Thứ trưởng Tô Lâm triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014 tại Công an quận Ba Đình, Hà Nội

Thứ Hai, 06/01/2014, 18:54
Chiều 6/1, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã dự buổi triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014 tại Công an quận Ba Đình, Hà Nội.

Cùng tham dự Đoàn công tác có Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng  cục Hậu cần- Kỹ thuật; Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Quang, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục Bộ Công an...

Năm 2013, Công an quận Ba Đình đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, tham mưu với Quận ủy, UBND quận Ba Đình và phối hợp hiệu quả với các đơn vị trên địa bàn đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giải quyết ổn định nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; đảm bảo an ninh, an toàn nhiều sự kiện, chính trị, ngoại giao, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tội phạm được kéo giảm so với năm 2012; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 76%, trọng án đạt 100%...Năm 2013, Công an quận Ba Đình được trao tặng danh hiệu thi đua Đơn vị quyết thắng.

Thứ trưởng Tô Lâm trao thưởng cho các đơn vị được UBND TP Hà Nội tặng Cờ, Bằng khen đơn vị thi đua xuất sắc.

Thứ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tích Công an quận Ba Đình đã đạt được năm 2013. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014, Thứ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an quận Ba Đình tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; cụ thể hóa tại các Nghị quyết của Công an TP Hà Nội Quận ủy, UBND quận Ba Đình về nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2014. Chủ động nắm chắc, phân tích dự báo đúng tình hình; tham mưu với cấp, chính quyền và phối hợp hiệu quả với các đơn vị trên địa bàn kịp thời phát hiện, nhằm chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Triển khai hiệu quả Điện chỉ đạo của Bộ trưởng về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT-TTATXH, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp có hiệu quả, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, kiên quyết không để bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận huy động sự tham gia tích cực  của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, giữ nghiêm kỷ cương, đoàn kết nội bộ...

Anh Hiếu
.
.