Xà Phiên - xã “3 không” ở Hậu Giang
Xà Phiên là xã vùng sâu của huyện Long Mỹ, dân số gần 15 ngàn người hầu hết là bà con dân tộc Khmer sinh sống tại 8 xóm ấp. Ông Hồ Văn Khâm, Trưởng Công an xã Xà Phiên cho biết: “Giáp ranh với xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng, xã Ninh Quới và Ninh Hòa, huyện Hồng Dân - Bạc Liêu nên vô hình trung có thời Xà Phiên là nơi tội phạm hình sự hay hoạt động và ẩn náu. Số vụ trộm cắp, cờ bạc, số đề, đá gà, thanh niên nhậu nhẹt, tụ tập đánh lộn, gây rối diễn ra phức tạp”.
Từ năm 2007, cấp uỷ, chính quyền xã Xà Phiên tập trung chỉ đạo và xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn về ANTT”. Trước khi mô hình này được nhân rộng ra toàn xã, ấp 5 – nơi tập trung nhiều nhân tố phức tạp về ANTT được chọn làm thí điểm. Mục tiêu của mô hình là tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư gắn với an toàn về ANTT. 100% các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa an toàn về ANTT. Các gia đình tự trang bị mõ tre, gậy, xây dựng hệ thống đèn đường thắp sáng liên ấp, vừa tạo cảnh quan đẹp vừa có tác dụng phòng ngừa tội phạm.
![]() |
| Công an huyện Long Mỹ thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở. Ảnh: Nhật Tân |
Để phòng ngừa tội phạm, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT, Ban điều hành mô hình còn có nhiều biện pháp giúp đỡ số đối tượng từng vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội tái hoà nhập cộng đồng, bằng cách động viên, thăm hỏi, bảo lãnh, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Hiện nay ở Xà Phiên duy trì Đội dân phòng, Tổ tự quản với 24 người là những người nhiệt huyết, tích cực hoạt động xã hội. Đáng chú ý, trong số đó có nhiều người từng một thời lầm lỗi, nay tiến bộ được nhân dân tín nhiệm bầu tham gia, như: ông Danh Sen, Thạch Cương, Lâm Văn Mứng…
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các thành viên của mô hình đã cung cấp cho cơ quan chức năng trên 130 nguồn tin có giá trị, trong đó có 51 nguồn tin về đối tượng nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Lực lượng Công an cũng đã gọi hỏi răn đe 259 đối tượng, tiếp nhận, quản lý, giáo dục 73 đối tượng chậm tiến tại các ấp. Nhiều thành viên của mô hình đã mưu trí, dũng cảm tham gia truy bắt tội phạm được các cấp chính quyền biểu dương khen thưởng. 3 anh là Danh Toàn, Nguyễn Văn Lâm, ngụ ấp 4 và anh Nguyễn Văn Thêm, ở ấp 3 được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì tham gia truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.
Thời gian qua xã Xà Phiên còn duy trì có hiệu quả mô hình “Khu dân cư tự quản”, “Quản lý nhân khẩu thường trú”, chuyên đề “Rà soát tình hình ANTT tại các ấp”… giúp giải quyết ổn thỏa hàng chục vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; giải đáp những thắc mắc của người dân về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. Qua đó ngăn ngừa tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.
Trung tá Trần Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an huyện Long Mỹ nhận xét: “Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các mô hình, chuyên đề, câu lạc bộ nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Xà Phiên luôn được ổn định. Đó cũng là nhờ sự đồng lòng và quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương”. Nhiều năm liền xã Xà Phiên đều được công nhận đạt 3 nội dung “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm”; được Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

