Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thứ Hai, 07/02/2022, 07:58

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết và Lễ hội Xuân 2022, những ngày vừa qua, lực lượng CAND đã đồng loạt ra quân, nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Trên khắp các tuyến đường, con phố hay tại những bản làng, thôn xóm, CBCS Công an các đơn vị, địa phương vẫn thầm lặng trực và ứng trực, nhiều CBCS hy sinh hạnh phúc riêng tư hay khoảnh khắc sum họp gia đình để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân.

img_9259.jpg -0
Lực lượng CAND phân luồng, bảo đảm TTATGT Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 29/1 đến 6/2), tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế. Cả nước xảy ra 351 vụ phạm pháp hình sự, trung bình 39 vụ/ngày, giảm 13,4 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ. Đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự; bắt 181 đối tượng ma túy, 2.748 đối tượng cờ bạc, 46 đối tượng truy nã.

Nổi bật là, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh phá chuyên án bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 72 bánh heroin. Công an tỉnh Lào Cai phối hợp lực lượng Biên phòng phá chuyên án bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 72 bánh heroin. Tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Công an địa phương bắt quả tang 45 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chọi gà, thu giữ hơn 305 triệu đồng.

Về công tác bảo đảm TTATGT, mặc dù số người về quê ăn Tết bằng phương tiện cá nhân tăng cao nhưng tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Theo thống kê sơ bộ, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 216 vụ TNGT, làm 121 người chết, 138 người bị thương (giảm 17 vụ, 14 người chết, 29 người bị thương so với Tết Nguyên đán năm 2021).

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai các phương án điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm ra vào các thành phố lớn, các tuyến kết nối với bến xe, nhà ga, sân bay, khu vực các trạm thu phí BOT...; chủ động lực lượng giải quyết các sự cố giao thông, TNGT, kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT.

Về công tác phòng, chống cháy, nổ, theo thống kê trong dịp Tết xảy ra 59 vụ cháy, nổ (trung bình 6,5 vụ/ngày, giảm 1 vụ/ngày so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021), làm 6 người chế, 7 người bị thương. Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chung cư cao tầng và khu vực đông dân cư..., tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đảm bảo lực lượng thường trực để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong dịp nghỉ Tết, các đơn vị đã thu giữ 851kg pháo các loại (tăng 21kg so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021), vận động, thu hồi 312 khẩu súng, 9.826 viên đạn, 26 lựu đạn và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Y tế, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các đơn vị chức năng duy trì tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nổi bật là, Bộ Công an đã tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Tết; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơi lỏng trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Các cơ sở y tế trong CAND thực hiện tốt công tác trực, ứng trực dịp Tết; duy trì chăm sóc, điều trị cho CBCS nhiễm COVID-19. Bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế; chuẩn bị tối đa cơ số giường phục vụ điều trị CBCS Công an nhiễm COVID-19 với tinh thần đáp ứng cao nhất, đầy đủ nhất. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác Công an trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19; thực hiện nghiêm quy định 5K. Tiếp tục cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội với dữ liệu dân cư...

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.