Tổ an ninh tự quản thôn 9 (Bình Phước): Điểm sáng về bảo vệ an ninh nông thôn
Thôn 9 có 62 hộ dân, với 321 nhân khẩu được chia làm 2 xóm; thôn có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Kinh, Dao, Sán Dìu, Nùng, Hoa, Cao Lan, Chơro, trong đó số hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số anh em chiếm trên 70%. Do đặc thù của địa bàn là vùng nông thôn nên hầu hết các hộ gia đình nơi đây đều sinh sống bằng nghề làm vườn rẫy với cây trồng chủ yếu là điều, cà phê, cao su.
Lợi dụng con đường liên thôn băng ngang qua nên cứ vào mùa vụ thu hoạch, nhiều đối tượng khắp nơi đổ về trộm cắp, phá hoại cây trồng. Ông Hoàng Ngọc Kím, 68 tuổi, thôn trưởng thôn 9 nhớ lại: “Vùng này trước đây trộm cướp như rươi. Canh đầu này kẻ trộm cướp đầu kia. Cứ vào vụ thu hoạch điều, cà phê, tình trạng bị mất trộm trở thành chuyện thời sự ở thôn này”.
![]() |
| Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đến thăm, động viên Tổ an ninh tự quản thôn 9. Ảnh: Long Điền. |
Ông Kím cho biết thêm, từ thực tế cuộc sống và ý nguyện của người dân, năm 2000, tổ an ninh tự quản thôn 9 được thành lập, hoạt động dựa trên nguyên tắc nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đề cao tính dân chủ, tự quản, tự giác, tự nguyện của các hộ dân và các thành viên tổ tự quản.
Hằng ngày, các thành viên trong tổ tập hợp tại nhà tổ trưởng để phân công nhiệm vụ trước khi tuần tra. Khi phát hiện đối tượng trộm cắp, tổ an ninh tự quản sẽ cùng nhau vây bắt và lập biên bản vi phạm rồi phạt tiền theo quy định hương ước. Số tiền xử phạt sẽ được sung vào nguồn quỹ hoạt động của tổ an ninh tự quản.
Chị Dũng Thị Quế (30 tuổi, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 9) tự hào: “Từ khi tổ an ninh tự quản thôn này đi vào hoạt động, người dân trong thôn làng được hưởng một cuộc sống bình yên, không còn nơm nớp lo sợ. Các tệ nạn như: trộm cắp, xì ke ma túy, cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha… đã không còn xảy ra”.
Thôn 9 của hôm nay so với thôn 9 của cách nay 12 năm đã khác xa. Thôn 9 nay không chỉ có tổ tự quản an ninh mà phong trào người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đi vào nền nếp. Trẻ em đến tuổi được cha mẹ cho đến trường, các chị, các mẹ không còn “đẻ sai, đẻ dày, đẻ như gà”, thanh niên siêng năng lao động sản xuất, không nhậu nhẹt bê tha, đặc biệt người dân nhiệt tình tham gia các lớp học về công tác khuyến nông để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần cho mùa màng thêm bội thu. Với thành tích về an ninh trật tự và kinh tế hộ gia đình không ngừng phát triển nên suốt những năm qua, không có người dân nào trong tổng số 62 hộ dân thôn 9 vi phạm pháp luật, “dính” tội phải ra cơ quan an ninh xã Long Bình làm việc...
Với những kết quả đạt được, vừa qua tổ an ninh tự quản thôn 9 đã vinh dự được UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh nông thôn. Bên cạnh đó, tổ còn nhận được nhiều sự khen ngợi, động viên từ Công an tỉnh; Công an huyện Bù Gia Mập; các ban ngành, đoàn thể, tổ chức huyện Bù Gia Mập, UBND xã Long Bình…
Thượng tá Lê Đức Long, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Tổ an ninh tự quản thôn 9 đã nêu cao được tinh thần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân, đã làm sống dậy tình đoàn kết thôn, xóm. Đặc biệt mô hình này góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới”.
Để hoạt động hợp pháp, Thượng tá Long cho biết thêm: “Trước mắt UBND xã Long Bình cũng đã cấp thẻ hành nghề cho các thành viên tổ an ninh tự quản. Tới đây Công an tỉnh sẽ trang bị thêm đồng phục, công cụ hỗ trợ như: dùi cui, roi điện… cho anh em. Về lâu dài, Công an tỉnh đã khảo sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó sắp tới sẽ xây dựng hoàn thiện thành lực lượng an ninh bán chuyên nghiệp để nhân rộng mô hình này về các địa phương khác trong tỉnh”

