Chiến công đậm dấu ấn nhờ những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Công an Bình Dương

Thứ Bảy, 11/12/2021, 14:56

Công an tỉnh Bình Dương là một trong những đơn vị vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất vì thành tích “Đã lập chiến công đặc biệt xuât sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Dấu ấn của lực lượng Công an vùng đất Gốm

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Công an địa phương nào cũng phải làm hết sức mình để hoàn thành “mục tiêu kép”. Ở các tỉnh, thành có tỷ lệ F0 cao như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, sự vất vả, hy sinh của những người nơi tuyến đầu chống dịch là không thể đong đếm.

Chiến công đậm dấu ấn nhờ những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Công an Bình Dương -0
Chốt kiểm soát dịch bệnh ở Bình Dương.

Vào những thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến khi mọi người “ở đâu, ở yên đó”, lực lượng Công an đều có mặt ở khắp nơi, từ trong khu điều trị, cách ly đến các chốt kiểm soát, các tổ truy vết và tuần tra lưu động trên các tuyến đường, bất kể ngày đêm, mưa nắng.

Trên không gian mạng cũng vậy, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) dù không “dãi nắng dầm mưa” nhưng cũng phải thâu đêm suốt sáng để ngăn chặn các thế lực thù địch, phản động, tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động. Với sự nỗ lực đó, Công an ở nhiều địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trong đó có Công an tỉnh Bình Dương. 

Ghi nhận của PV Báo CAND trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, nhất là khi 15 phường ở TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên bị “khóa chặt” vì số ca F0 tăng đột biến, lực lượng Công an các cấp ở Bình Dương gần như không có khái niệm về thời gian. Công an tỉnh đã huy động hàng ngàn CBCS cùng với gần 1.700 CBCS do Bộ Công an hỗ trợ thành lập 1.890 chốt, trạm, 426 tổ tuần tra kiểm soát lưu động khép kín địa bàn 24/24h và bảo đảm ANTT tại 1.372 khu cách ly, điều trị, bệnh viện dã chiến.

Chiến công đậm dấu ấn nhờ những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Công an Bình Dương -0
Công an Bình Dương trao quà cho công nhân ở phòng trọ

Cũng trong thời gian này có hàng trăm CBCS bị nhiễm bệnh nhưng không ai vì thế mà lo sợ hiểm nguy, vẫn hăng hái lao vào công việc sau khi qua khỏi bệnh. Các thành viên trong Ban giám đốc Công an tỉnh khi đó chẳng khác những con thoi, tất bật với “núi” công việc, trăn trở để tìm ra giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh.

Tùy theo từng giai đoạn của dịch bệnh, Công an tỉnh tham mưu xây dựng các phương án về xử lý các tình huống gây rối an ninh trật tự (ANTT), biểu tình, bạo loạn; thành lập “Trung tâm tác chiến phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tỉnh Bình Dương” thông qua tổng đài 1022 kết nối xử lý nhanh thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các bộ, ngành đánh giá cao.

Chiến công đậm dấu ấn nhờ những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Công an Bình Dương -0
CSCĐ Công an Bình Dương bảo vệ ở bệnh viện dã chiến.

Công an tỉnh đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh và phân công lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên bám sát địa bàn, chỉ đạo trực tiếp các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh ở 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thay đổi, để phù hợp với tình hình mới, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý tình trạng người dân “tự phát” về quê sau khi nới lỏng giãn cách và đã giải quyết cho 107.987 trường hợp người dân cư trú trên địa bàn tỉnh có nguyện vọng và đủ điều kiện qua chốt về quê theo quy định. Công an Bình Dương đã phối hợp tốt với Công an các tỉnh, thành phố đón, dẫn đường cho 58.776 trường hợp người dân cư trú ở các tỉnh, thành phố lân cận đi qua địa bàn tỉnh để về quê.

Đồng thời, phối hợp Liên đoàn Lao động và Ban Quản lý các khu công nghiệp tiến hành tuyên truyền, động viên, hướng dẫn cho công nhân trong các công ty, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất, kinh doanh theo phương án “3 tại chỗ” đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chính sách y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong quá trình thực hiện giãn cách.

