Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam

Thứ Tư, 14/05/2014, 21:01
Chiều 14/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam tiếp bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thay mặt Bộ Công an Việt Nam cảm ơn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar các cán bộ Đại sứ quán và Bộ Quốc phòng Nhà nước Israel đã tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện góp phần vào thành công của chuyến thăm chính thức Nhà nước Israel của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam trong tháng 3/2014 vừa qua. Đồng thời bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Israel thời gian qua đã và đang đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Hai Bên đã chủ động, tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vấn đề an ninh mạng, an ninh hàng không.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, nội vụ; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar và các đại biểu tại buổi tiếp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và khẳng định sẽ làm hết sức mình tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ  hợp tác giữa Nhà nước Israel và Việt Nam lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới…

Trần Văn Sơn
.
.