Căng mình kiểm soát người qua lại vùng giáp ranh và người về sau cách ly tập trung
Dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại, tại tỉnh Quảng Trị có hơn một nghìn trường hợp từ các vùng dịch trở về dù được cách ly tập trung, song sau khi về cách ly tại nhà lại có không ít trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, tùy tiện giao tiếp...
Ngoài ra, người dân ở những vùng giáp ranh giữa các tỉnh lén lút đi lại, gây nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh.
Có mặt tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở điểm giáp ranh 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình trên đường Hồ Chí Minh nhánh Bắc, chúng tôi chứng kiến trong 30 phút có gần 10 phương tiện xe container, tải, ben chở hàng hóa, chủ yếu vật liệu xây dựng dân dụng lưu thông từ hướng Quảng Bình vào.
Cùng với đó, hàng chục lượt xe máy vào, ra trên tuyến đường này. Các CBCS Công an trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe, hướng dẫn người dân vào khai báo y tế. Làm việc liên tục với cường độ cao nên các CBCS Công an rất vất vả.
Cách chốt này chừng 30m về phía xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, có một chốt khác của xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Chốt Vĩnh Khê được đặt tại điểm tiếp giáp giữa đường Hồ Chí Minh với đường liên thôn của xã này để kiểm soát người và phương tiện đi từ hướng Quảng Bình rẽ vào xã bằng các lối mòn. Thiếu tá Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Công an xã Vĩnh Khê cho biết, chốt có 8 cán bộ, nhân viên do Công an xã làm nòng cốt, trực kiểm soát 24/24h.
Ngoài chốt này còn có một chốt khác tương tự nằm ở điểm đường liên thôn của xã giáp với xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy và một tổ tuần tra, kiểm soát cơ động tất cả các tuyến đường, kể cả lối mòn. Do đặc điểm giáp với đường Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam và giáp với 2 xã của huyện Lệ Thủy, việc kiểm soát người vào, ra địa bàn với mục đích “thông chốt” của tỉnh để đi các nơi, vì thế gặp không ít khó khăn.
Đơn cử, vào rạng sáng 31/8, lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy trên đường liên thôn hướng ra đường Hồ Chí Minh chỗ chốt trực của xã (giáp với xã Kim Thủy) nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Bị phát hiện, các đối tượng bất ngờ rồ ga tháo chạy. Tổ công tác truy đuổi, khống chế tước dao, mã tấu và bắt được 1 đối tượng là Nguyễn Quang Tân (SN 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh). Khám xét trên người đối tượng này, phát hiện, thu giữ 12.200 viên ma túy tổng hợp.
Vụ việc sau đó được Công an xã Vĩnh Khê bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy xét và bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan gồm Đoàn Bảo Ngọc (SN 1989), trú khu phố 3, thị trấn Hồ Xá và Dương Văn Ty (SN 1987, trú thôn Hải An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh).
Sáng 1/9, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và trao thưởng 10 triệu đồng cho tập thể CBCS Công an xã Vĩnh Khê vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma tuý.
Đại tá Trần Xuân Vĩnh chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của CBCS Công an xã Vĩnh Khê trong thời điểm lực lượng Công an phải thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, vừa phải làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Đại tá Trần Xuân Vĩnh nhận xét: “Thời gian qua, bên cạnh nỗ lực, tinh thần làm việc đáng khen này, nhờ bà con nhân dân địa phương có ý thức rất tốt về phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, hưởng ứng, sẵn sàng phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng, nhất là tinh thần đề cao cảnh giác, kịp thời báo tin, tố cáo những trường hợp vi phạm, nên công tác kiểm soát địa bàn; phòng, chống dịch COVID-19 ở Vĩnh Khê mang lại hiệu quả cao”.
Ông Hồ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khê, trao đổi rằng, xã Vĩnh Khê có diện tích tự nhiên hơn 2.426ha, chủ yếu đất lâm nghiệp trồng rừng sản xuất và cao su tiểu điền. Tại xã có 320 hộ dân, với 1.200 nhân khẩu. Ngoài ra còn có nhiều người từ các địa phương khác, trong đó có một số người ở Quảng Bình vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Do địa bàn luôn có nhiều người vào, ra khiến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở đây luôn phải “căng mình”.
Điều đáng mừng, dù có 97% đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, song bà con hiểu biết rất đầy đủ, chấp hành rất tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế…
Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, từ ngày 30/4/2021 đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 133 ca mắc COVID-19. Đặc biệt ngày 28/8, có chùm 4 ca liên quan đến ca mắc trong cộng đồng.
Hiện nay, tại Quảng Trị có một số nguồn lây khá nguy hiểm từ lái xe và phụ xe liên tỉnh; ngư dân các tàu cá tỉnh bạn; người ở cảng cá, chợ cá trên địa bàn; người đến từ các tỉnh phía Nam và một số tỉnh có dịch, đặc biệt là các tỉnh lân cận gồm Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế.
Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 1.000 trường hợp từ các vùng dịch về quê được cách ly, theo dõi y tế tại các khu cách ly tập trung. Điều khó khăn, khi số người trên sau thời gian quy định này phải tiếp tục cách ly tại nhà nhưng một số người không tuân thủ các quy định mà tự ý đi ra ngoài.
Thực tế, thời gian gần đây, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, dân phố thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch của địa phương đã phải vất vả giám sát đối với số trường hợp này.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, điển hình mới đây là 3 trường hợp, gồm Lê Hiếu, Đinh Trung Trung (cùng trú huyện Gio Linh) và Trần Quân, trú xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh.