Chiến công đậm dấu ấn nhờ những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Công an Bình Dương -0
Công an Bình Dương trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Kết quả, đã trực tiếp tiếp nhận 593 tấn hàng hóa, thiết bị, gạo, mỳ, sữa, rau củ quả, nhu yếu phẩm các loại với tổng giá trị lên đến trên 10 tỷ đồng, qua đó đã cấp phát, hỗ trợ đến các địa bàn trên toàn tỉnh, đối tượng chủ yếu là công nhân lao động khó khăn với khoảng gần 90.000 phòng trọ với hơn 190.000 người.

Đặc biệt, Công an Bình Dương đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thành lập 2 khu điều trị cho can, phạm nhân bị nhiễm COVID-19 (khu điều trị Nhà tạm giữ Công an huyện Dầu Tiếng và khu điều trị mở rộng Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Dầu Một) để đảm bảo việc cách ly, điều trị kịp thời cho can, phạm nhân các cơ sở giam giữ bị nhiễm COVID-19.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho can, phạm nhân được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, thăm nuôi tại các cơ sở giam giữ, thành lập các khu vực cách ly, sàng lọc riêng đối với can, phạm mới được đưa vào cơ sở giam giữ, tổ chức phun khử khuẩn, thăm khám thường xuyên nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các ca nhiễm trong can, phạm nhân, đến nay chưa có trường hợp can phạm nhân tử vong do nhiễm COVID-19.

Quyết liệt, hiệu quả những giải pháp mang tính đặc thù

Vốn là “thủ phủ” khu công nghiệp, Bình Dương có 56.099 doanh nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động. Do đó mà trong các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Bình Dương rất chú trọng quan tâm đến doanh nghiệp và công nhân lao động.

Trong thời gian dịch bùng phát có 963 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp phát sinh dịch bệnh với 25.002 ca nhiễm. Tại các doanh nghiệp và khu cách ly tạm thời trong doanh nghiệp khi phát sinh ca nhiễm hoặc các trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19, công nhân thường hoang mang, lo lắng, bức xúc, muốn ngừng việc hoặc rời khỏi công ty.

Chiến công đậm dấu ấn nhờ những giải pháp quyết liệt, hiệu quả của Công an Bình Dương -0
Công an Bình Dương trao bằng khen có các CBCS có thành tích cao.

Trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, ghi nhận xảy ra 17 vụ với hơn 4.500 công nhân ngừng việc tập thể hoặc tạo áp lực để được ra về, trong đó có 8 vụ công nhân tỏ thái độ bất hợp tác, phản ứng quyết liệt, thậm chí xô đổ hàng rào công ty và hàng rào khu cách ly tạm thời để bỏ ra về. Một số công nhân livestream và đăng tải các đoạn clip lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận…

Bên cạnh đó, chủ trương tổ chức cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” do triển khai gấp rút, chưa có thời gian chuẩn bị, kiểm tra, rà soát kỹ nên chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều doanh nghiệp không bảo đảm điều kiện vẫn hoạt động, dẫn đến tỷ lệ F0 phát hiện cao, lây lan nhanh nhưng phương án xử lý còn lúng túng, chậm trễ, chưa kịp thời.

Số doanh nghiệp ngưng hoạt động, số lượng công nhân tạm nghỉ việc rất lớn, cư trú ở các khu nhà trọ khó khăn trong cuộc sống nhưng việc cung ứng lương thực, thực phẩm ở một số nơi còn chưa tốt nên công nhân không yên tâm ở lại nơi tạm trú, tụ tập thành đoàn để thông chốt về quê bằng các phương tiện cá nhân, đã tạo ra áp lực rất lớn cho lực lượng Công an và các cơ quan chức năng.

Tình hình an ninh mạng diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu triệt để lợi dụng tình hình khó khăn do dịch bệnh để tuyên truyền, xuyên tạc, đăng tải các thông tin sai sự thật lên các trang mạng xã hội nhằm gây hoang mang dư luận. Một số đối tượng livestream và đăng tải các đoạn clip công nhân tụ tập, gây rối ở các khu cách ly tạm thời rất khó kiểm soát và bóc gỡ.

