Tổng kết 20 năm phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa

Thứ Ba, 26/08/2014, 09:22
Ngày 26/8, tại TP Nam Định, Bộ Công an phối hợp với tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 CT/BNV (V11) của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành của TW và địa phương; các đồng chí Trưởng ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” 63 tỉnh, thành phố và 175 điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 11, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của quần chúng tín đồ trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Nhiều địa phương đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động, với hình thức đa dạng, phong phú, quan tâm tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; giải quyết kịp thời những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân, phát huy những điểm tương đồng giữa tôn giáo với xã hội, giữa nội dung giáo lý với quy định của pháp luật, đưa hoạt động của tôn giáo gắn kết với hoạt động xã hội, từng bước xóa bỏ định kiến, mặc cảm, tạo không khí cởi mở, đoàn kết giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các tôn giáo và cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các tôn giáo, từng bước xóa đói, giảm nghèo, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu các đại biểu phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận dân chủ, phát biểu thẳng thắn, làm rõ thực trạng tình hình, kết quả đạt được; những vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; qua đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định phát biểu chào mừng Hội nghị.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định.
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho Bộ Công an.
Các đại biểu dự hội nghị.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết do Thứ trưởng Tô Lâm trình bày, 20 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 11, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các ban, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của quần chúng tín đồ trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Nhiều địa phương đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động, với hình thức đa dạng, phong phú, quan tâm tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; đưa hoạt động của tôn giáo gắn kết với hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các tôn giáo, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhận thức của đa số cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo có sự chuyển biến rõ nét; hệ thống cơ sở chính trị vùng đồng bào theo Đạo Thiên chúa được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh. Ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTQ đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong quần chúng giáo dân; các chức sắc đã chủ động phối hợp với chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT ở giáo xứ, giáo họ do mình phụ trách; công tác tuyên truyền phát động, tổ chức Ngày họp tổ nhân dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Ngày đại đoàn kết dân tộc được tiến hành thường xuyên, số lượng quần chúng tham dự ngày càng đông hơn. Đa số chức sắc, chức việc, tín đồ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ cơ bản thuần túy tôn giáo, theo hướng tuân thủ pháp luật; mọi quan hệ giữa giáo hội với Đảng, chính quyền ngày càng cởi mở, gần gũi, gắn bó hơn.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 11.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp của các chức sắc và vùng đồng bào Công giáo trong cả nước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào Công giáo.

Đồng chí Phó Thủ tướng đã yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào có tôn giáo. Trên cơ sở kết quả tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị này, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng tôn giáo trong tình hình mới”, đã xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không chỉ trong vùng Công giáo mà tại tất cả các vùng đồng bào tôn giáo. “Tôi biểu dương tinh thần chủ động của Bộ Công an và đề nghị các đồng chí tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị mới; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, vùng đồng bào tôn giáo nói riêng, phát triển vững chắc, đạt hiệu quả cao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước” – Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ ra 6 bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo: Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả và sự phát triển của phong trào. Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào các tôn giáo phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo duc nâng cao nhận thức cho quần chúng giáo dân. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào các tôn giáo. Thường xuyên tấn công, trấn áp tội phạm, tạo niềm tin và khí thế cách mạng cho đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Coi trọng, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo, thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ” và Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm. Đó là tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo; phải xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Phải quán triệt nội dung cốt lõi là vận động quân chúng, làm cho các tín đồ, chức sắc tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, bảo đảm các hoạt động tôn giáo, bảo đảm các hoạt động tôn giáo tuân thủ Hiến pháp và pháp luât. Thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp vận động quần chúng tín đồ với những nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, từng địa bàn, khu vực dân cư, trong từng thời gian. Quan tâm, tạo điều kiện để hàng ngũ chức sắc, chức việc đóng góp khả năng, trí tuệ cho công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, động viên họ vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo để phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng và nhân rộng các mô hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng chức sắc tôn giáo, quần chúng tín đồ có thành tích xuất sắc để động viên khích lệ, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển ngày càng vững mạnh.

Chiều cùng ngày, tại Hội trường Công an tỉnh Nam Định, Bộ Công an cũng tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 09 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Linh mục Jo – Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện kiêm Chánh xứ giáo xứ Chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định:

Chúng tôi rất coi trọng công tác đảm bảo ANTT ở các xứ, họ đạo, các cơ sở thờ tự. Từ nhận thức đó chúng tôi đã tổ chức thực hiện các biện pháp để tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng xứ, họ đạo không có tội phạm, ma túy, TNXH. Trong Giáo xứ, giáo họ khi xảy ra sự việc gì liên quan đến ANTT hoặc có những bất đồng trong các gia đình, giáo xứ, giáo họ, chúng tôi kết hợp với Ban hành giáo, Ban hòa giải để khuyên răn, giải tỏa bất hòa, tránh gây tội phạm, tệ nạn, nhất là trong giới trẻ ngày nay. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giáo dục cho thanh thiếu niên, giáo dục nhân bản, thương yêu con người, giáo dục các em biết sống với cộng đồng, vì cộng đồng…

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết tôn giáo (UB ĐKTG) Việt Nam, Chủ tịch UB ĐKTG tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Điền Hộ, Quản hạt Nga Sơn:

Tôi rất vui mừng vì hôm nay một số giáo dân được nêu danh, được khen vì đã đóng góp phần mình vào các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Với bản thân tôi, tôi luôn xác định “Trước khi là người Công giáo, tôi là người Việt Nam”, nên tôi luôn đem hết sức mình vì việc đạo và việc đời, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, góp sức mình xây dựng xứ đạo quê hương không có điểm nóng hay phức tạp về ANTT. Người Công giáo địa phương tôi dưới sự lãnh đạo của Giám mục Nguyễn Chí Linh và các linh mục đã nêu cao tinh thần đoàn kết Lương – Giáo, chấp hành các quy định của pháp luật, sát cánh cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch UB ĐKTG Việt Nam, Chủ tịch UB ĐKTG TP. Cần Thơ:

Với trách nhiệm của một vị Linh mục trong xứ đạo và trách nhiệm của một người dân, tôi đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân nhận thức đúng đắn về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn xã. Khuyên răn, giáo dục con em giáo dân hãy cương quyết tránh xa các tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, rượu chè… không làm bất cứ điều gì trái với điều răn của Chúa và pháp luật hiện hành. Vận động bà con tích cực tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi, hòa giải mâu thuẫn nội bộ, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng…

Thu Hòa – Quỳnh Vinh
.
.