Tuổi trẻ Công an Vĩnh Long ra sức vì nhân dân
Thượng uý Nguyễn Thiên Bình - Đội CSĐT TP về TTXH Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long), được biết đến là một trong những cán bộ trẻ tận tuỵ và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Là cán bộ điều tra, luôn phải đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, với nhiều thủ đoạn tinh vi nhưng với lòng yêu Ngành, yêu nghề anh luôn ý thức được trách nhiệm của người chiến sĩ CAND trên mặt trận bảo vệ ANTT. Trong công việc, anh không nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng, học hỏi kinh nghiệp điều tra án của các đồng đội để vận dụng vào công việc được giao hoàn thành nhiện vụ chung của đơn vị.
Do điều kiện công tác, từ năm 2010 anh được điều động từ Công an huyện Tam Bình về nhận nhiệm vụ tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Long Hồ. Từ đó đến nay, anh đã trực tiếp thụ lý 22 vụ án hình sự, với 30 bị can về các loại tội phạm như: giết người, cướp giật, trộm cắp tài sản… góp phần nâng tỷ lệ điều tra phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng của đơn vị đạt 100%.
![]() |
| Trung uý Nguyễn Minh Hiếu, Thượng uý Võ Thiên Bình, Thượng sỹ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. |
Trong vụ cố ý gây thương tích cướp tài sản xảy ra tại ấp Phú Hưng, xã Hoà Phú nhờ bám sát địa bàn, quyết tâm phá án anh đã tìm ra kẻ thủ ác chỉ sau 3 ngày gây án. Do cần tiền tiêu xài, các đối tượng Lê Hoàng Trung (35 tuổi), Nguyễn Trí Thức (33 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) và Dương Minh Hóa (33 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đã đột nhập vào nhà ông Phạm Văn Huân (53 tuổi) trộm chiếc xe Suzuki sport. Khi phát hiện nạn nhân đang xem ti vi, bọn chúng lấy dây trói và đánh nạn nhân bị thương tật đến 12% rồi cướp tài sản tẩu thoát.
Thời điểm đó, vụ án đã gây hoang mang dư luận vì hành vi hết sức táo tợn của bọn chúng. Vụ án xảy ra vào đêm khuya, việc truy tìm hung thủ hết sức khó khăn. Được lãnh đạo phân công trực tiếp thụ lý vụ án, Thượng uý Võ Thiên Bình đã ngày đêm nỗ lực xác minh, truy tìm hung thủ. Qua công tác trinh sát, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ cuối cùng lần lượt các đối tượng trong vụ án phải cúi đầu nhận tội và tra tay vào còng. Trong quá trình đấu tranh, từ lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra cũng làm rõ thêm vụ mua bán hàng chục kilôgam cần sa khô giữa Nguyễn Trí Thức và đồng bọn.
Không chỉ là cán bộ điều tra có năng lực, với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh luôn nghiên cứu lồng ghép các nội dung công tác đoàn với công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả phá án của đơn vị. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng ngừa tội phạm và cảm hoá được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người có ích cho xã hội.
Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân vào năm 2006, Trung uý Nguyễn Minh Hiếu được phân công về nhận nhiệm vụ tại Phòng CSĐT tội phạm về trật tư QLKT & CV (PC46) Công an tỉnh Vĩnh Long. Với nhiệm vụ được phân công là xác minh, điều tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, anh không ngừng học tập, nghiên cứu nắm vững các quy định về xử lý với loại tội phạm này cũng như các phương thức hoạt động mới phục vụ có hiệu quả cho việc đấu tranh với loại tội phạm này.
Trên trận tuyến đấu tranh chống tội phạm kinh kế, một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp đòi hỏi người cán bộ Công an không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu rộng, nghiệp vụ tinh thông thì mới có thể vượt qua mọi cám dỗ vật chất, sự lôi kéo mua chuộc của tội phạm. Trong những năm qua, anh cùng với đồng đội trực tiếp tham gia kiểm tra, xác minh hàng trăm vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, xử phạt hàng trăm đối tượng, thu về cho ngân sách nhiều tỉ đồng. Ngoài việc xử phạt, răn đe phòng ngừa các đối tượng vi phạm, Trung uý Nguyễn Minh Hiếu còn tích cực tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm thấy được lỗi của mình để không tái phạm.
Không trực tiếp chiến đấu với các loại tội phạm, nhưng công việc của Thượng sĩ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, quản lý CMND - Phòng CS QLHC về TTXH (PC64) Công an tỉnh Vĩnh Long cũng không kém phần vất vả. Do nhu cầu giao dịch và cấp mới, đổi mới CMND trong thời gian qua tăng cao, hàng ngày số lượng người dân đến làm CMND rất đông. Có những ngày phải tiếp và hướng dẫn cả trăm trường hợp, nên áp lực công việc rất lớn, nhưng thượng sĩ Tuyền vẫn vui vẻ, tận tình hướng dẫn nhân dân làm thủ tục. Trong năm 2012, Tuyền đã tham gia cấp phát hơn 100.000 CMND trong ngày, 2.100 CMND lưu động và 10.000 CMND qua đường bưu điện cho người dân.
Thực hiện cải cách hành chính, Tuyền còn mạnh dạn tham mưu, đề xuất nhiều phần việc làm có ý nghĩa như: hướng dẫn ghi tờ khai cho nhân dân liên hệ làm CMND viết đúng, viết đủ và đủ thông tin, nổi bật là “công trình cấp giấy CMND lưu động” cho người dân vùng sâu vùng xa không có điều kiện đi lại và cấp giấy CMND cho những người già yếu bệnh tật…. Đồng thời, tham gia phối hợp với bưu điện tỉnh Vĩnh Long chuyển phát CMND đến tận nơi yêu cầu của người dân.
Những việc làm này vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng gần gũi, thân thiện được nhân dân yêu mến