Công an tỉnh đã rà soát, phát hiện 465.572 lượt tin bài viết có nội dung liên quan đến tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có trên 200.000 tin, bài có nội dung tiêu cực. Phát hiện 53 hội, nhóm trên không gian mạng có hoạt động kêu gọi, kích động công nhân thông chốt về quê, gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Đáng chú ý, xuất hiện nhiều bài viết trên các trang, nhóm mạng xã hội lấy danh nghĩa làm từ thiện hỗ trợ lương thực và tiền cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh để yêu cầu người dân đăng ký vào các đường link, trang nhóm… để nhận được hỗ trợ nhằm mục đích đánh cắp thông tin cá nhân sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an Bình Dương đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cho người dân hiểu rõ thủ đoạn lợi dụng tình hình dịch bệnh để đánh cắp thông tin cá nhân sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trước những bất cập, khó khăn nói trên, Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời huy động lực lượng triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát tình hình, không để xảy ra vấn đề phức tạp về ANTT đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã gửi “Thư ngõ” đến toàn thể người dân trong tỉnh để kêu gọi nâng cao cảnh giác và đã phá huy tối đa tác dụng.

Đáng chú ý hơn nữa là công tác tuyên truyền của Công an tỉnh Bình Dương. Có thể nói là một trong những đơn vị đã vận dụng rất tốt nền tảng của mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền sâu, rộng và kịp thời. Hầu hết các trang Fanpage của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đều hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian xảy ra dịch bệnh.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin - Truyền thông đăng tải khoảng 2.500 tin, bài viết, hình ảnh, video vừa tuyên truyền về các tấm gương nổi bật, các hình ảnh đẹp trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị.

Tội phạm không có “đất sống” trong mùa dịch

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tuy số vụ phạm pháp hình sự giảm sâu nhưng vẫn diễn biến với nhiều phức tạp tại các địa bàn Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Thủ Dầu Một. Các loại tội phạm cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp tài sản với tính chất, mức độ, hành vi manh động, nguy hiểm. Một số loại tội phạm phát sinh nhiều như tội phạm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tội phạm gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tội phạm làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức (làm giả giấy xét nghiệm, giấy giao hàng thiết yếu); tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giả mạo cán bộ Công an, dân phòng, lừa đảo qua mạng, điện thoại để chiếm đoạt tài sản); tội phảm sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái; tệ nạn cờ bạc... diễn biến phức tạp ở một số địa bàn. Tội phạm “tín dụng đen” núp bóng các hoạt động từ thiện, phòng, chống dịch bệnh để hoạt động và có xu hướng gia tăng ở các địa bàn nông thôn nơi tình hình dịch bệnh ít phức tạp hơn.

Ghi nhận trong thời gian này đã xảy ra 209 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 48 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng 157 vụ và hầu hết các vụ án này đều được khám phá thành công.

Riêng các chốt kiểm soát dịch bệnh đã dừng, kiểm tra hơn 6,6 triệu phương tiện, lập biên bản 1.126 trường hợp. Qua đó, phát hiện, xử lý 3 vụ giả danh lực lượng CAND; 2 đối tượng giả danh Dân quân để thông chốt; 92 vụ với 124 đối tượng có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; 25 vụ, 28 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, thông chốt kiểm soát, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát; 7 trường hợp làm giả giấy tờ để qua chốt kiểm dịch; 8 vụ tội phạm về kinh tế. Đã tổ chức hơn 300 ngàn cuộc tuần tra, lập biên bản xử lý 30.529 trường hợp vi phạm.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, đồng thời là Trưởng Tiểu ban bảo đảm ANTT, thành viên Tổ công tác đặc biệt “vùng đỏ”, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chủ động chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch trên các địa bàn được phân công phụ trách; theo dõi, đánh giá sát tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh ở mức cao hơn, sớm hơn để xử lý kịp thời những tình huống phức tạp về ANTT phát sinh trong thời điểm dịch bệnh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chỉnh phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, vị “thuyền trưởng” này đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung ưu tiên tối đa và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài”, lấy người dân là chiến sĩ trong phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý dân cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để xác minh, truy vết, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tích cực tố giác tội phạm ở địa bàn cơ sở đạt hiệu quả.

Những nỗ lực của cá nhân của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã góp phần quan trọng cho vùng đất Gốm Bình Dương trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong thực hiện mục tiêu kép…

Mã Hải
.
.