Cảnh sát cơ động - Dấu ấn một năm hành động vì nhân dân và Tổ quốc
Lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt xuất sắc, vinh dự được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2025. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến to lớn của Bộ Tư lệnh CSCĐ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
Thần tốc dựng nhà để giữ Tết cho dân
Tết này, nhà ông Nguyễn Định, thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng đã được ở trong căn nhà mới. Sau đợt mưa lũ lịch sử, cuộc sống gia đình ông cũng như nhiều bà con rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Đúng vào lúc ông lo lắng, mất tinh thần nhất thì Bộ Công an đã triển khai thần tốc “Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng và phương tiện để xây dựng lại và sửa chữa nhà cửa bị hư hại cho người dân, trong đó có gia đình ông. Bất kể nắng mưa, xuyên những ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2026, với khối lượng công việc lớn, những “thợ xây đặc biệt” là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ) vẫn bám công trường dựng nhà cho người dân.
Với CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ, “Chiến dịch Quang Trung" khác biệt so với nhiều chiến dịch của lực lượng. Bởi, chiến công lần này được đo bằng những giọt mồ hôi đổ xuống, những căn nhà khẩn trương được dựng lên, bằng ánh đèn công trường sáng giữa mưa gió, bằng những bàn tay người lính lấm bùn nhưng chắc chắn, tận tâm. Những ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa chắn nắng, mà còn là biểu tượng của tình quân - dân gắn bó. Đó là chiến thắng của ý chí chính trị, của năng lực tổ chức, của kỷ luật hành động, là minh chứng sống động cho tinh thần vì nhân dân phục vụ.
Đến ngày 15/01/2026, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động 324 CBCS tham gia phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương tổ chức xây mới, sửa chữa 42 căn nhà, trong đó xây dựng mới 37 ngôi nhà, sửa chữa 5 nhà cho người dân tại Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, đảm bảo vượt tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, hàng trăm suất quà thiết yếu được trao tận tay các hộ dân, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
Trước đó, đối phó với diễn biến phức tạp của tình hình mưa, lũ, sạt lở đất và các cơn bão, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường 4.511 CBCS/ 21.961 lượt CBCS cùng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện hỗ trợ giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, là điểm tựa giúp người dân vững vàng trong khó khăn. Bằng hành động thiết thực, lực lượng CSCĐ đã để lại dấu ấn sâu sắc về sự gần gũi, trách nhiệm. Đó cũng chính là biểu hiện sinh động, thiết thực nhất của phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động, thấm sâu và lan toả mạnh mẽ tinh thần “Kỷ luật là nền tảng - Trung thành là cốt lõi - Gần dân là thước đo”.
Những bước chân không mỏi
Không chỉ là lực lượng xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, kịp thời có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất, hỏa hoạn; lực lượng CSCĐ còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ, chiến thuật, huấn luyện động vật nghiệp vụ một cách đồng bộ, bài bản, khoa học, bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch, đạt hiệu quả cao.
Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng thực chất, sát thực tiễn chiến đấu, gắn huấn luyện với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2025, lực lượng CSCĐ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức, quản lý, huấn luyện các khối lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành A50, A80, góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng thời, tích cực tham gia các hội thi, hội thao trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định trình độ, bản lĩnh, hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Các khối đứng, khối đi không chỉ là một phần quan trọng trong đội hình diễu binh, mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần, ý chí, bản lĩnh và niềm tự hào của người chiến sĩ CAND Việt Nam. Nhiều tháng ngày phơi mình dưới nắng gắt, mưa tuôn nơi thao trường, những gương mặt chiến sĩ rắn rỏi, nâu bóng màu nắng; những thân hình vạm vỡ, dáng đứng nghiêm trang tạo thành khối vững chãi, thống nhất - tượng trưng cho sức mạnh tập thể, kỷ luật thép của lực lượng CAND. Trong từng nhịp bước chân không mỏi để vững nhịp quân hành, những người lính trẻ tuy không mang trong mình ký ức chiến tranh, nhưng họ đang sống với kỷ luật, tinh thần của một thế hệ giàu lý tưởng. Tất cả đồng lòng góp sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A50, A80.
Năm 2025, Bộ Tư lệnh CSCĐ còn ghi dấu ấn trong việc huấn luyện đội tuyển tham dự Cuộc thi “Thử thách đặc nhiệm” năm 2025 tại UAE, huấn luyện 3.103 CBCS, 45 chó nghiệp vụ, 62 ngựa nghiệp vụ và hơn 150 phương tiện các loại tham gia Lễ khai mạc lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, võ thuật CAND lần thứ VI - Giai đoạn 2 năm 2025.
“Lá chắn thép” trên tuyến đầu bảo vệ an ninh quốc gia
Hiện nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ có 36 đầu mối với gần 18 nghìn CBCS, các đơn vị đóng quân trên hầu hết các địa bàn chiến lược, trọng điểm của cả nước, khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự trên phạm vi toàn quốc.
Trong năm 2025, lực lượng CSCĐ đã duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai hàng trăm phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước. Nổi bật là đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành 8 quyết định huy động 13.043 lượt CBCS cùng 107 chó nghiệp vụ đảm bảo ANTT các hội nghị, sự kiện quan trọng như Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Lễ đón Đoàn Thủ tướng Nga, đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025… Tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn 650 mục tiêu/1.090 vọng gác; 5.226 chuyến hàng đặc biệt, 557 chuyến công văn, tài liệu, 641 hội nghị, sự kiện, 163 Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, 11 buổi lãnh đạo Bộ tiếp công dân và hướng dẫn hơn 12.944 lượt công dân đến làm việc tại mục tiêu bảo vệ.
Bộ Tư lệnh CSCĐ còn ghi dấu ấn trong việc chỉ đạo điều động 3.394 CBCS/109.119 lượt CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tham gia đấu tranh, triệt phá và trông giữ đối tượng trong 39 chuyên án. Ngoài ra còn chủ động khảo sát, xây dựng phương án và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm… Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ cho Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ thuộc Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã cử 3 CBCS và 2 chó nghiệp vụ tham gia hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar…
Với những dấu ấn nổi bật ở các lĩnh vực hoạt động, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh CSCĐ khẳng định: “Đây là thành tích đáng tự hào và là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang mà Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời là động lực để CBCS tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó trong thời gian tới”.
Bước sang năm 2026, CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới. Chủ động lực lượng, phương án sẵn sàng ra quân triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...

Cảnh sát Cơ động giăng dây, tiếp tế thực phẩm cho các gia đình bị cô lập
Cảnh sát Cơ động xung kích cứu dân trong lũ dữ