Cảnh sát 113 đưa thai phụ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Thứ Bảy, 11/09/2021, 13:49

 Trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác Cảnh sát 113 và trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang đã kịp thời đưa thai phụ đang có biểu hiện nguy cấp đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 20h20’ ngày 10/9, Tổ công tác thực hiện tuần tra kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Long Xuyên. Khi đến khu vực phường Mỹ Phước, Tổ công tác phát hiện 2 người phụ nữ đang di chuyển bằng xe gắn máy. Người ngồi phía sau có biểu hiện đang đau bụng dữ dội, mặt tái xanh.

Cảnh sát 113 đưa sản phụ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời -0
Tổ công tác đưa chị X. đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thông tin ban đầu được xác định, chị H.T.M.X. (SN 1999, trú tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) đang mang thai. Tối cùng ngày, chị X. có biểu hiện đau bụng dữ dội nên người nhà chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không liên hệ được với ô tô nên phải di chuyển bằng xe gắn máy.

Nhận thấy, đây là trường hợp nguy cấp, nếu không đến bệnh viện kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Trung tá Dương Thái Nhân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang - Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo CBCS nhanh chóng đưa chị X. lên xe chuyên dụng chở đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu.

Đến 13h30’, ngày 11/9, sức khỏe chị X. tạm ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị. Chị X. gởi lời cám ơn đến CBCS đã hỗ trợ đưa chị đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.