Tổ chức Hội thảo Đề án thành lập Hội Cựu Công an Việt Nam

Thứ Tư, 31/08/2011, 12:12
Nhiều ý kiến đóng góp về việc cần thiết phải thành lập Hội Cựu Công an Việt Nam nhằm tập hợp, động viên các thế hệ Cựu CAND giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của MTTQ Việt Nam. Hội Cựu CAND là nơi bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu CAND…

Ngày 30/8, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức Hội thảo về đề án thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Tham gia Hội thảo có Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Thiếu tướng Cao Đức Hoàn, nguyên quyền Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh; đại diện các Tổng cục và Công an các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì cuộc hội thảo.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Sau những năm tháng công tác, chiến đấu trong lực lượng CAND, những cán bộ, chiến sĩ được giải quyết chính sách hưu trí, xuất ngũ, chuyển ngành và trở thành cựu CAND. Để tập hợp, động viên và tạo môi trường thuận lợi để cựu CAND sinh hoạt, phát huy khả năng, kinh nghiệm đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nói riêng; ngày 19/2/1993, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã có Quyết định số 28/QĐ-BNV thành lập Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí cơ quan Bộ; Tổng cục XDLL CAND cũng đã có văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện hoạt động câu lạc bộ Công an hưu trí. Đến nay đã có 48 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành lập Câu lạc bộ Công an hưu trí; 456 Công an quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh thành lập Ban liên lạc hưu trí… thu hút trên 60% cựu CAND trong cả nước tham gia sinh hoạt.

Trong thời gian qua, các Cựu CAND tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của lực lượng CAND, tham mưu, góp ý kiến cho các cấp Đảng, chính quyền về thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT). Các Cựu CAND còn tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có nhiều ý kiến tham gia với lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, các Cựu CAND tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động xã hội lớn "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", tuyên truyền, tham gia xây dựng "Làng văn hóa", Gia đình văn hóa"… góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, khơi dậy tinh thần tương trợ tương ái của dân tộc. Thông qua sinh hoạt Câu lạc bộ, Ban liên lạc đã tăng cường đoàn kết, gắn bó nghĩa tình đồng chí, đồng đội, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, bệnh tật, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế cho các hội viên, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất…

Tại cuộc Hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp về việc cần thiết phải thành lập Hội Cựu Công an Việt Nam nhằm tập hợp, động viên các thế hệ Cựu CAND giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân; góp phần củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội Cựu CAND là nơi bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu CAND; đồng thời chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Mặt khác, Hội Cựu CAND luôn gắn bó với lực lượng CAND để góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ Hội thảo, Tổng cục XDLL CAND sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh Đề án báo cáo Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an vào tháng 10/2011; sau đó (tháng 11/2011), Bộ Công an sẽ trình cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định

Công Trường
.
.