Bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương

Thứ Tư, 16/02/2022, 17:20

Để bảo đảm ANTT cho du khách tham gia lễ chùa, vãn cảnh, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã lên phương án, kế hoạch từ sớm, từ xa, bố trí lực lượng trực chốt ở nhiều khu vực để tiếp nhận tin báo và kịp thời xử lý vụ việc.

Sáng 16/2, Khu di tích danh thắng Hương Sơn (Chùa Hương, ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) chính thức mở cửa đón khách sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Dù thời tiết Thủ đô mưa nặng hạt từ sáng sớm song khá đông du khách đổ về bến đò suối Yến đi lễ chùa.

Răn đe "cò mồi"

Trở thành một trong những điểm du xuân lớn nhất cả nước hàng năm, Lễ hội Chùa Hương thường diễn ra từ mùng 6 tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Năm 2022, Ban tổ chức đã có kế hoạch tổ chức lễ hội từ ngày 2/2 đến hết ngày 30/5 (từ ngày mùng 2 tháng giêng đến hết ngày 30/3 năm Nhâm Dần). Trong đó, Lễ khai hội được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Tuy nhiên, vì dịch bệnh COVID-19, Ban tổ chức đã thông báo tạm dừng lễ hội, không tổ chức đón khách tham quan như thường lệ. Sau khi được UBND TP Hà Nội cho phép, vừa qua, Ban quản lý Khu di tích đã triển khai xây dựng kế hoạch, thông báo đón khách chính thức từ ngày 16/2.

Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -0
Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -1
Công an huyện Mỹ Đức phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lối vào Chùa Hương.

Để bảo đảm ANTT cho du khách tham gia lễ chùa, vãn cảnh, Công an huyện Mỹ Đức đã lên phương án, kế hoạch từ sớm, từ xa, bố trí lực lượng trực chốt ở nhiều khu vực để tiếp nhận tin báo và kịp thời xử lý vụ việc. Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết, ngay từ ngày 10/2, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, phục vụ đón khách về tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các xã và các Đội nghiệp vụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức về việc chia làm hai giai đoạn mở cửa Chùa Hương: Từ ngày 11-15/2 vận hành bộ phận quảng bá thương hiệu, đón khách; ngày 16/2 chính thức đón khách, Công an huyện cũng phân công các Tổ tuần tra, kiểm soát về ANTT "chạy thử" giai đoạn 1, phục vụ tốt cho giai đoạn mở cửa chính thức, đón khách trở lại bình thường.

Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -0
Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -1
Du khách đi đò trên suối Yến.

Các tổ ứng trực 24/24h để tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan ANTT. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các tệ nạn xã hội như cờ bạc, sử dụng ma túy. Để phòng ngừa tình trạng "cò mồi" hay tranh lôi kéo, giành khách đi đò tại các tuyến đường dẫn vào Chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức đã yêu cầu Công an các xã lập danh sách quản lý, tuyền truyền, vận động các chủ đò ký cam kết chấp hành tốt quy định, không tranh giành khách, nếu lực lượng tuần tra phát hiện sẽ xử lý nghiêm.

Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -0
Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -1
Công an huyện Mỹ Đức tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các chủ đò tuân thủ quy định trên suối Yến, không chở quá tải, bán hàng rong.

Đặc biệt, ngày 12/2, Công an huyện Mỹ Đức đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp "cò mồi" phản cảm, lôi kéo, tranh giành khách vãn cảnh Chùa Hương, xử phạt số tiền 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy, 4 giấy phép lái xe, góp phần răn đe chung; tổ chức nhắc nhở một số chủ đò chấp hành nghiêm quy định, không tái phạm nên tình trạng "cò mồi" trong ngày đầu mở cửa chính thức cơ bản không tái diễn. Du khách được thoải mái lựa chọn phương tiện trên bến đò suối Yến.

Dự kiến đón 5.000 lượt khách trong ngày đầu

Cùng với đó, Công an huyện Mỹ Đức bố trí các Tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy, phòng ngừa cháy nổ; không buôn bán hàng cấm, các loại đồ chơi nguy hiểm, không bán hàng rong trên xuồng... Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về giữ khoảng cách, phòng, chống dịch COVID-19. Các Tổ tuần tra kiểm soát cũng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, như xuồng, đò chở quá số người quy định; không có giấy phép hoạt động; không có giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đường thủy nội địa...

Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -0
Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -1
Công an huyện Mỹ Đức nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, không bán đồ chơi nguy hiểm.

Nhờ công tác chuẩn bị tốt, ngày đầu mở cửa đón khách Chùa Hương đông hơn so với những ngày trước đó nhưng tình hình ANTT, trật tự an toàn giao thông luôn được bảo đảm, lượng phương tiện qua lại thông suốt, cơ bản chấp hành các quy định. "Chúng tôi cũng xây dựng những phương án, kịch bản đối với tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất cho du khách. Qua ngày đầu suôn sẻ, chúng tôi tự thấy vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để duy trì tốt tình hình này trong thời gian tới, nhất là khi thời gian đi lễ, du xuân của người dân còn kéo dài...", Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên về ngày đầu tiên đón khách tham quan trong năm mới, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý Khu di tích danh thắng Hương Sơn cho biết, trước khi đón khách chính thức, Ban tổ chức đã tiến hành tập dượt nhằm chuẩn bị cho công tác đón khách chính thức được an toàn, triển khai các mũi công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách ở xa nắm rõ thông tin. Sau 5 ngày "thử nghiệm" mở cửa trở lại, Khu di tích đã đón gần 15.000 lượt khách. Cũng theo ông Hiển, Ban tổ chức đã chuẩn bị gần 3.000 đò sẵn sàng phục vụ vận chuyển du khách.

Công an huyện Mỹ Đức bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách vãn cảnh Chùa Hương -1
Công an huyện Mỹ Đức tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Dự kiến trong ngày đầu mở cửa, Chùa Hương đón khoảng 5.000 lượt khách. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tại 3 cổng trạm vào Khu di tích, huyện Mỹ Đức đã bố trí đầy đủ lực lượng yêu cầu du khách thực hiện nghiêm "5K", 100% du khách đeo khẩu trang (bố trí bán khẩu trang bổ sung), thực hiện sát khuẩn tay, khai báo y tế bằng mã QR code. Ban tổ chức còn bố trí 8 chốt kiểm soát dịch và 3 lều y tế lưu động để xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ sốt, ho, mệt mỏi có yếu tố dịch tễ...

Khu vực nhà ga cáp treo có tổ y tế thường xuyên vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn tại các cabin. Lực lượng bảo vệ yêu cầu khách đeo khẩu trang, giảm số lượng ngồi trên cabin và giữ khoảng cách. Tại nơi điểm thờ tự và thực hiện các nghi lễ tôn giáo có lực lượng tuyên truyền và hướng dẫn du khách thực hiện các quy định về thời gian, cách thức tiến hành nghi lễ, đảm bảo sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách, không để tập trung đông người gây ùn ứ, ách tắc trong thời gian dài. Trong ngày đầu Chùa Hương chính thức đón khách trở lại, đa số người dân đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Ban tổ chức cũng khuyến cáo người không tiêm đủ mũi vaccine phòng dịch không nên đến Chùa Hương tham quan.

An Quỳnh - Ngọc Nguyễn
.
.