Cảnh sát đường thủy Hà Nội: Thầm lặng giữ bình yên cho dòng chảy Thủ đô
Các tổ công tác Cảnh sát đường thủy Hà Nội thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng nhằm phát hiện xử lý vi phạm cũng như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần chúng nhân dân sinh sống, làm ăn ven sông tham gia giao thông an toàn.
Hà Nội một ngày Thu se lạnh tháng 11, sau quãng đường hàng chục cây số, PV Báo CAND có mặt tại trạm tuần tra của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nằm ven bờ sông Hồng. Lúc này, các CBCS của đơn vị đang tiến hành họp nhanh, trao đổi công việc, phân công nhiệm vụ cho từng tổ công tác về tuyến, địa bàn thực hiện tuần tra kiểm soát trong ngày.
Khi PV ngỏ ý muốn được tham gia hành trình tuần tra cùng CBCS của đơn vị, Đại úy Nguyễn Văn Vị (cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 2) vui vẻ đồng ý nhưng vẫn đưa ra lời nhắc nhở bởi hôm nay gió khá to, sóng lớn, xuồng sẽ chòng chành, nước bắn ướt quần áo, đi không quen có thể còn bị chóng mặt.
Đại úy Vị chia sẻ, cùng với Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 được xem là một trong những đơn vị “đặc biệt” của lực lượng CSGT Thủ đô bởi các anh thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn trên các tuyến sông nước mênh mông, kéo dài hàng trăm cây số. Với quân số không nhiều và đặc thù phân tán tại các điểm chốt, trạm, các CBCS Đội Cảnh sát đường thủy số 2 coi đồng đội như người thân, luôn động viên nhau nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông đường thủy trên tuyến sông Hồng cũng như đấu tranh hiệu quả với những hành vi vi phạm pháp luật.
Vào những ngày mưa bão, anh em trong đội phải tập trung lực lượng trực 100% quân số để làm nhiệm vụ, ngoài tuần tra kiểm soát còn tổ chức tuyên truyền vận động, giúp đỡ nhân dân đậu, đỗ phương tiện vào nơi an toàn...
Cũng theo Đại úy Vị, hiện đang là thời điểm cuối năm, là lúc công việc có cường độ cao và vô cùng vất vả bởi người dân có nhu cầu đi lại nhiều hơn, cùng với đó là các phương tiện thủy vận tải hàng hóa cũng tăng cường hoạt động.
Sau ít phút kiểm tra áo phao cùng các trang thiết bị khác như máy đo nồng độ cồn…, đúng 8h, hai chiếc xuồng máy chuyên dụng bắt đầu xuất phát tuần tra sông Hồng, hướng từ xã Phú Xuyên (Hà Nội) về phía cầu Thăng Long.
Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, trong tháng 10 vừa qua, đơn vị qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý gần 40 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, tạm giữ 26 giấy chứng nhận khả năng chuyên thuyền trưởng, 8 giấy công bố hoạt động bến thủy nội địa cũng nhiều giấy tờ liên quan khác như chứng nhận đăng ký, chứng chỉ chuyên môn.
Đối với các vi phạm bị đơn vị xử lý ghi nhận 1 trường hợp liên quan đến nồng độ cồn, 24 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, 8 trường hợp neo đậu, đón trả khách tại các bến khách ngang sông sai quy định…
Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm đánh bắt cá bằng dụng cụ kích điện.



Siết chặt an toàn giao thông đường thủy nội địa trên cả nước