TP Hồ Chí Minh:

Xử lý nhiều điểm ăn chơi nổi tiếng

Thứ Bảy, 19/10/2013, 12:01
Ngày 18/10, Đại úy Phạm Thanh Việt, Đội trưởng Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64), Công an tiến hành kiểm tra nhiều nhà hàng karaoke hoạt động không phép vốn là những điểm ăn chơi nổi tiếng ở.

Khoảng 21h15' ngày 16/10, lực lượng phối hợp nói trên kiểm tra Công ty TNHH MTV nhà hàng 356 (VIP) tại địa chỉ 356, Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, phát hiện tại 4 phòng hát karaoke có hàng chục tiếp viên ăn mặt hở hang đang ngồi tiếp khách. Các tiếp viên này đều không có hợp đồng lao động, không được trả lương mà chỉ hưởng tiền "boa" của khách. Quản lý nhà hàng này là Trần Minh Đạo (35 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) từng bị phạt 3 năm tù về tội "môi giới mại dâm" vào năm 2006 và làm việc cho nhà hàng này từ tháng 6/2012 đến nay. Còn người đứng tên làm giám đốc nhà hàng là Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ phường 5, quận 3) thừa nhận nhà hàng hoạt động karaoke không phép, vì vậy mà đoàn kiểm tra thu giữ một số tang vật phục vụ cho việc kinh doanh không phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với cơ sở này và giao cho Phòng PC64 thụ lý giải quyết.

Trước đó, Đoàn kiểm tra cũng thực hiện kiểm tra hai điểm karaoke ôm nổi tiếng khác là nhà hàng Phong Thành (giới ăn chơi còn gọi là "Zách lục lục") ở số 166-168, Nguyễn Biểu, quận 5 và D-Max ở số 9A, Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại điểm "Zách lục lục", đoàn phát hiện 9 nữ tiếp viên đang phục vụ 8 "thượng đế" tại hai phòng karaoke. Số tiếp viên này cũng không hợp đồng lao động, không được trả lương. Họ hầu hết là những cô gái trẻ tuổi đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, chiều khách hết mình và đều không mặc "nội y" khi tiếp khách. Chính vì vậy mà giá tiền "boa" ở "Zách lục lục" thuộc dạng "khủng" nhất ở TP Hồ Chí Minh. Khách hàng nào mà "boa" 1 "chai" (1 triệu đồng) liền bị các cô chê là "bèo", là "Hai lúa". Ngoài những lỗi trên, giám đốc nhà hàng này là ông Lý Văn Sang (SN 1961, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) còn bị lập biên bản xử lý về hành vi kinh doanh karaoke không phép, kinh doanh rượu ngoại không có hóa đơn, nguồn gốc.

Tương tự "Zách lục lục" là D-Max thuộc Công ty TNHH MTV DVTM XNH Hào Ngọc Ánh do ông Nguyễn Trung Hưng (55 tuổi, ngụ phường 15, quận 10) làm Giám đốc, ủy quyền cho Trần Khắc Linh (31 tuổi, quê quán An Giang) điều hành, quản lý. Vào thời điểm kiểm tra nơi đây có 4 phòng hát karaoke ôm và cũng bị những lỗi vi phạm tương tự như "Zách lục lục". Ngoài ra, ở phòng 505 của nhà hàng này còn phục vụ cho khách hút shisha nhưng cũng không có giấy phép kinh doanh.

Điều đáng nói hơn ở đây là trước đợt kiểm tra lần này không lâu, "Zách lục lục" và D-Max cũng đã bị kiểm tra, xử phạt một lần cũng với những hành vi nói trên. Điều này chứng tỏ người chủ và người điều hành quản lý quá xem thường pháp luật, xem nhẹ việc xử lý của cơ quan chức năng. Chính vì vậy mà theo thông tin chúng tôi nắm được, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để có thể xử lý hình sự hai điểm karaoke ôm này về hành vi "kinh doanh không phép"

M.T.P.
.
.