Báo CAND trao 30 máy tính bảng tặng con CBCS dân tộc Khmer

Thứ Ba, 11/01/2022, 08:45

Tiếp tục chương trình tặng máy tính bảng con CBCS dân tộc Khmer tại vùng Tây Nam Bộ của Báo CAND, sáng 11/1, Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã phối hợp với Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao tặng máy tính bảng cho học sinh là con CBCS thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng; Đại úy Nguyễn Văn Đức, Trưởng Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng máy tính bảng cho học sinh.

Báo CAND trao 30 máy tính bảng tặng con CBCS dân tộc Khmer  -0
Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng động viên, trao máy tính bảng tặng học sinh là con CBCS dân tộc Khmer. 
Báo CAND trao 30 máy tính bảng tặng con CBCS dân tộc Khmer  -1
Đại diện Báo CAND trao máy tính bảng tặng các em học sinh.

Mỗi chiếc máy tính bảng trị giá 3,5 triệu đồng, với tổng giá trị 105 triệu đồng được Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo CAND vận động, trao tặng cho con CBCS dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các Phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và Công an xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Báo CAND trao 30 máy tính bảng tặng con CBCS dân tộc Khmer  -0
Báo CAND tại ĐBSCL và Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao máy tính bảng cho học sinh.

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo CAND đã vận động tài trợ để hỗ trợ cho các em học sinh, nhất là học sinh khó khăn, người dân tộc thiểu số. Việc trao tặng máy tính bảng cho con em CBCS dân tộc Khmer sẽ tạo thêm điều kiện giúp các em vươn lên trong học tập, thể hiện sự chia sẻ, động viên đối với CBCS người dân tộc Khmer, giúp các đồng chí an tâm công tác. Chiếc máy tính bảng không chỉ giúp học sinh dễ dàng trong việc học trực tuyến mà đó còn là một công cụ học tập hữu ích, tìm kiếm thêm thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc học.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Lâm Thành Sol gửi lời cám ơn chân thành đến Ban biên tập Báo CAND, Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo CAND.

Báo CAND trao 30 máy tính bảng tặng con CBCS dân tộc Khmer  -0
Đại tá Lâm Thành Sol gửi lời cám ơn đến lãnh đạo, Ban biên tập Báo CAND đã quan tâm, hỗ trợ CBCS người dân tộc Khmer.

Đại tá Lâm Thành Sol khẳng định, sự quan tâm, hỗ trợ của Báo CAND đã góp phần cùng Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho CBCS, thiết thực tạo điều kiện cho con em CBCS dân tộc Khmer được học tập tốt. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, CBCS thường xuyên phải xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ, việc chăm lo đời sống, việc học hành của con em CBCS sẽ là nguồn động viên to lớn giúp CBCS tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.…

Trước đó, ngày 10/1, Báo CAND phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã trao tặng 30 máy tính bảng cho con CBCS dân tộc Khmer.

Trần Lĩnh
.
.