Ấn tượng một Phó Công an xã "gần dân, sát dân"

Thứ Ba, 06/01/2026, 06:36

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025, Công an xã Dục Nông vinh dự là một trong 14 đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận "Cờ thi đua của Bộ Công an". Trong thành tích chung đó, có một phần đóng không nhỏ của Đại úy Võ Huy Chương. Trên cương vị là Phó trưởng Công an xã, đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bén duyên với ngành từ năm 2008, trải qua nhiều vị trí công tác ở các Đội đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) tại Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum trước đây), Đại úy Võ Huy Chương luôn nỗ lực rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy về cơ sở, từ tháng 8/2022 đến nay, anh đã kinh qua chức vụ chỉ huy tại Công an các xã Đăk Xú, Đăk Ang (trước đây) và hiện nay là Phó trưởng Công an xã Dục Nông (sau khi 3 xã: Đăk Ang, Đăk Dục và Đăk Nông sáp nhập từ ngày 1/7/2025). Anh tâm niệm, làm công tác QLHC về TTXH là cơ hội tốt nhất để được gần dân, sát dân và giúp đỡ dân nhiều nhất.

can bo 3.jpg -0
Đại úy Võ Huy Chương hỗ trợ kinh phí cá nhân cho anh A Chuâng, ở thôn Đăk Giá 2.

 Trong giai đoạn cao điểm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Đại úy Võ Huy Chương đã cùng đồng đội không quản ngày đêm, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thu thập, làm sạch dữ liệu dân cư. Anh đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia cấp CCCD cho hơn 4.600 công dân tại xã Đăk Xú; hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và kích hoạt định danh điện tử. "Có những thời điểm thực hiện chiến dịch 90 ngày đêm, chúng tôi phải trực 100% quân số, làm việc không kể giờ giấc để đảm bảo tiến độ và độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu", anh nhớ lại.

Bên cạnh đó, anh đã tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các Nghị quyết, kế hoạch về đảm bảo ANTT, phòng chống pháo nổ và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Việc kiện toàn các Tổ bảo vệ ANTT và Tổ tự quản tại cơ sở, do anh tham mưu đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi biên cương.

Không chỉ giỏi công tác nghiệp vụ, Đại úy Võ Huy Chương còn được biết đến là người có tấm lòng nhân hậu, luôn trăn trở với nỗi lo của những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", anh đã có những cách làm sáng tạo và đầy tính nhân văn.

Tại xã Đăk Ang, anh đã chủ động tham mưu điều chỉnh kinh phí, giúp 13 hộ gia đình từ diện sửa chữa sang xây mới nhà ở do xuống cấp nghiêm trọng. Hình ảnh vị Đại úy Công an cùng đồng đội dùng xe máy, xe rùa vận chuyển vật liệu qua những con đường mòn nhỏ hẹp, lầy lội để xây nhà cho dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân địa phương. Anh luôn nhắc nhở bà con: "Tuyệt đối không được bán đất rẫy, không bán cồng chiêng hay trâu bò để đối ứng xây nhà". Thay vào đó, anh vận động CBCS đóng góp và tự bỏ tiền túi hỗ trợ xi măng, đào giếng cho những hộ đặc biệt khó khăn như gia đình anh A Chuâng (ở thôn Đăk Giá 2).

Với những nỗ lực không ngừng, Đại úy Võ Huy Chương đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Ngọc Hồi trước đây.

Với 3 năm 2022, 2023, 2025 đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và 4 năm liền (2022 - 2025) là "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Đại úy Võ Huy Chương - Phó trưởng Công an xã Dục Nông (Quảng Ngãi) không chỉ là tấm gương sáng trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", mà còn là người cán bộ được nhân dân vùng biên tin yêu, quý trọng. Theo Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, với những thành tích đạt được, Đại úy Võ Huy Chương đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an xã "gần dân, sát dân", luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhân dân. "Đây là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, xứng đáng được nhân rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi", Đại tá Lê Xuân Thủy khẳng định.

Trung Thành
.
.