Cảm kích hình ảnh CSGT đưa nạn nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời

Thứ Tư, 11/08/2021, 12:01

Người con trai hớt hãi chạy bộ đến tổ kiểm soát dịch bệnh nhờ CSGT giúp đỡ đưa người cha đến bệnh viện cấp cứu vì bị nhồi máu cơ tim. Tổ CSGT đã dùng xe chuyên dụng chở nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, qua được giai đoạn nguy hiểm....

Ngày 11/8, sau một ngày được cấp cứu kịp thời và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Giới (SN 1953, quê Cần Giuộc, Long An) đã qua cơn nguy kịch. Thông qua gia đình, ông Giới gửi lời hỏi thăm và cám ơn tổ CSGT làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh đã kịp thời giúp đỡ, đưa ông vào bệnh viện cấp cứu.

Cảm kích hình ảnh CSGT đưa nạn nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời -0
Trên đường đi cấp cứu xe máy hỏng, con trai ông Giới đã đến tổ kiểm soát dịch hỗ trợ đưa ông Giới vào bệnh viện. 

Ông Giới có tiền sử bệnh tim nhiều năm, sống cùng các con ở ấp Phú Ẩn, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trưa 10/8, trong lúc ở nhà cùng gia đình thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, ông Giới lên cơn nhồi máu cơ tim. Lo sợ tính mạng của cha, 2 con ông Giới lấy xe máy chở ông Giới vào trạm y tế địa phương.

Qua thăm khám, bác sĩ trực cho biết, ông Giới phải đưa lên bệnh viện lớn nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hai con ông Giới liền lấy xe máy chở bố lên TP Hồ Chí Minh để nhập viện. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh-Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, xe bị chết máy, người con lớn dìu ông Giới và lề đường, người con nhỏ đứng vẫy các phương tiện nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, thời điểm đang giãn cách xã hội nên không có xe taxi hay xe ôm lưu thông trên đường.

Cảm kích hình ảnh CSGT đưa nạn nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời -0
Tổ CSGT dùng xe chuyên dụng đưa ông Giới vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. 
Cảm kích hình ảnh CSGT đưa nạn nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời -0
Được cấp cứu kịp thời, ông Giới đã qua cơn nguy kịch. 

Lo lắng cho sức khỏe của cha, người con đã chạy bộ đến chốt kiểm soát dịch bệnh nhờ tổ CSGT giúp đỡ.

Sau khi xem xét tình hình, Đại úy Phan Thành Nghĩa-Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) đã xin ý kiến lãnh đạo rồi cùng Thượng úy Hoàng Như Mai dùng xe chuyên dụng đưa ông Giới và 2 người con vào khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cảm kích hình ảnh CSGT đưa nạn nhân bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời -0
Do xe bị hỏng, 2 con ông Giới  và phương tiện được tổ CSGT chở về tận nhà.

Trên đường trở về chốt kiểm soát, thấy xe của con ông Giới bị hỏng, không có chỗ sửa chữa, con trai ông Giới định dắt bộ xe về nhà, Đại úy Nghĩa đã linh động đưa xe máy của con ông Giới lên xe chuyên dụng và chở giúp về Long An.

Trước nghĩa cử của tổ CSGT, 2 cha con ông Giới xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại úy Nghĩa và Thượng úy Mai.

M.Đức
.
.