôn kiểu mẫu…

Trung tá Đỗ Minh Dương, Trưởng Công an xã Sơn Hà, là cán bộ "có nghề" trinh sát hình sự. Khi triển khai thực hiện đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, anh tình nguyện về Sơn Hà. Anh bảo, xã Sơn Hà có hơn 3.150 hộ dân, với 10.400 nhân khẩu, sống ở 6 thôn; trong đó có gần 20% hộ đồng bào dân tộc thiếu số sống tập trung ở 2 thôn Suối Cau và Dốc Cát. Địa bàn xã rộng, địa hình phức tạp, có sông, suối, núi, đồi…

Những năm trước, nổi cộm nhất về trật tự xã hội là tranh chấp đất đai, trộm cắp tài sản, thanh thiếu niên tụ tập rượu bia, gây rối, đánh nhau. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Sơn Hà thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình về ANTT, mở nhiều đợt cao điểm phát động nhân dân tố giác, tham gia tấn công trấn áp tội phạm.

3.jpg -0
Công an xã Sơn Hà họp triển khai phương án tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự.

Nổi bật nhất là mô hình "Zalo tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm" đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Với mô hình này, Công an xã Sơn Hà đã thông tin kịp thời về những thủ đoạn hoạt động của một số tội phạm để người dân chủ động cảnh giác phối hợp, hỗ trợ Công an đấu tranh phòng, chống; tiếp nhận nhiều nguồn tin của người dân về những dấu hiệu bất thường liên quan đến ANTT. Trong hoạt động chuyên trách, Công an xã Sơn Hà luôn chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; rà soát, phân loại đối tượng cần quản lý, cảm hóa giáo dục; xác định tuyến, địa bàn trọng điểm để tăng cường công tác tuần tra bảo vệ ANTT, kịp thời giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm và các yêu cầu của người dân về thủ tục hành chính.

Mặt khác các Nghị quyết liên tịch giữa Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng được triển khai đồng bộ bằng những chương trình hành động cụ thể, vận dụng linh hoạt trong từng thời điểm... Nhờ đó, hơn 80% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự đã được Công an xã Sơn Hà tham gia hòa giải ổn thỏa, không để khiếu kiện phức tạp, kéo dài dẫn đến nguy cơ phát sinh tội phạm; đồng thời chủ động điều tra, xử lý gần 90% số vụ phạm pháp hình sự (PPHS) và vi phạm pháp luật (VPPL).

Nếu như năm 2021, trên địa bàn Sơn Hà xảy ra 5 vụ PPHS và 13 vụ VPPL, so với năm 2020 giảm 3 vụ PPHS và 2 vụ VPPL, thì 6 tháng đầu năm 2022 chỉ xảy ra 1 vụ PPHS và 1 vụ VPPL. Nổi bật nhất là sau hơn hai giờ ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng trong đêm 17/2/2022, Công an xã Sơn Hà đã truy bắt Cao Ngọc Sơn (SN 1988) và Lê Chí Sơn (SN 1991), cùng trú ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, đã cướp giật điện thoại của một phụ nữ ở cùng địa phương.

Hữu Toàn
.
.