Ấm tình người xứ Nghệ trong mưa lũ

Thứ Năm, 29/09/2022, 19:17

Đến chiều 29/9, trên địa bàn Nghệ An đã có 3 người chết, mất tích do mưa lũ, nhiều nhà dân đã bị sập, nhiều tuyến đường, ngọn núi xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Hiện Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang căng mình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ...

Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đêm 28/9 và ngày 29/9 dẫn đến ngập sâu tại một số địa phương. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 người chết, mất tích do mưa lũ, nhiều nhà dân đã bị ngập sâu, nhiều tuyến đường, ngọn núi xảy ra tình trạng sạt lở gây thiệt hại nặng về người và tài sản... Trước tình trạng đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục căng mình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Công an Nghệ An căng mình hỗ trợ người dân vượt qua lũ lụt -0
Công an huyện Quỳnh Lưu vừa giúp nhân dân di dời người, tài sản ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn, vừa cùng các lực lượng gia cố tuyến đê.

Theo báo cáo nhanh của huyện Quỳnh Lưu, tính đến ngày 29/9/2022, nước dâng cao đã tràn vào nhà 5.559 hộ , 701 hộ bị nước cô lập, 3 nhà dân tại xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Tam bị tốc mái. Trên địa bàn bị sạt lở bờ đê sông, hồ đập với tổng chiều dài 220 m tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam, trong đó đập Hóc Cối xã Quỳnh Tam bị sạt lở 20 m. 

Công an Nghệ An căng mình hỗ trợ người dân vượt qua lũ lụt -0
Công an huyện Thanh Chương dùng xuồng máy giúp người dân di dời khỏi vùng nước sâu nguy hiểm.

Tại huyện Thanh Chương, đến chiều 29/9, trên địa bàn huyện có 1 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ. Toàn huyện có 776 nhà bị ngập, 3 điểm trường ở các xã Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 8 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 2.114m mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 7.004m đường bê tông và 800 mét kênh mương bị ngập, sạt lở; 234,5ha ngô và rau màu bị ngập, 33ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 384ha ao cá bị trôi, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi... Trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện có 23 xóm bị cô lập. Đê phòng lũ đoạn qua nhà máy may, xã Thanh Liên bị tràn.

Công an Nghệ An căng mình hỗ trợ người dân vượt qua lũ lụt -0
Và lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng, cảnh báo giao thông trên tuyến Quốc lộ 7A bị sạt lở.

Hiện tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Nghệ An có một số vị trí bị ngập lụt, đang đóng đường. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cử người túc trực, cắm các biển báo và huy động máy múc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường.

Công an Nghệ An căng mình hỗ trợ người dân vượt qua lũ lụt -0
Công an huyện Anh Sơn giúp người dân di dời, kê cao tài sản và dọn dẹp nhà trong mưa lũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa vẫn nặng hạt và kéo dài, nên để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an Nghệ An đã điều động lực lượng về địa bàn các xã xảy ra sạt lở và có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét để di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, yêu cầu các đơn vị ứng trực 100%, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Công an Nghệ An căng mình hỗ trợ người dân vượt qua lũ lụt -0
Công an huyện Nghi Lộc vận động người dân di dời khỏi địa bàn ngập sâu để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Công an các xã, nhất là các xã có nguy cơ xảy ra sự cố thiên tai cắt cử lực lượng đến những vùng trũng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ và nhân dân trên địa bàn khắc phục một số tuyến đường còn lại và những nhà dân bị sạt lở, sập.

Công an Nghệ An căng mình hỗ trợ người dân vượt qua lũ lụt -0
CATP Vinh kiểm tra hiện trường vụ sạt lở núi Dũng Quyết làm sập nhà dân và giúp nhân dân di dời đến nơi ở mới an toàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình mưa, lũ để kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hải Việt
.
.