Cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ chung tay ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ

Chủ Nhật, 15/09/2024, 07:15

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Để kịp thời bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thị sát, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai, thăm hỏi, động viên đồng bào, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản; những địa bàn có nguy cơ lũ lụt, sạt lở cao, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khẩn trương tiến hành công tác tiền trạm.

Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh, thời tiết nào. Đơn vị đã chuẩn bị và trang cấp đầy đủ các thiết bị, vật dụng chuyên dụng, đồ dùng cần thiết cho CBCS khi thực hiện nhiệm vụ như: áo phao, ủng, áo mưa, dây thừng, cưa máy…

14_9_2024_k01_traotang500tr-1726303625627.jpg -0
Tư lệnh Cảnh vệ Trần Hải Quân trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống lụt bão của Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Thượng tá Nguyễn Thế Khoa - Phó Trưởng phòng Phòng Hậu cần chia sẻ: "Để đảm bảo an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thị sát, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, cùng với việc lựa chọn các phương tiện chuyên dụng với tính năng ưu việt có thể di chuyển trong điều kiện đường sá bị ngập, lụt, lầy lội; trang bị các thiết bị, công cụ hỗ trợ thiết yếu cho CBCS để kịp thời khắc phục khi gặp sự cố xảy ra trên đường, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ có nhiều kinh nghiệm đi đường đồi núi trong điều kiện thời tiết mưa lũ, sạt lở và có khả năng phán đoán các tình huống có thể xảy ra tham gia các đoàn công tác".

Rạng sáng 12/9, Bộ Tư lệnh nhận được thông tin Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đi thị sát tình hình, kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Xác định đây là những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề, nguy cơ sạt lở, ngập lụt còn tiếp diễn, nên lãnh đạo Bộ Tư lệnh chỉ đạo đơn vị thành lập tổ công tác đi tiền trạm, đồng thời khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra tại địa bàn tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Thủ tướng di chuyển đi huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trung tá Vũ Xuân Thế - Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho biết: "Sau khi đến Trung tâm huyện Bảo Yên, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục di chuyển về xã Phúc Khánh để trực tiếp thị sát địa bàn Làng Nủ - nơi bị lũ quét xóa sổ. Đoạn đường 18km từ Trung tâm huyện về địa điểm nhà Văn hóa xã thôn Làng Nủ vô cùng nguy hiểm với 30 điểm sạt lở và nhiều điểm đe dọa sạt lở.

Lực lượng Cảnh vệ đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, dân phòng địa phương dọn đường, cắm biển tại các vị trí nguy hiểm để cảnh báo cho đoàn xe chở Thủ tướng đi qua. 16h cùng ngày, đoàn công tác đã vào đến Nhà văn hóa. Tại đây, lực lượng Cảnh vệ tiếp tục bảo vệ Thủ tướng ra hiện trường để thị sát tình hình, động viên thăm hỏi người dân và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân của vụ sạt lở. Gần 1h ngày 13/9, đoàn công tác bảo vệ Thủ tướng đi thị sát tại Lào Cai, Yên Bái đã về đến Hà Nội an toàn".

Trung tá Hoàng Đại Nghĩa - Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia đoàn công tác bảo vệ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Đơn vị chỉ có 30 phút để chuẩn bị cho chuyến bảo vệ công tác này. Tuy nhiên, với phương châm chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất kể thời gian và điều kiện thời tiết như thế nào, đơn vị đã bố trí lực lượng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ phục vụ chuyến công tác.

Tại Thái Nguyên, để bảo vệ đồng chí Chủ tịch Quốc hội trực tiếp kiểm tra thực địa tại xã Nga My, huyện Phú Bình - địa bàn bị nước ngập sâu, lực lượng Cảnh vệ đã chủ động đề xuất đồng chí Chủ tịch Quốc hội sử dụng dép rọ thay vì đi ủng để tiện cho việc lội nước và di chuyển đến gần với nhân dân, xong vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn; chủ động dò đường đi để đảm bảo an toàn cho đồng chí Chủ tịch Quốc hội trong quá trình di chuyển. Kết thúc chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đánh giá cao công tác chủ động tham mưu, sáng kiến linh hoạt của CBCS lực lượng Cảnh vệ trong triển khai các công tác bảo vệ ".

Mặc dù trong điều kiện tình hình mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường bị sạt lở và đe dọa sạt lở, giao thông bị chia cắt, tình trạng thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn, xong từ ngày 7-14/9, CBCS Cảnh vệ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bất chấp hiểm nguy, bảo vệ tuyệt đối an toàn 12 cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thị sát tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão do mưa bão, lũ lụt gây ra; thăm hỏi, động viên đồng bào tại các địa bàn trọng điểm, bị thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Cụ thể: đã bảo vệ an toàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ; Thủ tướng Phạm Minh Chính đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi Thái Nguyên... góp phần quan trọng cùng các lực lượng Công an, Quân đội và nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ công tác nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị di chuyển phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ về vị trí an toàn, sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu của đơn vị. Đồng thời,  huy động CBCS phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức sơ tán người dân và tài sản đến vị trí an toàn; phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng khắc phục, giải phóng khu vực mục tiêu và doanh trại bị cây đổ chắn lối, giúp người dân xung quanh sửa chữa nhà cửa, ổn định công tác và sinh hoạt.

Hưởng ứng lời lêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về việc phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, chiều 13/9, Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã trực tiếp trao tặng 500 triệu đồng do CBCS Cảnh vệ quyên góp, ủng hộ Quỹ Phòng chống lụt bão của Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Hải Đường
.
.